Xả súng tại Bỉ: Nghi phạm đã bị tiêu diệt

MẠNH HÀ, Theo VOV 20:09 17/10/2023

Nghi phạm xả súng bắn chết 2 công dân Thuỵ Điển và làm một người khác bị thương đã bị cảnh sát Bỉ tiêu diệt sau cuộc đấu súng.

Theo Đài truyền hình quốc gia Bỉ RTBF, nghi phạm trong vụ xả súng khủng bố diễn ra tối 16/10 ở khu vực gần trung tâm thủ đô Brussels khiến hai người Thuỵ Điển chết, đã bị cảnh sát Bỉ bắn hạ vào lúc 9h30 sáng hôm nay (17/10) theo giờ địa phương (khoảng 15h giờ Việt Nam) sau một cuộc đấu súng trong một quán bar nằm ở quận Schaerbeek, thuộc phía Bắc Brussels.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm bị bắn chết tên là Abdesalem Lassoued, 45 tuổi, gốc Tunisia, theo đạo Hồi và nằm trong danh sách theo dõi của cảnh sát Bỉ với các tiền án buôn người, cư trú bất hợp pháp và xâm phạm an ninh quốc gia Bỉ. Trong video đăng tải trên các mạng xã hội ngay sau khi gây án, Abdesalem Lassoued tự nhận thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS và đã gây ra vụ xả súng.

Xả súng tại Bỉ: Nghi phạm đã bị tiêu diệt - Ảnh 1.

Cảnh sát đã phong tỏa khu vực nơi nghi phạm xả súng bị bắt trước khi chết (Ảnh: Le Parisien)

Theo nhận định của Cơ quan Tư pháp Bỉ, hung thủ đã bị kích động và cực đoan hoá sau khi những hình ảnh về kinh Coran bị đốt tại Thuỵ Điển trong những tuần gần đây và quyết định xả súng vào các cổ động viên Thuỵ Điển đến Brussels để chứng kiến trận đấu giữa đội tuyển Bỉ và Thuỵ Điển trong khuôn khổ vòng loại Euro 2024 diễn ra vào tối 16/10.

Hiện cảnh sát Bỉ vẫn đang truy tìm hai đối tượng khác được coi là đồng phạm của Abdesalem Lassoued. Giới chức Bỉ ngày 17/10 cũng đã nâng cảnh báo khủng bố ở Brussels lên mức cao nhất và đang triển khai các biện pháp an ninh tăng cường, đặc biệt là tại 8 trung tâm thương mại thuộc tập đoàn bán lẻ nội thất nổi tiếng Ikea của Thuỵ Điển tại Bỉ.

Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo cam kết đảm bảo an ninh cho các cổ động viên Thuỵ Điển về nước an toàn.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo các quốc gia châu Âu đang phải đối mặt với sự trở lại của chủ nghĩa khủng bố hồi giáo khi vụ xả súng tại Bỉ diễn ra chỉ 3 ngày sau vụ tấn công bằng dao tại một trường học tại Pháp cũng do một phần tử hồi giáo cực đoan khiến một giáo viên thiệt mạng.