Vượt mặt Ronaldo, Modric trở thành cầu thủ xuất sắc nhất năm 2018 của FIFA

Tiến Thành (Sport5), Theo Helino 07:25 25/09/2018

Ở hạng mục "Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm", tiền vệ Luka Modric đã vượt qua hai đối thủ nặng ký là Cristiano Ronaldo và Mohamed Salah.

Vượt mặt Ronaldo, Modric trở thành cầu thủ xuất sắc nhất năm 2018 của FIFA - Ảnh 1.

Trong buổi lễ trao giải "The Best" diễn ra rạng sáng ngày 25/9, tiền vệ Luka Modric đã đánh bại người đồng đội cũ Cristiano Ronaldo cùng Mohamed Salah để sở hữu danh hiệu "Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm" của FIFA. Modric cũng là người thứ hai giành được giải thưởng này. Hai năm trước vinh dự đều thuộc về CR7.

Vượt mặt Ronaldo, Modric trở thành cầu thủ xuất sắc nhất năm 2018 của FIFA - Ảnh 2.

"Đó là vinh dự đặc biệt cho tôi và một cảm xúc khó tả khi đứng đây cùng với danh hiệu tuyệt vời này. Đầu tiên, tôi xin chúc mừng Mohamed và Cristiano. Tôi chắc rằng trong tương lai các bạn sẽ có cơ hội giành giải thưởng này cho riêng mình. Danh hiệu này không thuộc về cá nhân tôi mà của cả tập thể Real Madrid và Croatia", Modric phát biểu trong buổi lễ nhận giải.

Vượt mặt Ronaldo, Modric trở thành cầu thủ xuất sắc nhất năm 2018 của FIFA - Ảnh 3.

Để tuột danh hiệu "Cầu thủ nam xuất sắc nhất" vào tay Luka Modric, Cristiano Ronaldo chính thức trắng tay tại "The Best" năm nay khi pha tung móc đẹp mắt của CR7 vào lưới Juventus tại Champions League 2017/2018 chưa đủ để thuyết phục hội đồng bình chọn. Giải thưởng Puskas cho bàn thắng đẹp nhất năm qua đã thuộc về Mohamed Salah với pha solo và dứt điểm đẹp mắt vào lưới Everton.

Vượt mặt Ronaldo, Modric trở thành cầu thủ xuất sắc nhất năm 2018 của FIFA - Ảnh 4.

Với chiến tích cùng đội tuyển Pháp lên ngôi tại World Cup 2018, HLV Didier Deschamps đã được xướng tên tại hạng mục "HLV đội nam xuất sắc nhất năm". Cựu trung vệ đội tuyển Pháp nhận giải thưởng từ người tiền bối Arsene Wenger.

Vượt mặt Ronaldo, Modric trở thành cầu thủ xuất sắc nhất năm 2018 của FIFA - Ảnh 5.

Thibaut Courtois vượt qua Hugo Lloris và Kasper Schmeichel để chiến thắng giải thưởng "Thủ môn hay nhất năm". Mùa qua, thủ thành 26 tuổi đã thi đấu chói sáng trong màu áo Chelsea và đặc biệt là ở World Cup 2018 với đội tuyển Bỉ. Phát biểu trên bục nhận giải, Courtois cảm ơn tình cảm và sự tin tưởng của người hâm mộ đã giúp anh đạt được thành quả này.

Vượt mặt Ronaldo, Modric trở thành cầu thủ xuất sắc nhất năm 2018 của FIFA - Ảnh 6.

Danh hiệu "Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm" đã thuộc về Marta của đội tuyển Brazil. Đây là lần đầu tiên cô có vinh dự nhận được giải thưởng này. Trước đó, năm 2016, tiền đạo 32 tuổi từng về nhì.

Vượt mặt Ronaldo, Modric trở thành cầu thủ xuất sắc nhất năm 2018 của FIFA - Ảnh 7.

Reynald Pedros được vinh danh ở hạng mục "HLV đội nữ xuất sắc nhất năm". Mùa vừa qua, chiến lược gia 46 tuổi đã cùng Lyon vô địch Champions League và Division 1 (tương đương Ligue 1 của nam). Ông đã vượt qua hai đối thủ nặng ký là Asako Takakura (đội tuyển Nhật Bản) và Sarina Wiegman (đội tuyển Hà Lan).

Vượt mặt Ronaldo, Modric trở thành cầu thủ xuất sắc nhất năm 2018 của FIFA - Ảnh 8.

Giải thưởng "cộng đồng fan hâm mộ" thuộc về Peru. Hè vừa qua, hàng vạn cổ động viên Nam Mỹ đã đi nửa vòng trái đất để có mặt tại nước Nga dõi theo bước chân của đội nhà tại World Cup 2018.Vượt mặt Ronaldo, Modric trở thành cầu thủ xuất sắc nhất năm 2018 của FIFA - Ảnh 8.

Giải "Fair-play" đã thuộc về Lennart Thy. Mùa qua, cầu thủ 26 tuổi đã vượt quãng đường dài để tham dự buổi hiến máu cứu một bệnh nhân và không đủ thể lực để ra sân cho đội nhà.

Vượt mặt Ronaldo, Modric trở thành cầu thủ xuất sắc nhất năm 2018 của FIFA - Ảnh 10.

Đội hình tiêu biểu năm 2018 của FIFA. Trong số này, Real Madrid đóng góp nhiều nhất với 4 cái tên là Marcelo, Ramos, Varane và Modrid. Chelsea có hai cầu thủ là Hazard và Kante. Với riêng cá nhân Ronaldo và Messi, đây là lần thứ 12 hai siêu sao này góp mặt trong đội hình của FIFA.

Danh sách chủ nhân giải thưởng "The Best 2018"

- Giải thưởng Puskas: Mohamed Salah

- Giải Fair Play: Lannart Thy

- Giải Cầu thủ nam xuất sắc nhất: Luka Modric

- Giải Cầu thủ nữ xuất sắc nhất: Marta

- Giải Nam huấn luyện viên xuất sắc nhất: Didier Deschamps

- Giải Nữ huấn luyện viên xuất sắc nhất: Reynald Pedros

- Giải Thủ môn xuất sắc nhất: Thibaut Courtois

- Giải Hội cổ động viên: Cổ động viên Peru