Zoom cận cảnh làn da bị tàn phá vì căn bệnh mãn tính của Kim "siêu vòng 3"

Lucy, Theo Helino 17:18 12/03/2019

Kim Kadarshian West đang trải qua một cuộc khủng hoảng do căn bệnh mãn tính về da mang lại.

Hôm qua (11/3), ngôi sao 38 tuổi của chương trình thực tế "Keeping Up with the Kardashians" Kim Kardashian đã thành thật chia sẻ về quãng thời gian dài chiến đấu với căn bệnh mãn tính về da mà cô qua một video story trên Instagram. Người xem có thể thấy rõ ràng gương mặt đầy vết tấy đỏ của Kim. Đây là tình trạng mà cô phải đối mặt suốt thời gian dài vì bệnh vẩy nến.

Zoom cận cảnh làn da bị tàn phá vì căn bệnh mãn tính của Kim siêu vòng 3 - Ảnh 1.

"Khuôn mặt vảy nến", Kim đăng tải video kèm dòng chữ chú thích cho căn bệnh mà cô đang phải đối mặt từng ngày

Bài viết được đăng chỉ 1 tháng sau khi Kim Kardashian cho người hâm mộ thấy được hình ảnh chân thực nhất và cũng không kém phần gây sốc về làn da bị vẩy nến của cô. Trong loạt ảnh đó, Kim chấm đầy loại thuốc đặc trị màu đen, bao gồm những vùng quanh mắt, má, trán và cằm.

Zoom cận cảnh làn da bị tàn phá vì căn bệnh mãn tính của Kim siêu vòng 3 - Ảnh 3.

Ngôi sao đình đám đã "thả" một dòng chú thích trêu đùa về loại thuốc này. Dù phải chịu đựng căn bệnh này nhưng Kim vẫn rất lạc quan

Zoom cận cảnh làn da bị tàn phá vì căn bệnh mãn tính của Kim siêu vòng 3 - Ảnh 4.

Không dừng lại ở đó, ngôi sao thực tế còn cho đăng tải ảnh chụp đôi chân của mình đã nổi đầy những nốt đỏ đáng sợ, với lời chú thích "Thật quyến rũ!"

Quay trở lại tháng 12, cô Kim thậm chí còn cầu cứu người hâm mộ của mình đưa ra lời khuyên khi tình trạng da của cô ngày càng tệ.

"Tôi nghĩ rằng đã đến lúc tôi cần phải điều trị căn bệnh vảy nến của mình. Tôi chưa từng thấy nó trước đây, và hiện tại thậm chí tôi còn không thể che phủ hoàn toàn các vết đỏ trên cơ thể. Chúng đã lan ra khắp người tôi rồi. Đã từng có ai điều trị bệnh vảy nến ở đây không? Hãy cho tôi biết sản phẩm nào là tốt nhất", Kim Kardashian chia sẻ. Cô còn cầu xin "Tôi cần được giúp đỡ càng sớm càng tốt".

Cô Kim siêu vòng ba được chẩn đoán bệnh vảy nến trong một tập của chương trình thực tế "Keeping Up with the Kardashians" năm 2011. "Tôi bị vảy nến lần đầu tiên tại lễ khai trương cửa hàng Dash tại New York", cô tâm sự. "Tôi đã mặc một chiếc váy sequin và cảm thấy ngứa ngáy. Ngay khi đó, tôi chỉ nghĩ đó là những nốt phát ban do kích ứng chất liệu vải. Nhưng sau đó những vết đỏ bao trùm cả đôi chân của tôi và mẹ tôi (bà Kris Jenner) đã nói rằng có thể tôi đã bị bệnh vảy nến".

Vảy nến là bệnh di truyền và người nhà Jenner từng có tiền sử về căn bệnh này, chính vì vậy Kris Jenner đã có thể dễ dàng đoán ra khi nhìn thấy triệu chứng của Kylie. Sau khi phát hiện bệnh, Kim Kardashian đã thử rất nhiều phương pháp trị liệu, bao gồm cả trị liệu bằng ánh sáng hay uống detox thải độc cho cơ thể.

Nguồn: People