Wean Lê: Từ rapper đến nam chính của “Trường Học Bá Vương”

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 06/08/2018

Cá tính, bụi bặm và cực chất – Đó là những từ có thể dùng để mô tả về Wean Lê. Thế nhưng ngoài những điều đó ra, nam chính của Trường Học Bá Vương vẫn là một ẩn số lớn đối với hầu hết khán giả.

Một trong những điều tạo nên sự đặc biệt của Trường Học Bá Vương đó chính là sự xuất hiện của dàn diễn viên trẻ, mới. Đặc biệt trong đó, vai nam chính của phim được giao cho Wean Lê – người lần đầu tiên được tiếp xúc với môi trường điện ảnh, đóng phim và kinh nghiệm diễn xuất hoàn toàn bằng 0. Thay vào đó, anh chàng gây ấn tượng bởi gương mặt vô cùng cá tính. Dù không mang một vẻ đẹp soái ca nhưng nam diễn viên vẫn có thể thu hút sự chú ý bởi thần thái tự nhiên rất “chất”.

Vậy Wean Lê là ai?

Chàng trai 9x với “gia tài khủng”

Nếu như ở lĩnh vực điện ảnh Wean Lê là lính mới “toe” thì trong giới underground, đây là gương mặt khá nổi bật và có không ít fan hâm mộ.

Wean Lê: Từ rapper đến nam chính của “Trường Học Bá Vương” - Ảnh 1.

Wean Lê tên thật là Lê Thượng Long, cậu sinh ngày 7/10/1998 và là anh cả của hai cô em gái trong gia đình. Trái với bề ngoài khá ngầu và có chút bụi bặm, anh chàng tự nhận mình là người sống rất tình cảm và luôn mong muốn nhận được sự quan tâm của mọi người xung quanh như Tình trong phim. Tuy nhiên, nam diễn viên trẻ cảm thấy bản thân may mắn hơn nhân vật này nhiều. Không những vậy ngoài đời Thượng Long cũng ngoan ngoãn hơn, chưa bao giờ đánh nhau hay nghịch phá cả. Có lẽ cũng chính vì vậy mà cậu tiết lộ mẹ chính là thần tượng lớn nhất trong cuộc sống của mình.

Ngay từ nhỏ, Long đã tỏ ra là người có niềm đam mê với âm nhạc. Đây cũng chính là lĩnh vực mà cậu hoạt động sôi nổi, tham gia tích cực nhất trong suốt quãng đường cắp sách đến trường. Với thần tượng là Post Malone - Và đến tận thời điểm này, rapper là một trong những công việc chính của Wean Lê.

Wean Lê: Từ rapper đến nam chính của “Trường Học Bá Vương” - Ảnh 2.

Bên cạnh âm nhạc, thời trang cũng là một sở thích lớn của chàng trai 9x. Thậm chí, lĩnh vực này dường như còn đem đến cho anh nhiều thành tích nổi bật hơn khi hiện tại, Wean Lê đang sở hữu một shop đồ thời trang tự thiết kế, nhiều lần được các báo, trang tin dành cho giới trẻ ở Việt Nam nhắc đến với tư cách là một fashionista và từng xuất hiện trên ELLE Trung Quốc – một trong những tạp chí thời trang danh tiếng của thế giới.

Wean Lê: Từ rapper đến nam chính của “Trường Học Bá Vương” - Ảnh 3.

Sở hữu sự nhạy bén, thăng hoa với công việc mà bất kỳ ai làm nghệ thuật cũng khao khát và có lẽ là một chút may mắn nữa, Wean Lê quả thực là một nhân tố đáng trông đợi trong thời gian sắp tới. Đặc biệt khi điện ảnh hay diễn xuất cũng chính là khía cạnh mà Wean Lê hướng đến và muốn theo đuổi nó một cách nghiêm túc.

Wean Lê từng khóc vì đóng phim quá áp lực

Theo chính Wean Lê chia sẻ, ban đầu mục tiêu của cậu khi tham gia casting Trường Học Bá Vương là vai diễn một học sinh nghịch ngợm, hổ báo trong lớp học của Tình. Thế nhưng sau đó, anh chàng lại được ekip gọi lên thử vai chính. Mặc dù khá bất ngờ nhưng cuối cùng sự háo hức, kích thích muốn thử sức bản thân đã chiến thắng và cậu quyết định nhận trách nhiệm nặng nề đó.

Vì là một người hoàn toàn mới nên chuỗi ngày đóng phim của Wean Lê cũng chính là lúc vừa học vừa làm. Trừ khi quay phim, còn lại thời gian nào cậu cũng tranh thủ để học hỏi thêm cùng với đạo diễn và các thành viên khác trong ekip. Nam diễn viên tiết lộ: “Có một lần vì tiến độ làm việc quá chậm nên đạo diễn Duy Joseph đã rất căng thẳng và mắng mình ngay tại trường quay. Lúc đó vừa áp lực vừa tự ái, mình đã phải xin ra ngoài để giải tỏa bằng cách… khóc. Sau đó chừng 10 – 15 phút thì cả đoàn lại tiếp tục”.

Wean Lê: Từ rapper đến nam chính của “Trường Học Bá Vương” - Ảnh 4.

Về chất lượng của Trường Học Bá Vương, Wean Lê khẳng định đây sẽ là bộ phim vô cùng khác biệt mà khán giả chưa bao giờ thấy một tác phẩm nào ở Việt Nam tương tự như vậy. Nam diễn viên cũng liệt kê một số điểm tạo nên sự hấp dẫn của phim đó là trang phục, âm nhạc, hành động và nhất là sự tham gia của các gương mặt trẻ với cá tính đầy cuốn hút từ ngoài đời đến trong phim.

Riêng với bản thân, Wean Lê tự chấm màn trình diễn của mình 5 điểm vì theo cậu: Phần lớn cách diễn của mình đến từ bản năng nên có lẽ số 5 là cân bằng nhất.

Được biết, hiện tại anh chàng đã có kế hoạch để học hỏi, rèn luyện thêm kỹ năng diễn xuất. Đồng thời nếu có những đề nghị đóng phim phù hợp, dù là chính hay phụ, xuất hiện ít hay nhiều nam diễn viên trẻ cũng sẽ rất sẵn sàng nhận lời. Trong tương lai, Wean Lê rất hy vọng được thử sức với vai diễn mang phong cách thần bí, có chút quái dị, nặng về tâm lý…

Bật mí là ngay sau Trường Học Bá Vương, Thượng Long sẽ sớm tái ngộ khán giả qua một dự án mới mà cậu vừa hoàn thành cách đây không lâu. Hy vọng những dự định của Wean Lê sẽ thành công và công chúng sẽ sớm được thấy một ngôi sao đa năng, có thực lực và kinh nghiệm dày dặn hơn.

Trường Học Bá Vương hiện đang được công chiếu rộng rãi trên toàn quốc từ ngày 3/8/2018.