Xôn xao bê bối quy mô lớn: 93 minh tinh, công ty giải trí Hàn bị điều tra vì nghi trốn thuế, thủ đoạn ngày càng tinh vi

ON, Theo Helino 18:31 12/09/2018

Cục thuế quốc gia Hàn Quốc đã mở ra một cuộc điều tra quy mô lớn với 93 đối tượng bị nghi dính líu tới hoạt động trốn thuế tại nước ngoài.

Nhiều tuần qua, vụ bê bối trốn thuế của Phạm Băng Băng khiến truyền thông, báo chí của cả châu Á và thế giới xôn xao. Các tờ báo lớn của xứ kim chi cũng liên tục cập nhật tin tức về vụ việc, từ khóa về minh tinh họ Phạm liên tục lên top search, cho thấy sự quan tâm không nhỏ của Hàn Quốc trước tình trạng nghệ sĩ, ngôi sao đình đám trốn thuế.

Ngày 12/9 theo TV Report, Cục thuế quốc gia Hàn Quốc hiện đang tiến hành truy quét, mở một cuộc điều tra quy mô lớn, trong đó 93 đối tượng bao gồm nghệ sĩ, người nổi tiếng và một công ty giải trí Hàn đều bị nghi ngờ trốn thuế ở nước ngoài.

Xôn xao bê bối quy mô lớn: 93 minh tinh, công ty giải trí Hàn bị điều tra vì nghi trốn thuế, thủ đoạn ngày càng tinh vi - Ảnh 1.

Theo đó, một công ty giải trí Hàn đã dùng phương thức chuyển 7 tỉ won (tương đương 144,5 tỉ đồng) từ các hoạt động biểu diễn, tổ chức concert của nghệ sĩ qua một công ty trên giấy tờ tại Hong Kong thay vì đưa trực tiếp số tiền về Hàn Quốc. Theo Cục thuế quốc gia Hàn Quốc, nếu tính bổ sung cả phí phạt thì công ty này sẽ phải nộp số tiền lên đến 9 tỉ won (185,6 tỉ đồng).

Cuộc điều tra trên cho thấy tình trạng trốn thuế nước ngoài hiện nay đang trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Việc trốn thuế nước ngoài không chỉ dừng lại ở phương pháp thành lập công ty giấy tờ tại các khu vực nhẹ thuế mà còn được nâng cấp lên kỹ thuật tinh vi hơn, đó là lợi dụng chứng khoán, các khoản phát sinh hay khai khống thiệt hại.

Xôn xao bê bối quy mô lớn: 93 minh tinh, công ty giải trí Hàn bị điều tra vì nghi trốn thuế, thủ đoạn ngày càng tinh vi - Ảnh 2.

Nguồn: TV Report, Soompi