Xem lại băng ghi hình, trọng tài FIFA vẫn đuổi... nhầm người

Hoàng Quý, Theo Trí Thức Trẻ 08:35 26/06/2017

Trọng tài Wilmar Roldan đã mắc một sai lầm nghiêm trọng trong trận đấu giữa Đức và Cameroon ở lượt cuối bảng B Confederations Cup 2017.

Tình huống diễn ra ở phút 61 của trận đấu, trong một pha tranh chấp bóng bổng giữa Emre Can và Ernest Mabouka. Emre Can đã nhanh hơn, cướp được trái bóng ngay trước mặt hậu vệ mang áo số 2 của Cameroon.

Xem lại băng ghi hình, trọng tài FIFA vẫn đuổi... nhầm người - Ảnh 2.

Tình huống tranh chấp bóng giữa Emre Can và Mabouka.

Trong tình huống này, gầm giày của Mabouka đã đạp trúng đầu gối của tuyển thủ Đức. Ngay lập tức trọng tài người Colombia đã cắt còi. Ban đầu, ông Roldan rút thẻ vàng với Siani và dường như chưa hài lòng, ông xem lại băng ghi hình rồi rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi Siani.

Xem lại băng ghi hình, trọng tài FIFA vẫn đuổi... nhầm người - Ảnh 3.

Quyết định sai lầm của trọng tài chính Wilmar Roldan khi ông truất quyền thi đấu của tiền vệ Sebastien Siani.

Hài hước ở chỗ, Siani không hề tham gia vào pha bóng đó, nhưng trọng tài Roldan lại nhầm tưởng anh là Mabouka. Cầu thủ Cameroon đã phản ứng dữ dội khiến vị vua áo đen một lần nữa phải xem lại băng ghi hình. Đến lần này, ông mới thay đổi quyết định và rút thẻ đỏ dành cho Mabouka. 

Xem lại băng ghi hình, trọng tài FIFA vẫn đuổi... nhầm người - Ảnh 4.

Ông Wilmar Roldan trong khoang kỹ thuật xác minh lại chủ nhân cú đạp bóng ác ý với Emre Can.

Sau trận, cả Emre Can và HLV Joachim Low bên phía đội tuyển Đức đều nói rằng pha bóng của Mabouka thực tế chỉ đáng một thẻ vàng chứ không phải thẻ đỏ. Đây không phải lần đầu tiên trọng tài Roldan mắc sai lầm. Ở World Cup 2014, ông từng từ chối 2 bàn thắng của Chile và sau đó không được bắt thêm trận nào nữa ở Brazil.

Những phút sau đó, với lợi thế hơn người không khó để các nhà ĐKVĐ thế giới ghi thêm 2 bàn thắng nữa qua đó có được chiến thắng chung cuộc 3-1 trước Cameroon. Đồng thời bước vào trận bán kết Confederations Cup 2017 với tư cách đội nhất bảng B.