Vụ phát hiện thi thể trơ xương trong ngôi nhà hoang: Nghi phạm 20 tuổi sống lang thang, không nghề nghiệp

Ngọc Thắng, Theo Thời Đại 17:02 11/09/2018

Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, nghi phạm gây ra vụ án mạng mới 20 tuổi, là đối tượng lang thang không có nghề nghiệp ổn định. Nghi phạm bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Hà Giang vào đêm 10/9.

Liên quan đến vụ việc phát hiện thi thể trơ xương của người đàn ông trong ngôi nhà hoang, ngày 11/9, lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đây là một vụ án mạng, nghi phạm gây án hiện đã bị bắt giữ, đã được di lý về cơ quan công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Một nguồn tin cho biết, nghi phạm gây ra vụ việc được xác định là Lương Văn Dư (SN 1998, quê xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, Hà Giang), là đối tượng lang thang không có nghề nghiệp ổn định. 

Vụ phát hiện thi thể trơ xương trong ngôi nhà hoang: Nghi phạm 20 tuổi sống lang thang, không nghề nghiệp - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường

"Cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt giữ nghi phạm Dư khi đang lẩn trốn tại tỉnh Hà Giang vào đêm 10/9. Hiện nghi phạm được di lý về nơi xảy ra vụ án để thực nghiệm hiện trường", nguồn tin cho biết. 

Trước đó, sáng 9/9, nhiều người dân sống tại khu vực phố Chiền, phường Ngô Quyền (TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ một căn nhà nằm trong ngõ nên vào kiểm tra thì kinh hãi phát hiện một thi thể đang phân huỷ mạnh, chỉ còn trơ xương. Người dân nhanh chóng thông báo vụ việc cho chính quyền địa phương. 

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày