Vụ Vạn Thịnh Phát: Ngày 11/4 Tòa tuyên án

Tân Châu, Theo Tiền Phong 18:48 05/04/2024

Hôm nay (5/4), HĐXX phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử (HĐXX) vào nghị án.

Tại phiên tòa cuối giờ chiều hôm qua, khi bị cáo Nguyễn Cao Trí nói lời sau cùng xong, HĐXX thông báo kết thúc phần các bị cáo phát biểu lời nói sau cùng.Thời điểm này đã có 78/86 bị cáo đang bị xét xử đã trình bày xong lời nói sau cùng.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Ngày 11/4 Tòa tuyên án - Ảnh 1.

HĐXX sẽ tuyên án vào ngày 11/4. Ảnh: Duy Anh.

Về 8 bị cáo không nói lời sau cùng tại phiên tòa, chủ tọa cho biết, đó là 5 bị cáo đang bị truy nã mà HĐXX đang xét xử vắng mặt và 3 bị cáo vắng mặt.

“HĐXX vào nghị án và sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng vào sáng 11/4/2024. Trong thời gian nghị án đề nghị các luật sự, bị cáo các đương sự có các quan điểm, chứng cứ tài liệu mới thì nộp cho HĐXX thông qua thư ký phiên tòa để HĐXX có cái nhìn đầy đủ, toàn diện nhất đối với vụ án” - Chủ tọa, thẩm phán Phạm Lương Toản thông báo.

Nhóm cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước nói gì?

Là một trong những bị cáo nói lời sau cùng cuối của phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Hưng (cưu Phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan TTGSNH, người ra quyết định thanh tra, bị đề nghị mức hình phạt là từ 11 - 12 năm tù) nói rằng, tất cả những gì liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo như Viện Kiểm sát kết luận thì bị cáo thừa nhận và tâm phục, khẩu phục.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Ngày 11/4 Tòa tuyên án - Ảnh 2.

Bị cáo Nguyễn Văn Hưng. Ảnh: Duy Anh.

Bị cáo Hưng cũng thừa nhận hành vi phạm tội của mình, bị cáo xin gửi lời xin lỗi đến Đảng, Chính phủ, NHNN, Cơ quan Thanh tra giám sát, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban giám sát tài chính quốc gia, bị cáo đã thấy được sai phạm của mình khi là người ra quyết định thanh tra, những sai phạm của bị cáo đã làm ảnh hưởng đến các cơ quan.

Bị cáo Hưng cũng đề nghị xem xét khoan dung hơn, độ lượng hơn cho các bị cáo thuộc Đoàn thanh tra, lãnh đạo Cơ quan Thanh tra giám sát và Cơ quan Thanh tra giám sát tại TPHCM, đặc biệt là bị cáo Đỗ Thị Nhàn .

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc NHNN, bị đề nghị phạt tù chung thân, về tội “Nhận hối lộ”) nói rằng, bị cáo vô cùng ân hận và xấu hổ về hành vi của mình, đây là bài học sâu sắc cho bị cáo về việc thượng tôn pháp luật.

Cũng theo bà bị cáo Nhàn, bị cáo rất thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, những lời trình bày của bị cáo tại phiên tòa chỉ mong xem xét về bối cảnh, hoàn cảnh phạm tội, không mang ý thức chối tội. Bị cáo kính xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo còn có cơ hội trở về. Bị cáo Nhàn cũng nói cảm thấy xấu hổ với sự hi sinh xương máu của gia đình bị cáo, gia đình chồng bị cáo với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Ngày 11/4 Tòa tuyên án - Ảnh 3.

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn. Ảnh: Duy Anh.

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn cũng xin cho bị cáo và các bị cáo trong nhóm thanh tra NHNN, được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Bị cáo Phan Tấn Trung (cựu Phó chánh Thanh tra NHNN Chi nhánh TPHCM, bị đề nghị từ 6 - 7 năm tù) nói rằng, mình đã công tác tại Thanh tra giám sát ngân hàng 30 năm, trong thời gian đó bị cáo luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bị cáo đã nhận thức được hành vi sai phạm của mình, cùng với việc bị cáo cải tạo tốt thì bị cáo mong sẽ sớm được trở về để lo cho con bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Tín (cựu Tổ trưởng Tổ giám sát, bị đề nghị từ 4-5 năm tù) nói rằng, trong 24 năm công tác, bị cáo luôn ưu tiên trách nhiệm với công việc lên hàng đầu, chưa từng có ý nghĩ làm trái chỉ đạo cấp trên, cũng như quy định của pháp luật. Bị cáo Tín xin xem xét vai trò phạm tội của bị cáo mang tính thụ động.

Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Thị Phi Loan (cựu Phó cục trưởng Cục II; Phó Chánh thanh tra phụ trách TTGS NHNN Chi nhánh TPHCM, bị đề nghị từ 5 - 6 năm tù), xác nhận đã nộp lại toàn bộ số tiền bất chính nhận từ SCB trước khi bị khởi tố. Bị cáo Loan nói rất ăn năn, hối cải, nhận thức hành vi của mình ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín danh dự của gia đình, cơ quan.

Cựu Phó cục trưởng Cục II, Phó chánh thanh tra NHNN Chi nhánh TPHCM, bị cáo Võ Văn Thuần (đang bị đề nghị phạt 6 - 7 năm tù) nói rằng, bị cáo công tác trong ngành ngân hàng đã 42 năm, trải qua công tác thanh tra là 33 năm, phụ trách thanh tra của NHNN là 24 năm. Bị cáo đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình, ăn năn hối lỗi về sai phạm của mình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày