Wiz Khalifa bất ngờ vạch mặt Taeyeon nói dối về việc bỏ sân khấu MAMA

Donkey Kong, Theo Trí Thức Trẻ 23:35 03/12/2016

Vụ việc trở nên phức tạp khi Wiz Khalifa tố Taeyeon dối trá về lý do không biểu diễn cùng anh ở MAMA 2016.

UPDATE: Sau khi Wiz Khalifa tố Taeyeon nói dối, nữ ca sỹ đã phản hồi bằng cách đăng lại trên Instagram video mà cô chia sẻ lúc 1h sáng hôm rapper "See You Again" nói cô vào bệnh viện. Kèm theo video là dòng chú thích nhắn gửi đến Wiz: "Bạn của tôi ơi tôi đâu có tới bệnh viện đâu... Lúc đó tôi đang rửa mặt trong khi chờ anh đây này". Phản hồi của Taeyeon khiến Kpop fan ở giữa càng lúc càng rối tung vì không biết đầu đuôi sự việc rốt cuộc ra sao.

 "Bạn của tôi ơi tôi đâu có tới bệnh viện đâu... Lúc đó tôi đang rửa mặt trong khi chờ anh đây này".


Lễ trao giải MAMA 2016 vừa mới kết thúc được một ngày nhưng đã có bao nhiêu chuyện tố cáo, vạch mặt diễn ra. Sau khi Wiz Khalifa tweet về việc Taeyeon tự ý bỏ sân khấu "See You Again", nữ thủ lĩnh SNSD đã có lời giải thích gửi đến người hâm mộ, rằng vấn đề âm thanh từ phía BTC là nguyên nhân khiến cô không thể biểu diễn.

Wiz Khalifa bất ngờ vạch mặt Taeyeon nói dối về việc bỏ sân khấu MAMA - Ảnh 3.

Wiz Khalifa bất ngờ vạch mặt Taeyeon nói dối về việc bỏ sân khấu MAMA - Ảnh 4.

Wiz Khalifa bất ngờ vạch mặt Taeyeon nói dối về việc bỏ sân khấu MAMA - Ảnh 5.

Những tưởng sự việc đã khép lại ở đó, nhưng Wiz Khalifa vừa bất ngờ vạch mặt Taeyeon nói dối khi một fan Taeyeon gửi bản dịch lời giải thích của cô cho ngôi sao "See You Again". "Buổi tối hôm trước đó, cô ta nói phải đến bệnh viện. Vẫn tham gia diễn tập. Yêu cầu không đứng cùng sân khấu với tôi và sau đó thì hủy diễn", Wiz tweet vào hôm qua 3/12. Tiết lộ của Wiz hoàn toàn trái ngược với những gì Taeyeon giải thích trước đó, bao gồm cả việc nữ thủ lĩnh SNSD rất "thất vọng và buồn" khi bỏ lỡ cơ hội biểu diễn sân khấu này.

Một fan của Wiz bình luận: "Anh đã làm rất tốt và đó mới là điều quan trọng, chứ không phải những gì cô ta đã làm" và nam rapper tweet trả lời đồng tình "Chính xác. Dù người ta có chịu trách nhiệm cho những hành động của mình hay không".

Nguồn tham khảo: AK