Xu hướng cover nhạc xưa của Vpop: Khi quá nhiều ca khúc ra đời ồ ạt, người ta lại tìm về những điều giản dị nhất

Kim Hồ - Cutie, Theo Trí Thức Trẻ 11:00 17/08/2017

Nhiều ca sĩ trẻ Vpop hiện nay chọn việc cover ca khúc từng là hit của nhiều năm về trước để làm mới bản thân, tạo hiệu ứng thu hút khán giả.

Chưa bao giờ đời sống của các fan yêu nhạc lại nhộn nhịp như thế này. Từ Vpop đến Kpop, US-UK, ngày ngày người nghe đều được tiếp cận với rất nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, những MV được đầu tư kĩ lưỡng. Tuy nhiên, song song với sự xuất hiện của những dòng nhạc thịnh hành thì khán giả Việt lại đang có xu hướng "lùi về quá khứ", chọn nghe những ca khúc đình đám của những thập niên trước nhưng được thể hiện bởi thế hệ ca sĩ của thời điểm hiện tại.

Khi quá nhiều ca khúc nhạc trẻ ra đời ồ ạt, người ta lại tìm về những điều giản dị nhất

Bắt nguồn từ bản hit đình đám nhất nhạc nhẹ Việt Nam - "Tình thôi xót xa" được hàng loạt sao Việt cover lại. Suốt một thời gian dài, ca khúc này đã sống lại thời huy hoàng với rất nhiều bản cover từ khán giả hay những ca sĩ tên tuổi. Những bản cover được đăng tải trên trang cá nhân của ca sĩ, nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn của dư luận với lượt like - share tăng chóng mặt. 

Điển hình là Thùy Chi - người được mệnh danh là "thánh cover" hàng loạt hit cũ mà bài nào cũng khiến khán giả xao xuyến. Hay mới đây, ca khúc "Người ta nói" từng "làm mưa làm gió" bởi Ưng Hoàng Phúc bỗng được khoác một chiếc áo mới qua giọng hát của Trúc Nhân. Bằng bản phối mộc mạc, Trúc Nhân mang đến những cảm xúc đặc biệt, nhất là ở những đoạn cao trào, vừa mới lạ, vừa hoài niệm. Đặc biệt phải kể đến là dự án "See Sing Share" tạo hiệu ứng mạnh mẽ với khán giả bằng những bản cover được thực hiện bài bản từ phần nghe đến phần nhìn của Hà Anh Tuấn. Hay "Vy Acoustic" của Phương Vy cũng từng rất thành công khi làm "sống lại" những ca khúc nhạc xưa mang đậm dấu ấn: "Tình có như không", "Khi ta hai mươi"…

Các ca sĩ đình đám trên thị trường như Noo Phước Thịnh cũng từng ấp ủ cho ra mắt một album chọn lọc những bản hit đình đám. Tuy sau đó dự án này đã bị "treo vô thời hạn" nhưng Noo Phước Thịnh cũng đã kịp khiến khán giả thích thú với: "Một thoáng hương tình", "Dấu yêu một thời"... Hay Đông Nhi chọn ca khúc "Lời ru cho con", Sơn Tùng M-TP với "Mẹ yêu", "Không còn mùa thu" (hát cùng Thu Phương)… biểu diễn trong liveshow riêng của mình tạo nên điểm nhấn đặc biệt.

Giải thích về hiện tượng này, phần đông ý kiến cho rằng ở thời điểm Vpop đang phát triển mạnh mẽ như hiện nay, khi quá nhiều ca khúc nhạc trẻ ra đời một cách ồ ạt, chất lượng lại "vàng thau lẫn lộn" khiến khán giả phải tiếp cận một cách vội vã thì nhiều người có xu hướng quay trở lại với dòng nhạc xưa để thưởng thức, để hoài niệm, đặc biệt là với những người từng trải. 

Ở thời điểm khi nhạc nhẹ Việt Nam chỉ mới bắt đầu định hình, kĩ thuật về thu âm chưa tiên tiến và khán giả trong tình trạng "khát" âm nhạc thì những sáng tác hay, đánh mạnh vào cảm xúc, được các ca sĩ thể hiện một cách chân phương, mộc mạc chính là lựa chọn hàng đầu, cũng gần như là duy nhất với người nghe. Tất nhiên những gì thuộc về kỉ niệm thì bao giờ cũng khó quên. Chính bởi vậy, việc tìm đến những ca khúc cũ được "remake" đối với thế hệ 8x, 9x đời đầu là một sự hoài niệm đáng trân trọng. Còn với lớp khán giả trẻ, họ vẫn có thứ âm nhạc đầy màu sắc, hiện đại của hiện tại và còn được biết thêm những ca khúc đã được thế hệ bố mẹ/anh chị ngày đêm say mê. 

Thành công với dự án "See Sing Share", Hà Anh Tuấn từng cho rằng: "Sự liên tưởng cũ - mới trong một ca khúc sẽ dễ dàng chiếm lĩnh tình cảm của khán giả". Với anh, những bài hát hay giống như những kỷ niệm đẹp trong lòng khán giả. Mà nhắc về kỷ niệm đẹp thì cứ lần nào gặp nhau, chúng ta đều có thể nói cười cả ngày. Cover chính là như vậy, là gợi lại những ký ức đẹp.

Xu hướng cover nhạc xưa của Vpop: Khi quá nhiều ca khúc ra đời ồ ạt, người ta lại tìm về những điều giản dị nhất - Ảnh 3.

Đó là lý do vì sao hơn 10 năm ca hát, dù luôn cố gắng làm mới mình nhưng Hà Anh Tuấn vẫn chưa bao giờ đánh mất cái quy tắc làm nhạc của mình. Cụ thể, câu chuyện trong bài hát của Hà Anh Tuấn có sự "gây nghiện" ở một góc nhìn khác lạ. Trong một không gian nhỏ, anh ngồi đó tâm sự, rồi hát bên ban nhạc chơi live vô cùng đơn giản, Hà Anh Tuấn đã khoác lên những bản hit cũ một chiếc áo không mới, nhưng cảm xúc lại đong đầy. Và anh thành công với chuỗi dự án của mình.

"Chưa bao giờ" - Hà Anh Tuấn

"Nơi ấy bình yên" - Hà Anh Tuấn

Dự án "Vy acoustic" của Phương Vy cũng từng rất thành công khi cover những ca khúc nhạc xưa mang đậm dấu ấn: "Tình có như không", "Khi ta hai mươi"… Mục đích mà nữ ca sĩ thực hiện là để nuôi nấng tâm hồn thuở thiếu thời. Sau đó, cô liên tục khiến người hâm mộ say mê với giọng hát ngọt ngào khi qua hàng loạt ca khúc nhạc xưa trên nền guitar mộc mạc của chồng. Đặc biệt là bản song ca "Tình thôi xót xa" cùng ông xã đã cán mốc 1,5 triệu lượt xem chỉ sau nửa ngày ra mắt. Cách hát lạ đi một chút, kết hợp với những quãng bè phối hài hòa tạo nên một tinh thần mới hơn cho bài hát.

"Đơn giản bởi tôi thích những giai điệu xưa, nó đẹp và thơ, gắn liền với ký ức của mình. Tôi muốn đem lại cảm xúc đó cho khán giả đồng trang lứa, những người đã từng trải qua khoảng thời gian này", Phương Vy chia sẻ lý do thực hiện dự án cover của mình.

"Tình có như không" - Phương Vy

Xu hướng cover nhạc xưa của Vpop: Khi quá nhiều ca khúc ra đời ồ ạt, người ta lại tìm về những điều giản dị nhất - Ảnh 8.

"Vy acoustic" với những bản cover có giai điệu đẹp, sự thơ mộng trong âm nhạc, giọng ca có tình... nhưng vẫn mộc mạc và đơn giản qua giọng hát của Phương Vy.

Khoác chiếc áo mới cho hit cũ: Hiện đại nhưng không mất đi tính hoài niệm

Những bản hit cũ vốn mang chất liệu âm nhạc của những thập kỷ trước, đôi khi bản phối đó, cách hát đó được cho là "cũ" so với thế hệ nghe nhạc hiện nay. Vì vậy những bản cover ra đời với bản phối mới, qua giọng ca của lớp ca sĩ mới như một cách giúp cho người nghe có thể cảm nhận được một màu sắc mới nhưng vẫn đúng với tinh thần, cảm xúc mà họ mong muốn. Bên cạnh đó, việc những ca sĩ có chỗ đứng trong làng nhạc hiện đại như Hà Anh Tuấn, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh, Soobin Hoàng Sơn, Sơn Tùng… lại chọn quay về thể hiện ca khúc của các bậc tiền bối, cũng là một điều gây tò mò, thú vị cho khán giả.

Thành công của việc cover ca khúc xưa còn nhờ vào giọng hát khác biệt và cá tính của các ca sĩ trẻ bây giờ. Bên cạnh chọn hướng cover mộc mạc, nhẹ nhàng, một số ca sĩ trẻ sử dụng thêm các chất liệu âm nhạc hiện đại rap, rock, r&b, regae… để dễ nghe, hợp xu hướng hơn. 

Bản remix "Vài lần đón đưa" của Soobin và Touliver đã khiến dân tình chao đảo là một điển hình rõ ràng nhất. Dưới bàn tay "phù thủy âm nhạc" Touliver, "Vài lần đón đưa" đã trở thành bản remix bắt tai với màu sắc đương đại rõ rệt. Tất nhiên, bản remix mới mẻ này vẫn không đánh mất sự tình cảm vốn có của ca khúc, mà nó khiến lớp khán giả trẻ cũng đung đưa theo điệu nhạc, theo cách hát rất riêng của Soobin Hoàng Sơn, còn lớp khán giả cũ tìm được những thứ quen thuộc với mình trong hơi thở âm nhạc đương đại. 

"Vài lần đón đưa" - Soobin Hoàng Sơn

Hay mới đây, Touliver, Soobin đã kết hợp với đàn anh Lê Hiếu - chủ nhân của hit "Ngày mai em đi" cho ra mắt phiên bản remix của ca khúc hot nhất vào những năm 2000 này. Chỉ sau 1 ngày trình làng, "Ngày mai em đi" phiên bản đặc biệt này đã đạt con số 1 triệu view và lọt top 1 trending trên Youtube. Đây thực sự là một minh chứng rõ ràng cho việc khoác áo mới hit cũ để thành hit mới.

"Ngày mai em đi" - Lê Hiếu ft Soobin Hoàng Sơn

Thành công của những dự án âm nhạc cover từ các ca sĩ cho thấy, giá trị của những ca khúc xưa vẫn luôn tồn tại đâu đó trong lòng người yêu nhạc ngày nay, chỉ chờ được thổi vào một nguồn năng lượng mới mẻ hơn đến từ những tư duy âm nhạc văn minh, hiện đại.

Ngoài ra, các dự án của Hà Anh Tuấn, Soobin Hoàng Sơn được đông đảo công chúng chú ý còn nhờ vào sự đầu tư nghiêm túc về mặt hình ảnh trong các sản phẩm cover. Nếu Hà Anh Tuấn, Phương Vy chọn cách đối thoại mộc mạc, dùng ban nhạc chơi live, để rồi họ cứ thế cất lên tiếng hát kể câu chuyện âm nhạc với khán giả thì Soobin chọn cho mình một concept cá tính, thực hiện MV hiệu ứng đen trắng phù hợp với chất nhạc mà anh chọn phối lại cho ca khúc cũ.

Xu hướng cover nhạc xưa của Vpop: Khi quá nhiều ca khúc ra đời ồ ạt, người ta lại tìm về những điều giản dị nhất - Ảnh 11.

Để có một sản phẩn cover tốt, dấu ấn cá nhân luôn là yếu tố quan trọng nhất

Tất nhiên, không phải ai cũng thành công trong việc làm mới các ca khúc nhạc xưa. Quá đà, tham lam trong việc kết hợp quá nhiều dòng nhạc hiện đại, hay tạo hình không phù hợp… ít nhiều sẽ biến sản phẩm trở nên khó chịu trong lòng người nghe nhạc. Vì thế, các ca sĩ cần phải có thời gian thẩm thấu, học hỏi để khai phá nhiều hơn thứ âm nhạc vốn không mới mẻ nhưng chưa bao giờ mất đi giá trị của nó.

Nhận định về các ca khúc hit xưa được nhiều giọng ca trẻ cover, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh từng chia sẻ trong một bài báo: "Đó là một tư duy chủ động và hiện đại. Tại sao chúng ta lại bỏ phí một nguồn ca khúc dồi dào rất hay như thế. Tất nhiên, việc bê nguyên xi bản phối cũ thì chẳng có gì để nói. Để làm nên thương hiệu riêng, ca sĩ phải biết sử dụng cá tính âm nhạc riêng, tư duy trẻ trung, hiện đại để tạo sự khác biệt. Tôi cực kỳ thích tư duy đó, nhất là trong thời buổi khan hiếm ca khúc hay như hiện nay".

Đồng quan điểm với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, ca sĩ Hà Anh Tuấn, Phương Vy cũng cho rằng một bản cover sẽ nổi bật hơn nếu nó mang hơi thở hiện đại, sự trẻ trung và sức sống của cá nhân thể hiện. Hà Anh Tuấn đánh giá cao gu thưởng thức âm nhạc của khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ bây giờ rất văn minh và tinh tế. Vì vậy, đòi hỏi người cover phải có tư duy và kỹ năng âm nhạc tốt để thoát cái bóng quá lớn của những ca khúc nổi tiếng. Phương Vy đặt niềm tin xu hướng này sẽ ngày càng lan rộng trong tương lai Vpop, và khán giả sẽ ngày càng đón nhận nhiều hơn.

Xu hướng cover nhạc xưa của Vpop: Khi quá nhiều ca khúc ra đời ồ ạt, người ta lại tìm về những điều giản dị nhất - Ảnh 13.

Hà Anh Tuấn cũng chia sẻ thêm: "Muốn cover một ca khúc thành công, trước nhất, bản thân bạn phải thật sự yêu thích bài đó, không thể nói "Tôi hát vì khán giả yêu bài đó". Thứ hai, nếu như không nghĩ ra cách hát hay cách hòa âm phối khí nào độc đáo hơn, thì hãy hát mộc. Vì hát mộc là cách thể hiện sự "biết điều" với các tác phẩm đã nổi tiếng. Khi đó, khán giả cũng sẽ yêu quý hơn, bởi cách họ đón nhận giống như một lời thủ thỉ từ một người bạn cũ quay trở lại với mình".