Vụ tài xế taxi bị bố con đi xe Mercedes đánh vỡ đầu: Luật sư trợ giúp pháp lý cho bị hại đã viết đơn đề nghị cơ quan điều tra khởi tố vụ án

Bá Cường, Theo Thời Đại 19:47 16/05/2018

Mới đây, văn phòng luật sư Hoàng Hưng (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, đã nhận được đề nghị trợ giúp pháp lý của tài xế taxi Đinh Văn Điềm. Đại diện VPLS này cũng cho biết họ đã viết đơn yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố vụ án tài xế này bị hành hung ngày 10/5.

Ngày 16/5, luật Sư Hoàng Văn Hướng (trưởng Văn phòng luật sư Hoàng Hưng – Đoàn LS TP Hà Nội) cho biết, ông đã nhận được đơn đề nghị trợ giúp pháp lý từ tài xế Đinh Văn Điềm. Theo đó, tài xế này muốn nhờ luật sư Hướng trợ giúp pháp lý liên quan đến vụ anh này bị hai bố con đi xe Mercedes hành hung ngày 10/5 tại phường Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Luật sư Hướng cho biết, anh đã xem qua toàn bộ tình huống tài xế Điềm bị đánh.

"Trong tình huống này rõ ràng tài xế Điềm đã bỏ chạy nhưng nam thanh niên kia vẫn không buông tha, đây là một tình tiết tăng nặng. Hơn nữa sau khi gây ra vụ việc thì bố con anh Thái không có liên hệ gì với bị hại, điều này là không thể chấp nhận được", luật sư Hướng nói.

Vụ tài xế taxi bị bố con đi xe Mercedes đánh vỡ đầu: Luật sư trợ giúp pháp lý cho bị hại đã viết đơn đề nghị cơ quan điều tra khởi tố vụ án - Ảnh 1.

Người đàn ông (bên trái) cầm gạch đánh tài xế taxi chảy máu đầu (ảnh phải). Ảnh cắt từ clip.

Luật sư Hướng thông tin thêm, dựa vào tình tiết vụ việc, hoàn toàn có đầy đủ các căn cứ xác định các dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, quy định tại Điều 134, Bộ luật Hình sự 2015. Điều luật này nêu rõ người nào dùng hung khí nguy hiểm gây thương tích cho người khác thì phải xử lý hình sự dù kết quả giám định thương tích chưa đủ 11%. Hành vi của nam thanh niên mang tính chất côn đồ, cần phải được xử lý nghiêm để răn đe.

Theo thông tin từ hãng taxi Mai Linh cho biết, đến hiện tại tài xế Đinh Văn Điềm vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), sức khỏe chưa hồi phục.

Trước đó, chiều 10/5, tài xế Đinh Văn Điềm đã bị Nguyễn Vũ Thái (31 tuổi, trú phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) dùng gạch đánh vào đầu phải đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân vụ việc là do khi tài xế Điềm đang điều khiển xe lưu thông trên đường Lưu Hữu Phước (phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) thì bị Thái đỗ xe sai gây cản trở. Khi anh Điềm bóp còi xin nhường đường thì Thái đã không nhường mà quay lại cãi cọ dẫn đến xô xát.

Anh Điềm bị Thái cầm gạch lao vào hành hung dẫn đến thương tích nặng, chảy máu vùng đầu. Sự việc được camera an ninh của một nhà dân khu vực ghi lại. Sự việc sau đó đã được trình báo lên công an địa phương.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày