“Xuân Trường thay Văn Quyết mang băng đội trưởng tuyển Việt Nam là một điều tốt”

Bảo Hân, Theo Trí Thức Trẻ 11:43 20/03/2018

Văn Quyết không có tên ở đợt triệu tập này và ai sẽ mang băng đội trưởng tuyển Việt Nam đối đầu với Jordan ở lượt đấu cuối vòng loại Asian Cup 2019?

Mới đây, HLV Park Hang Seo đã lên danh sách sơ bộ 23 tuyển thủ Việt Nam chuẩn bị cho trận cuối bảng C Vòng loại Asian Cup 2019 gặp Jordan vào ngày 27/3 tới. 

“Xuân Trường thay Văn Quyết mang băng đội trưởng tuyển Việt Nam là một điều tốt” - Ảnh 1.

Danh sách sơ bộ 23 tuyển thủ Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Jordan ngày 27/3 tới.

Khá bất ngờ khi tiền đạo đội trưởng Nguyễn Văn Quyết vắng mặt. Theo tìm hiểu, lựa chọn của ông thầy người Hàn Quốc xuất phát từ việc Văn Quyết nghỉ thi đấu ở cả 2 trận đầu tiên tại V.League 2018 của CLB Hà Nội vì án phạt mùa giải trước.

“Xuân Trường thay Văn Quyết mang băng đội trưởng tuyển Việt Nam là một điều tốt” - Ảnh 2.

Theo HLV Park Hang Seo, Văn Quyết không thi đấu nên ông không đánh giá được phong độ và thể lực của cầu thủ Hà Nội FC.

Không triệu tập đội trưởng Nguyễn Văn Quyết khiến HLV Park Hang Seo sẽ phải trao tấm băng đội trưởng cho một cái tên khác. Nổi bật trong danh sách ứng viên là hai đội phó Đinh Thanh Trung và Lương Xuân Trường.

Đánh giá về tấm băng đội trưởng tuyển Việt Nam sắp tới, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận định: "Ông Park không lựa chọn Văn Quyết chứng tỏ ông ấy đang nhìn vào phong độ hiện tại chứ không vì thành tích trong quá khứ của cầu thủ đó.

Quyết vắng mặt, tấm băng đội trưởng sẽ được trao cho một cầu thủ đủ tài năng, tiếng nói để bảo ban đồng đội. Đinh Thanh Trung là lựa chọn tốt, nhưng nếu Xuân Trường được trao cơ hội thì cũng không vấn đề gì. Trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong màu áo U23 Việt Nam cũng như CLB HAGL, thêm một lần là thêm thử thách để cậu ấy trưởng thành hơn."

“Xuân Trường thay Văn Quyết mang băng đội trưởng tuyển Việt Nam là một điều tốt” - Ảnh 3.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải đánh giá cao tố chất thủ lĩnh của Xuân Trường

Trong lần tập trung tới có 14 cầu thủ lứa U23, nhưng chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng đây là sự lựa chọn xứng đáng. "HLV Park Hang Seo có lý khi lựa chọn nhân sự vì các cầu thủ như Xuân Trường, Công Phượng, Phan Văn Đức, Nguyễn Quang Hải… đang chơi tốt. Không hề có sự ưu ái nào vì thành công tại VCK U23 châu Á. Khi cầu thủ thể hiện được bản lĩnh, họ xứng đáng được trao cơ hội."

Do đã chắc suất đi tiếp nên trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Jordan sẽ cạnh tranh cho vị trí đầu bảng. Tuy nhiên, không vì thế mà thầy trò HLV Park Hang Seo được chủ quan. "Là trận đấu thủ tục nhưng nó rất quan trọng với đội tuyển Việt Nam, nó như đánh dấu cột mốc mới của một triều đại. Nếu thua trận, sẽ kéo theo nhiều hệ lụy, từ tinh thần cho đến áp lực. Thế nên, ĐT Việt Nam cần thi đấu tập trung để có điểm trước Jordan", chuyên gia Vũ Mạnh Hải kết luận.