Vụ cô gái tử vong trong công viên ở Hà Nội: Thi thể có nhiều vết bầm tím

Bá Cường, Theo Tổ Quốc 17:24 08/01/2019

Nạn nhân tử vong trong tư thế úp mặt xuống đất, một nửa thi thể nằm trên đường tản bộ, một nửa nằm ngoài đất, vùng đầu mặt có nhiều thương tích.

Rạng sáng 8/1, nhiều người tản bộ trong Vườn hoa Nguyễn Trãi (Hà Đông, Hà Nội) đã tá hỏa phát hiện một thi thể nằm bên đường dưới bụi tre. Nạn nhân tử vong trong tư thế lõa thể, cạnh hiện trường có một manh chiếu ướt cùng một bao cao su đã sử dụng.

Vụ cô gái tử vong trong công viên ở Hà Nội: Thi thể có nhiều vết bầm tím - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc.

Nhận được tin báo, Công an quận Hà Đông đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc. Trao đổi với báo chí, lãnh đạo công an quận Hà Đông xác nhận vụ việc và cho biết khoảng hơn 10h cùng ngày thì công tác khám nghiệm hiện trường hoàn tất, thi thể được đưa về bệnh viện. Qúa trình khám nghiệm tử thi, xác định nhiều vết bầm tím trên cơ thể.

Theo một lao công có mặt tại hiện trường kể lại: "Sáng nay tôi đến làm thì nghe tin sự việc, tôi cứ tưởng cái T. làm cùng gặp nạn, nhưng hỏi ra mới biết không phải. Một người nhìn thấy thi thể kể rằng bên cạnh có chiếc ô, lúc này tôi mới nghi ngờ nạn nhân là L. vì tối qua tôi cho nó mượn cái ô của tôi.

Vụ cô gái tử vong trong công viên ở Hà Nội: Thi thể có nhiều vết bầm tím - Ảnh 2.

Cô lao công cho nạn nhân mượn đồ kể lại vụ việc.

Khi vào xem thi thể, tôi thấy đúng L. thật, nó nằm úp mặt xuống, tóc xõa nhưng vẫn nhận ra được vì nó mặc chiếc áo bò hôm qua tôi có để ý.

Tối hôm qua, trước khi ra về thì nó đến nhà vệ sinh tôi trực để một vài bộ quần áo, thấy mưa rét, tôi cho nó mượn cái ô của tôi. Nó mới xuất hiện ở đây chừng tháng nay, tội nghiệp, anh em nó có lẽ đang lên đây".

Vụ cô gái tử vong trong công viên ở Hà Nội: Thi thể có nhiều vết bầm tím - Ảnh 3.

Bác bán nước được công an mời vào làm nhân chứng.

Một người phụ nữ khác cho biết nạn nhân sinh năm 1987, quê huyện Ứng Hòa (Hà Nội), thuê trọ trong nhà của mình, hiện đồ đạc vất còn trong phòng trọ. Người này đã nhận lại số tiền điếu của nạn nhân để chuyển cho người nhà.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày