Xác định vị trí mảng bê tông rơi trúng đầu khiến nam sinh viên trường HUTECH tử vong

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 17:19 18/10/2017

Mảng bê tông rơi trúng đầu nam sinh Nguyễn Thanh Long (sinh năm 1988) được xác định là khớp nối giữa 2 mái ở tầng cao nhất của dãy nhà B.

Liên quan đến vụ việc nam sinh Nguyễn Thanh Long (sinh năm 1988, TP. HCM), sinh viên ngành Kỹ thuật môi trường HUTECH tử vong do bị mảng bê tông rơi trúng đầu, qua công tác điều tra khám nghiệm hiện trường, công an nhận định nam sinh viên bị mảng bê tông từ tầng 17 rơi trúng vào đầu khi đang đứng xếp hàng chờ vào thang máy ở sân trường. 

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Quốc Anh, phó hiệu trưởng trường HUTECH khẳng định thời gian này nhà trường không có công trình xây dựng hay sửa chữa gì tại cơ sở chính để gây tác động khiến bê tông rơi. Mảng bê tông bị rơi trúng vào đầu nam sinh được xác định là khớp nối nối giữa 2 mái ở tầng cao nhất của dãy nhà B. 

Xác định vị trí mảng bê tông rơi trúng đầu khiến nam sinh viên trường HUTECH tử vong - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Quốc Anh, hiệu phó trường ĐH Công Nghệ TP.HCM.

Sau sự cố đáng tiếc xảy ra này, đích thân thầy Hồ Đắc Lộc - Hiệu trưởng nhà trường cùng Ban giám hiệu, cán bộ, nhân viên đã đến thăm hỏi và túc trực cùng gia đình để lo hậu sự cho nam sinh viên.

Xác định vị trí mảng bê tông rơi trúng đầu khiến nam sinh viên trường HUTECH tử vong - Ảnh 2.

Nơi được xác định là vị trí mảng bê tông rơi xuống. Ảnh: Minh Tuệ.

Ông Anh thông tin thêm, hiện phụ huynh và sinh viên có tâm lý bất an khi đến trường học. Theo đó, nhà trường sẽ có thông báo trấn an tâm lý đến toàn thể sinh viên, phụ huynh và sẽ tiến hành rà soát lại cơ sở vật chất của trường, gia cố lại mái vững chắc hơn.

Trước đó, khoảng 18h30 tối 17/10, trường HUTECH bất ngờ đóng cổng khiến nhiều sinh viên hoang mang. Tối cùng ngày, CA quận Bình Thạnh xác nhận một nam sinh viên đã tử vong giữa sân trường do bị bê tông rơi trúng.

Danh tính nam sinh được xác định là Nguyễn Thanh Long (sinh ngày 02/11/1988 tại TP. Hồ Chí Minh), sinh viên ngành Kỹ thuật môi trường, trường ĐH Công Nghệ TP. HCM (HUTECH).

Theo luật sư, vụ việc trên hết sức nghiêm trọng. Ngoài trách nhiệm dân sự và bồi thường thiệt hại vì tính mạng bị xâm hại thì có thể xử lý hình sự nếu có căn cứ cấu thành tội vô ý làm chết người.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày