Dương và Tiến mong được gặp người nhà lần cuối sau khi nhận bản án tử hình

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 22:14 17/12/2015

Trước khi phiên tòa sơ thẩm tuyên 2 bị cáo mức án tử hình, Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến biết mình khó thoát được án tử nên có chia sẻ với luật sư mong muốn được gặp người nhà lần cuối.

Sau gần 12 giờ đồng hồ, phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết 6 người trong gia đình ở Bình Phước đã khép lại với bản án tử hình dành cho Nguyễn Hải Dương (quê An Giang) và Vũ Văn Tiến (quê Bình Phước) về tội giết người và cướp tài sản. Bị cáo Trần Đình Thoại (quê Vĩnh Long) bị tuyên án 16 năm tù cũng về tội giết người và cướp tài sản.

Cụ thể: Bị cáo Dương chịu hình phạt tử hình đối với hành vi giết người, 8 năm tù đối với hành vi cướp tài sản; tổng hợp hình phạt là tử hình. Bị cáo Tiến chịu hình phạt tử hình với tội giết người và 7 năm tù tội cướp tài sản; tổng hợp hình phạt là tử hình. Bị cáo Thoại lĩnh 13 năm tù vì tội giết người và 3 năm tù tội cướp tài sản; tổng hợp hình phạt là 16 năm tù.

3 bị cáo trước vành móng ngựa.

Trao đổi với chúng tôi sau khi phiên tòa kết thúc, luật sư Hoàng Kim Vinh – người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hải Dương cho biết, qua quá trình làm việc với bị cáo Dương trước khi ra tòa, Dương đã nhận thấy rõ được hành vi của mình khó thoát được án tử nên mong cơ quan chức năng cho gặp lại người nhà lần cuối cùng. Bên cạnh đó, Vũ Văn Tiến cũng có nguyện vọng cuối cùng như vậy.

Luật sư Vinh chia sẻ: “Xét về tính chất vụ án mà bị cáo Dương và Tiến gây ra thì không còn gì để nói nữa rồi, bản án tử hình cũng đã được tuyên. Ngày hôm nay bản án tử hình dành cho 2 bị cáo Dương và Tiến đã được tòa tuyên án và trong quá trình giam giữ chờ ngày thi hành án, chúng tôi sẽ cố gắng đề xuất với cơ quan chức năng đáp ứng những nguyện vọng trên”.

Luật sư Hoàng Kim Vinh trao đổi sau khi tòa tuyên án.

Cũng theo luật sư Vinh, sau khi giết 6 người, với bản tính đang hăng máu, lẽ ra Dương sẽ giết tiếp bé Na (2 tuổi, con vợ chồng ông Mỹ) nhưng bị cáo đã bế bé Na và ru ngủ. Điều đó thể hiện tính hướng thiện của con người trong Dương vẫn còn. Đây cũng là những tình tiết giảm nhẹ trong quá trình xét xử.

Ngoài ra trao đổi thêm về vấn đề kháng cáo của các bị cáo sau phiên xét xử sơ thẩm, vị luật sư này cũng cho biết, người nhà của bị cáo Dương và Tiến sẽ không kháng cáo. “Qua làm việc với các bị cáo và gia đình, được biết họ sẽ không kháng cáo và giữ nguyên mức án này trong phiên phúc thẩm”, luật sư Vinh nói.