Võ sĩ khổng lồ 9 lần vô địch jiu-jitsu thế giới không thắng nổi đối thủ tí hon

Hoàng Quý, Theo Trí Thức Trẻ 08:46 11/07/2017

Trận so găng giữa nhà vô địch jiu-jitsu - Gabi Garcia và Megumi Yabushita tại sự kiện Shoot-Boxing Girls S-Cup 2017, Nhật Bản đã có một kết thúc khiến ai cũng phải bất ngờ.

Bước vào trận đấu diễn ra ở toà nhà Tokyo Dome, Gabi Garcia được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều. 

Võ sĩ từng 9 lần vô địch jiu-jitsu thế giới và 2 chức vô địch Abu Dhabi Combat Club cao tới 1m87 và nặng 95 kg, hơn Megumi Yabushita tới 30cm, và 34 kg. Dĩ nhiên, ai cũng nghĩ rằng Gabi Garcia sẽ dễ dàng có được chiến thắng trong trận so găng này.

Võ sĩ khổng lồ 9 lần vô địch jiu-jitsu thế giới không thắng nổi đối thủ tí hon - Ảnh 2.

Gabi Garcia khổng lồ (trái) hơn rất nhiều so với đối thủ của cô là Megumi Yabushita (phải) năm nay đã 45 tuổi.

Ngay sau khi tiếng cồng khai cuộc được vang lên, Gabi Garcia liên tiếp dồn ép đối thủ nhờ sải tay dài cùng những cú đá chất lượng. Thế nhưng điểm nhấn của trận đấu đã tới khi võ sĩ 45 tuổi người Nhật Bản sở hữu tốc khá nhanh. 

Megumi Yabushita liên tiếp đưa Garcia vào thế phạm luật khi quay lưng lại đối thủ sau mỗi pha ra đòn, và điều này đã khiến võ sĩ người Brazil bị trọng tài nhắc nhở 2 lần vì những cú đấm vào vùng gáy của đối thủ.

Võ sĩ khổng lồ 9 lần vô địch jiu-jitsu thế giới không thắng nổi đối thủ tí hon - Ảnh 3.

Pha hạ đo ván không hợp lệ của Gabi Garcia.

Đến lần thứ 3, khi Yabushita đã ngã vật xuống sàn và quay 180 độ sau cú đấm của Garcia và theo bản năng của môn jiu-jitsu, Gabi Garcia đã tung chân đá đối thủ một đòn rất đau từ phía sau. Pha ra đòn quá mạnh khiến Yabushita không thể đứng dậy vì bị trật khớp vai. Trọng tài sau đó đã rút thẻ đỏ với Gabi Garcia và xử trận đấu No-contest tức là không có kết quả.

Võ sĩ khổng lồ 9 lần vô địch jiu-jitsu thế giới không thắng nổi đối thủ tí hon - Ảnh 4.

Trọng tài rút thẻ đỏ đối với võ sĩ người Brazil và xử hòa trận đấu.

Có thể vì mới bước vào làng MMA mà Gabi Garcia vẫn chưa hiểu hết luật chơi, nên cô đã liên tiếp phạm những lỗi cơ bản của môn võ tổng hợp này. Ngoài ra, đây cũng không phải lần đầu tiên võ sĩ người Brazil vi phạm luật chơi.

Trước đó vào năm 2014, Garcia cũng phải trả lại toàn bộ huy chương để điều tra vì kết quả xét nghiệm dương tính với chất clomiphene (một chất chống estrogen và tăng lượng hormon giúp tăng khả năng làm mẹ). 

Rất may sau quá trình kháng cáo cô đã được trả lại những tấm huy chương mà mình giành được.