Vụ cháy kinh hoàng khiến 3 mẹ con tử vong ở Sài Gòn: Một trong 2 nạn nhân bị thương, bỏng đến 76%

Tứ Quý, Theo Thời Đại 17:40 04/12/2017

Chiều ngày 4/12, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, đơn vị tiếp nhận bệnh nhân Lâm trong tình trạng bỏng toàn thân vào lúc 6h25 sáng cùng ngày. Theo bác sĩ, bệnh nhân Lâm bỏng đến 76%.

Liên quan đến vụ cháy tại TP.HCM khiến 3 mẹ con tử vong và 2 người bị thương do bỏng nặng, chiều 4/12, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, đơn vị tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Xuân Lâm (tức Tý, em trai nạn nhân Liên) trong tình trạng bỏng toàn thân vào lúc 6h25' cùng ngày. Theo bác sĩ Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân Lâm bỏng lửa toàn thân đến 76% độ 2 và bỏng do hô hấp.  

"Bệnh nhân được điều trị tích cực, bù dịch, bù điện giải, hồi sức chống sốc, sử dụng kháng sinh, thay băng và điều trị bỏng hô hấp. Hiện bệnh nhân đã tỉnh, tiếp xúc được, tình trạng ổn định nhưng tiên lượng khó khăn. Mặc dù vậy, bệnh nhân vẫn còn cơ may để cứu sống" - bác sĩ Hiệp cho biết.

Vụ cháy kinh hoàng khiến 3 mẹ con tử vong ở Sài Gòn: Một trong 2 nạn nhân bị thương, bỏng đến 76% - Ảnh 1.

Bệnh nhân Lâm tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Vị bác sĩ thông tin thêm, bỏng do hô hấp có tỉ lệ tử vong khá cao, lên đến khoảng 60-70%. Bỏng hô hấp trong phòng kín thường do ngạt thở, bụi than, hít khí độc. Về cách xử lý, tự cứu mình khi cố xử lý tai nạn cháy nổ, chúng ta cần bò thấp dưới sàn nhà, dùng khăn uớt hoặc vật ẩm bịt miệng lại để hạn chế đến mức thấp nhất khả năng bỏng hô hấp.

Trước đó, rạng sáng ngày 4/12, vụ cháy lớn xảy ra tại căn nhà của ông Đinh Văn Mười (41 tuổi, hẻm 161D Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, TP.HCM) khiến 5 người thương vong.

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Bích Liễu (vợ ông Mười), cùng 2 con là em Đinh Ngọc Trà My (15 tuổi) và bé Đinh Thị Bích Quyên (6 tuổi) đã tử vong. Còn ông Mười và anh Nguyễn Xuân Lâm (tên thường gọi là Tý, 32 tuổi, em bà Liễu) bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày