Vụ nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà cho mẹ chiều 30 Tết ở Điện Biên: Nghi phạm khai định ra tay vào 28 Tết

Nam An (tổng hợp), Theo Báo dân sinh 09:33 16/02/2019

Trước lời khai của Vương Văn Hùng định giết nữ sinh Cao Mỹ Duyên từ ngày 2/2 (tức 28 Tết), ban chuyên án cho rằng đây chỉ là lời khai ban đầu của nghi phạm. Để xác định lời khai có cơ sở hay không, cơ quan điều tra sẽ làm rõ các tình tiết liên quan.

Liên quan đến vụ án nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên bị sát hại, cướp tài sản chiều 30 Tết, chiều 15/2, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đã có mặt tại tỉnh Điện Biên để đánh giá những tình tiết mới trong vụ án. Bên cạnh đó, việc nghi phạm Vương Văn Hùng (SN 1984, trú tại khối Tân Thủy, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo) ngoan cố khiến công tác điều tra gặp không ít khó khăn.

Vụ nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà cho mẹ chiều 30 Tết ở Điện Biên: Nghi phạm khai định ra tay vào 28 Tết - Ảnh 1.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: X.A/Tiền phong

Theo thông tin trên báo Vietnamnet, Vương Văn Hùng khai định giết nữ sinh Cao Mỹ Duyên từ 2/2 (tức 28 Tết). Nhưng hôm đó và ngày kế tiếp, Hùng không gặp nạn nhân ở chợ nên phải tiếp cận vào chiều 30 Tết.

Tuy nhiên, ban chuyên án cho rằng đây chỉ là lời khai ban đầu của Vương Văn Hùng. Để xác định lời khai có cơ sở hay không, cơ quan điều tra sẽ làm rõ các tình tiết liên quan, như nghi phạm biết nạn nhân từ khi nào; ngày định giết nữ sinh, Hùng có mặt ở TP Điện Biên Phủ hay không. 

"Nếu chiều 30 Tết Hùng mới gặp Duyên, hoặc anh ta không có mặt quanh khu vực TP Điện Biên Phủ trong các ngày khai định gây án thì lời khai trên là không có cơ sở", một cán bộ công an tỉnh nói và cho biết chi tiết này sẽ được chuyên án đánh giá kỹ lưỡng.

Cũng theo nguồn trên, mẹ nạn nhân D. cho biết, 2 ngày trước khi con gái mất tích (tức 28 Tết) bà không hề gặp Vương Văn Hùng ở chợ. Bà nhớ lại, ngày 28 Tết, D. chỉ đi ra chợ Mường Thanh nửa ngày. Ngày 29 thì D. ở chợ từ sáng đến chiều, nhưng có ghé về nhà buổi trưa.

Vụ nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà cho mẹ chiều 30 Tết ở Điện Biên: Nghi phạm khai định ra tay vào 28 Tết - Ảnh 2.

Hình ảnh cuối cùng của nạn nhân. Ảnh: facebook

Trước đó, lời khai của Hùng được cho là có nhiều mâu thuẫn. Hắn ta khá lì lợm, khai báo vòng vo, nhỏ giọt. Ban đầu hắn khai chỉ một mình gây án. Sau đó, ban chuyên án phát hiện vết máu của nữ sinh Cao Thị Mỹ D. trên xe tải của C., đồng thời triệu tập, khám nhà đối tượng này.

Cho tới thời điểm này thì Vương Văn Hùng thay đổi lời khai so với ban đầu, thừa nhận có đồng phạm tham gia giết người, cướp tài sản.

Ngoài ra, liên quan đến vụ án nữ sinh bị sát hại, theo nguồn tin trên báo Tiền Phong, cơ quan điều tra cho biết nghi phạm Vương Văn Hùng khai ra đồng phạm Bùi Văn Công (chủ xe tải có vết máu của nạn nhân) là người cùng sát hại và cướp tài sản nữ sinh. Người này trú gần nơi phát hiện thi thể nữ sinh Cao Mỹ Duyên.

Đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc công an tỉnh Điện Biên thông tin trên TTXVN, Hùng khai Công là đồng phạm sát hại nạn nhân Cao Thị Mỹ Duyên, nhưng hiện Công chưa khai nhận hành vi phạm tội. Công cũng là đối tượng nghiện ma túy, từng vi phạm pháp luật nhiều lần.

Trước đó, chiều 4/2 (30 Tết), Cao Mỹ Duyên (22 tuổi) điều khiển xe máy chở 13 con gà đến bán cho một người đàn ông mua hàng qua điện thoại rồi mất tích. Bố mẹ nữ sinh không thấy con về đã báo cơ quan công an. Đến ngày 6/2 (mồng 2 Tết), xe máy của nạn nhân được tìm thấy tại xã Noong Luống, huyện Điện Biên - cách nơi Duyên bán hàng 20 km. Một ngày sau, thi thể cô gái được phát hiện tại căn nhà hoang ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Khi được tìm thấy, nạn nhân chỉ mặc áo thu đông và quần lót. Công an tỉnh Điện Biên khám nghiệm hiện trường xác định nữ sinh 22 tuổi tử vong do bị siết cổ.

Ngày 10/2, cơ quan điều tra đã bắt nghi phạm Vương Văn Hùng khi Hùng đang ở nhà một người họ hàng tại huyện Điện Biên. Khám xét tại chỗ, cảnh sát thu giữ giấy tờ xe máy, điện thoại di động của nạn nhân và sim điện thoại nghi phạm sử dụng để liên hệ mua gà chiều 30 Tết. Tại cơ quan công an, Vương Văn Hùng khai báo quanh co.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày