Hiện trường tan hoang vụ 7 người chết cháy ở Sài Gòn

Giang Thành, Theo Pháp luật xã hội 23:20 16/09/2014

Cảnh tượng tan hoang, đồ đạc bị cháy rụi... là những hình ảnh khiến nhiều người chứng kiến không khỏi xót xa. Chỉ trong một đêm, 7 con người vô tội phải thiệt mạng dưới ngọn lửa hung tàn.


Rạng sáng ngày 16/9, một vụ cháy dữ dội đã thiêu rụi một tiệm bán phụ liệu tóc tại địa chỉ 416 trên đường Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, TP.HCM khiến 7 người trong một gia đình thiệt mạng.


Căn nhà cấp 4 rộng 4x16m nằm lọt thỏm giữa rất nhiều tòa nhà cao tầng, chứa đầy ắp hàng hóa phục vụ ngành tóc trong đó có nhiều chất dễ cháy như aceton, xăng thơm, tóc giả v.v...


Đám cháy được xác định xảy ra vào khoảng 3h15, lửa bùng lên từ bên trong tiệm Lan Anh - tại địa chỉ 416 Nguyễn Trãi (P.8, Q5, TP.HCM). 


Nhiều nhân chứng kể lại, ngọn lửa kèm theo khói bốc lên nghi ngút từ bên trong tiệm đang đóng chặt cửa.


Bên trong căn nhà vào thời điểm cháy có tất cả 7 người đang ngủ trên 2 căn gác nằm phía trước và sau căn nhà. Nhiều người dân sống ở khu vực lân cận và dân quân phường đã dùng bình chữa cháy áp sát căn nhà.


 Tuy nhiên, cửa sắt khóa chặt không thể thâm nhập được vào bên trong.

Căn nhà cấp 4 bị thiêu rụi hoàn toàn, toàn bộ mái tôn đổ sập, các vật dụng trong nhà bị cháy rụi
Đến 4h10, đám cháy được dập tắt hoàn toàn để lại bên trong căn nhà đống đổ nát chôn vùi nhiều nạn nhân xấu số.


Người nhà nạn nhân khóc thảm thương tại hiện trường vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, lúc 2h cùng ngày, một số người dân nghe tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà nói trên, chỉ vài phút sau ngọn lửa đã bốc cháy dữ dội.

“Lúc đầu tôi nghe tiếng nổ lụp bụp rồi sau đó ngọn lửa bốc cháy cao. Tôi đã chạy tìm bình chữa cháy để dập nhưng không có vì đã quá khuya”, ông Bình, người dân sống gần đó cho biết.


Theo nhận định ban đầu của nhà chức trách, nguyên nhân vụ cháy có thể là do sơ suất trong việc đun nấu hay thờ cúng dẫn đến hỏa hoạn.


Lực lượng Công an có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
 

 Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường.


Hàng ngàn người dân vây kín xung quanh hiện trường.

Danh sách những nạn nhân thiệt mạng:

Ông Trần Châu Minh (sinh năm 1960)

Bà Châu Thị Kim Phượng (sinh năm 1957)

Chị Trần Mỹ Yến (sinh năm 1983)

Ông Trần Châu Hùng (sinh năm 1963)

Bà Lầm Phụng (sinh năm 1967)

Trần Trân Trân (sinh năm 1993)

Trần Chấn Huy (sinh năm 1996)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày