Vụ bố dùng tuýp sắt đánh con "như kẻ thù": Người mẹ lên tiếng

Xuân Hòa, Theo Người đưa tin 20:56 17/06/2018

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, chị X., mẹ thiếu nữ 14 tuổi bị bố dùng tuýp sắt đánh "như kẻ thù" không giấu nổi bức xúc. Chị nói "phát hiện con bị đánh nhiều nhưng can thiệp không được".

Bà Trần Thị Phúc (SN 1948, trú tại phường Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội ) cho biết, hai cháu ngoại nuôi của mình là Nguyễn Hà P. (SN 2004) và Nguyễn Đức T. (SN 2008) bị chính cha đẻ Nguyễn Đức G. bạo hành. Nhiều người sống cùng xóm trọ với hai nạn nhân đã lên tiếng xác nhận và khẳng định G. đánh hai con một cách thậm tệ và đánh nhiều lần chứ không phải một lần.

Sau khi được bà Phúc thông báo vụ việc, chính quyền địa phương đã cử cán bộ xuống nắm tình hình.Tuy nhiên, ông bố này đã bỏ đi đâu không ai rõ.

Vụ bố dùng tuýp sắt đánh con như kẻ thù: Người mẹ lên tiếng - Ảnh 1.

Thương tích trên người cháu P..

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, chị Lê Hải X. (mẹ cháu P. và T.) cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh G. có hành vi bạo hành, đánh đập con một cách thậm tệ, chị đã trình báo vụ việc tới cơ quan công an địa phương. Sau đó, công an sở tại đến làm việc với G. nhưng không gặp được.

Cũng theo chị X., sau khi bị bố đánh, hai cháu được đưa tới nhà chị gái của G. rồi được đưa về quê nội ở Hải Dương. Chị X. cùng một người em về quê nội tìm cháu để xem tình hình của các con ra sao nhưng bất thành.

"G. đánh con lần này không phải là lần đầu, giờ này năm ngoái tôi cũng đã báo chính quyền địa phương. Do trước đó hay bị G. đánh đập nên khi về nhà bố mẹ G. ở quê, tôi có nhờ một số người em đi cùng. Tuy nhiên, khi vừa vào đến cổng thì người nhà không cho vào và họ gọi công an xã đến. Tôi đề nghị công an mời cả bố mẹ chồng tôi lên làm việc nhưng sau đó không thấy họ có mặt. Đến giờ này, tôi cũng không biết tình hình sức khỏe của con gái như thế nào. Lúc đứng ở cổng, tôi có nhìn thấy bóng của con trai, còn con gái thì không thấy đâu...", chị X. cho biết.

Cũng theo chị X., ngày hôm qua chị được Công an phường Phúc Đồng thông báo, công an phường đã vào cuộc xác minh điều tra vụ việc. Công an đã về gia đình nhà nội hai cháu bé ở Hải Dương nhưng không thấy có hai cháu bé ở đó. "Hiện, các anh công an vẫn đang điều tra", chị X. nói.

Chia sẻ thêm thông tin về hoàn cảnh của mình, chị X. cho biết mình và G. đã ly thân nhiều năm mà nguyên nhân do G.. Chị đã nhiều lần làm đơn xin ly hôn nhưng không được giải quyết. "Bây giờ mong muốn của tôi là tìm được hai cháu và đón về nuôi, không để chúng bị bạo hành bởi người cha tàn nhẫn", chị X. mong mỏi.

Vụ bố dùng tuýp sắt đánh con như kẻ thù: Người mẹ lên tiếng - Ảnh 2.

Bà Phúc đã trình báo vụ việc tới cơ quan công an.

Trước đó, cũng liên quan đến vụ việc này, bà Phạm Thị Bích Hằng ( Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Đồng) cho hay, khi nắm được thông tin vụ việc, bà đã trực tiếp xuống hiện trường. Nguyên nhân việc cháu P. bị bố đánh là "do P. không trông em".

Theo lời vị cán bộ này, người bố còn bức xúc vì vợ bỏ, một mình nuôi con vất vả. G. có đánh con nhưng không đến nỗi gọi là bạo hành, đánh con nhưng vẫn thương con?! Ngay sau đó, hai con của G. đã được cách ly. Ngày hôm sau, công an đến làm việc thì G. đã bỏ đi.

Hành vi bạo hành trẻ em có thể bị xử lý hình sự

Theo luật gia Nguyễn Đức Hùng, tại khoản 6, Điều 4, luật Trẻ em 2016 đã quy định rõ: Bạo lực trẻ em là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khỏe; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của trẻ em.

Nếu một người có hành vi vi phạm khoản 6, Điều 4, luật Trẻ em thì có thể sẽ phạm tội "Hành hạ người khác" được quy định tại Điều 140, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo đó, người nào đối xử tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc mình nếu không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 185 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 3 năm: Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ; gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 11% trở lên; đối với 2 người trở lên.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày