Vờ hỏi đường, nam thanh niên dùng dao khống chế cướp tài sản của 2 cô gái

Minh Toàn, Theo Thời Đại 17:45 16/04/2018

Nam thanh niên vờ hỏi đường của 2 cô gái trẻ lúc rạng sáng, sau đó, lợi dụng đường vắng đã dùng dao khống chế cướp nhiều tài sản rồi tẩu thoát.

Ngày 16.4, đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cho biết, vừa bàn giao đối tượng Đinh Hữu Phát (SN 1992, ngụ tỉnh Kiên Giang) cho Công an phường Hoà Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Vờ hỏi đường, nam thanh niên dùng dao khống chế cướp tài sản của 2 cô gái - Ảnh 1.

Phát (đeo kính, thứ 3 từ trái qua phải) bị đội hiệp sĩ khống chế.

Theo đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cho biết, ngày 12/3, đội nhận trình báo của 2 cô gái là: Bùi Thị Hà Trang (SN 1997) và chị Bùi Thị HoàI (SN 1992) về việc bị 1 nam thanh niên dùng dao khống chế cướp tài sản.

Hai chị cho biết, khoảng 1h30 ngày 11/3, cả 2 điều khiển xe máy đi qua vòng xoay Phú Mỹ, theo đường Đồng Khởi, tỉnh Bình Dương thì có 1 anh đi lên hỏi: Chị ơi đi về Phú Chánh đi đường nào?. Tưởng người dân hỏi đường nên 2 chị chỉ đường cho người này chạy thẳng là về Phú Chánh, TX.Tân Uyên.

Sau đó, cả 2 chị không thấy nam thanh niên đi thẳng mà thấy rẽ vào đường Lý Thái Tổ. Đi đoạn gần ngã tư truờng Nguyễn Khuyến, tỉnh Bình Dương, thì bị nam thanh niên lúc nãy hỏi đường chặn đầu xe.

Nam thanh niên cầm dao dọa bắt 2 chị em đưa hết tiền, điện thoại, vàng bạc... nếu không sẽ sát hại. Do khu vực vắng người nên cả 2 chị không dám hô hoán. Nam thanh niên bắt 2 chị mở cốp xe và lấy đi túi xách, ĐTDĐ, gần 2 triệu đồng tiền mặt và 1 số vật dụng khác.

Sau khi cướp tài sản xong nam thanh niên tẩu thoát. Hai cô gái cho biết thêm, xe máy của nam thanh niên hiệu Exciter 150, màu đỏ đen mang BKS:  68K1-148...

Từ trình báo của 2 cô gái, đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải gồm các anh như: Phan Văn Tú, Trần Phước Lộc, Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, Lương Văn Hóa, Dương Hồ Tấn Minh, Hứa Thanh Tùng, Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Gia Khang và Dương Tài đã tiến hành tuần tra trên địa bàn.

Vờ hỏi đường, nam thanh niên dùng dao khống chế cướp tài sản của 2 cô gái - Ảnh 2.

Đội hiệp sĩ đưa Phát về trụ sở công an.

Đêm 15/4, đội hiệp sĩ phát hiện 1 nam thanh niên có hình dáng như trình báo của 2 cô gái điều khiển xe máy Exciter màu đỏ đen mang BKS: 68K1-14876 nên đã đeo bám. Biết bị lộ, nam thanh niên tăng tốc bỏ chạy hòng thoát thân. Khi một số thành viên đội hiệp sĩ áp sát thì nam thanh niên ép xe khiến 2 thành viên bị ngã trọng thương.

Nam thanh niên tiếp tục tăng ga tháo chạy với vận tốc 120km/h trên đường. Khi đội truy đuổi tới đường Phạm Ngọc Thạch, phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một thì vượt lên ép xe khống chế đưa về trụ sở công an.

Tại công an, nam thanh niên khai tên là Phát và thừa nhận hành vi dùng dao khống chế 2 cô gái cướp vào đêm 11/3. 

Hiện công an đang điều tra mở rộng.