Xuất hiện nhiều tài khoản Facebook giả mạo trọng tài bắt trận U23 Việt Nam và Iraq để kích động, câu like

NPQM, Theo Trí Thức Trẻ 21:30 22/01/2018

Nhiều thành phần ẩn danh đã lợi dụng dư luận để lập tài khoản Facebook giả, nhưng may mắn là không có điều gì quá tiêu cực xảy ra.

Có lẽ đã 2 ngày trôi qua nhưng hiếm ai có thể quên được cảm giác rạo rực, náo nhiệt nổ ra trên khắp cả nước khi các chàng trai trẻ U23 Việt Nam chính thức kết thục loạt đá luân lưu, giành chiến thắng chung cuộc trước U23 Iraq để bước chân tiếp vào vòng bán kết.

Tuy nhiên, vẫn còn đó một pha bắt lỗi hơi mạnh tay của vị trọng tài Christopher Beath người Australia khiến chúng ta nhớ mãi, tạo nên khoảnh khắc gỡ hòa 1-1 nhờ một quả penalty cho Iraq. Sau đó cũng có thêm một số tình huống thổi còi không rõ ràng khác nữa, khiến phần lớn người hâm mộ không cảm thấy đồng tình lắm với ông vua sân cỏ trong trận đấu này.

Và lần này cũng như bao lần khác, sau khi trận đấu kết thúc, đã có hàng loạt các tài khoản giả mạo trên Facebook được lập ra dưới tên của vị trọng tài trên.

Xuất hiện nhiều tài khoản Facebook giả mạo trọng tài bắt trận U23 Việt Nam và Iraq để kích động, câu like - Ảnh 1.

Không chỉ là các tài khoản cá nhân mà cả fanpage cũng được lập ra tương tự, thậm chí có kẻ lập ra chúng còn "lầy lội" để luôn thông tin nơi ở cá nhân là "Hanoi, Vietnam" như trên (nhưng dù có ghi đúng là ở Australia đi chăng nữa thì cũng chưa chắc đã phải tài khoản thật).

Những tài khoản này được lập ra dành cho nhiều mục đích khác nhau. Có những lúc người lập ra chúng đăng các dòng trạng thái xin lỗi bằng cả ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt về cách làm việc và thổi phạt quá tay trong trận đấu giữa Việt Nam và Iraq, nhưng cũng có lúc họ cố tình viết các dòng trạng thái phản bác, gây kích động để thu hút, câu like và tương tác.

Xuất hiện nhiều tài khoản Facebook giả mạo trọng tài bắt trận U23 Việt Nam và Iraq để kích động, câu like - Ảnh 2.

"Tại sao các fan Việt Nam lại nói xấu tôi, tôi làm gì sai chứ?"

Xuất hiện nhiều tài khoản Facebook giả mạo trọng tài bắt trận U23 Việt Nam và Iraq để kích động, câu like - Ảnh 3.

"Trận đấu diễn ra suôn sẻ, tôi không nghĩ là tôi đã thiên vị đội nào cả."

Dù sao thì đã có khá nhiều người nhanh chóng nhận ra đó là tài khoản giả và không rơi vào cái bẫy như nhiều lần trước đã xảy ra, khiến kẻ xấu lợi dụng trục lợi và thu hút lượng lớn người theo dõi, tương tác, vừa chẳng có ích gì lại làm xấu hình ảnh fan hâm mộ nước ta.