“Xuân Trường là cầu thủ nguy hiểm nhất của HAGL”

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 21:06 10/03/2018

Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Trần Minh Chiến đánh giá cao sự nỗ lực của B.Bình Dương và cho rằng, đội khách may mắn giành 1 điểm trước sự nguy hiểm đến từ Lương Xuân Trường cùng đồng đội HAGL.

HAGL và B.Bình Dương đã tạo nên một trận đấu khai màn V.League 2018 khá hấp dẫn. Với lợi thế sân nhà, HAGL thi đấu rất tự tin, nhưng họ không thể tạo nên sự khác biệt trước một đội khách thi đấu đầy tập trung. Với B.Bình Dương, rõ ràng 1 điểm đã làm hài lòng cầu thủ cũng như ban huấn luyện đội bóng.

Phát biểu trong cuộc họp báo, HLV Trần Minh Chiến cho hay: "Sau hiệu ứng U23 Việt Nam, HAGL chơi như những chiến  binh. HAGL là một trong 2 đội ở V.League năm nay có nhiều cầu thủ góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam nhất.

Từ sự kỳ vọng của người hâm mộ, các cầu thủ đội chủ nhà đã chơi một trận đấu quyết tâm, nhưng B.Bình Dương luôn vào sân với tâm thế tôn trọng đối thủ. Phải thi đấu trên sân khách, cùng vị thế cửa dưới nên chúng tôi đã hoàn thành chỉ tiêu có 1 điểm đề ra ban đầu."

“Xuân Trường là cầu thủ nguy hiểm nhất của HAGL” - Ảnh 1.

HLV Trần Minh Chiến đánh giá cao tài năng của Lương Xuân Trường

HLV Minh Chiến cũng đánh giá cao tài năng của Lương Xuân Trường và cho rằng, sự trở lại của Trường "híp" sẽ giúp tuyến giữa HAGL mạnh lên trông thấy. "Lương Xuân Trường rất mạnh ở những đường chuyền dài. Mỗi khi cậu ấy cầm bóng, hàng thủ B.Bình Dương luôn nằm trong tình trạng báo động. Thật vui khi được chứng kiến một cầu thủ tài năng như vậy chơi bóng ở V.League. Tôi là một cổ động viên nhiệt thành của cậu ấy."

Về phía đội chủ nhà, HLV Dương Minh Ninh tỏ rõ sự tiếc nuối khi không thể đánh bại B.Bình Dương. Dù vậy, ông Ninh giành nhiều lời khen cho màn thể hiện của học trò. "Tôi đánh giá cao tinh thần thi đấu của các cầu thủ, trận khai mạc luôn khó khăn nhưng họ đã thi đấu hết mình."

Đánh giá về sự trở lại của Lương Xuân Trường, ông Dương Minh Ninh chia sẻ: "Lương Xuân Trường trở lại thi đấu ở V-League là dấu hiệu rất mừng với HAGL. Hôm nay, cậu ấy đã chơi tốt, giữ bóng và phối hợp tấn công nhịp nhàng, chỉ tiếc chúng tôi chưa thể có chiến thắng. Tuy nhiên, 1 điểm cũng là điều chấp nhận được."

Sau trận đấu với B.Bình Dương, HAGL sẽ có chuyến Bắc tiến đầy khó khăn đến sân của Hải Phòng vào ngày 17/3 tới.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày