7 smartphone ấn tượng và thú vị vừa ra mắt tại IFA 2015

, Theo Trí Thức Trẻ 18:31 04/09/2015

Trong số vài chục mẫu smartphone vừa ra mắt tại sự kiện công nghệ IFA 2015, dưới đây là những cái tên đáng chú ý nhất.

Mặc dù thiếu vắng sự kiện ra mắt Samsung Galaxy Note của Samsung, IFA 2015 vẫn mang đến cho người dùng nhiều sản phẩm smartphone thú vị và đột phá. Một số công nghệ còn chưa phổ biến trên thị trường như màn hình 4K, hệ thống kép áp dụng cho camera trước hay màn hình Force Touch đã xuất hiện.

1. Sony Xperia Z5 Premium

1-ec66c

Năm nay, Sony mang đến IFA 2015 tới ba chiếc smartphone và Sony Xperia Z5 Premium là một trong những thiết bị đáng chú ý nhất với màn hình 5,5 inch, độ phân giải lên tới 4K Ultra HD (3.840 x 2.160 pixel). Với độ phân giải này, chiếc điện thoại của Sony sở hữu mật độ điểm ảnh lên tới hơn 800ppi, đây là lần đầu tiên một thông số ấn tượng như vậy xuất hiện trên smartphone.

Sony Xperia Z5 Premium vận hành nhờ chip xử lý Snapdragon 810 cùng RAM 3GB. Ngoài ra, máy còn có camera sau 32MP với khả năng lấy nét theo pha, camera trước 5MP cùng pin dung lượng 3.430 mAh.


2-ec66c

Sony Xperia Z5 có màn hình 5,2 cũng thiết  kế quen thuộc gồm khung viền kim loại và hai mặt kính. Trong khi Z5 Premium có màn hình 4K thì độ phân giải trên chiếc Sony Xperia Z5 vẫn dừng lại ở mức Full HD. Chiếc điện thoại này cũng có chip Snapdragon 810, RAM 3GB, camera sau 23MP, camera trước 5MP, tuy nhiên dung lượng pin được rút xuống chỉ còn 2.900 mAh.


3-ec66c

Với người dùng thích những chiếc điện thoại có kích thước nhỏ nhắn, vừa tay, Sony Xperia Z5 Compact là một lựa chọn không nên bỏ qua với màn hình 5,2 inch độ phân giải HD. Ngoại trừ, pin dung lượng 2.700 mAh và RAM 2GB, Z5 Compact có chung nhiều thông số cấu hình với người anh em Z5 Premium và Z5, trong đó có thể kể đến camera sau 23MP, camera trước 5MP và chip xử lý Snapdragon 810.

Cả ba chiếc điện thoại mới của Sony đều có chuẩn chống nước, bụi IP68.

4. Huawei Mate S

4-ec66c

Huawei Mate S đánh dấu bước chân chính thức của gã khổng lồ đến từ Trung Quốc, Huawei vào sân chơi smartphone cao cấp. Trước đó, một số dòng máy như Huawei P8 cũng có cấu hình khá ấn tượng, tuy nhiên lại có mức giá thành thấp hơn tương đối so với một số model cao cấp khác như iPhone hay Samsung Galaxy S. Với Huawei Mate S, Huawei đã đối đầu trực tiếp với những ông lớn như Samsung hay Apple.

Một trong những tính năng đáng chú ý nhất có trên Huawei Mate S là màn hình công nghệ Force Touch, cho phép màn hình cảm nhận được mức độ mạnh, nhẹ từ thao tác chạm của người dùng. Bên cạnh đó, cảm biến vân tay ở mặt lưng trên Huawei Mate S còn đóng vai trò là nút điều hướng cho Android.

Huawei Mate S được trang bị màn hình 5,5 inch độ phân giải 1.080p, chip tám nhân Kirin 935, RAM 3GB. camera sau 13MP với khả năng chống rung quang học, camera trước 8MP cùng pin 2.700 mAh.

5. Lenovo Phab Plus

5-ec66c

Lenovo Phab Plus là chiếc điện thoại khác biệt hóa với màn hình lớn lên tới 6,8 inch trong khi độ phân giải đạt 1.080p. Với kích thước thân máy lớn, thiết bị đến từ Lenovo cũng có một viên pin dung lượng khá tương xứng, ở mức 3.500 mAh. Một số trang bị khác cũng bao gồm chip Snapdragon 615, RAM 2GB, bộ nhớ trong 32GB, camera 13MP/5MP cùng hệ thống âm thanh Dolby Atmos 3D.

6. Lenovo Vibe P1/P1m

6-ec66c

Thuộc phân khúc tầm trung, Vibe P1 có màn hình 5,5 inch độ phân giải 1.080p, chip 8 nhân Snapdragon 615, camera sau 13MP, camera trước 5MP, RAM 2GB, bộ nhớ trong 32GB có thể mở rộng thêm tối đa 128GB. Đáng chú ý, chiếc điện thoại này cũng có cảm biến vân tay và củ sạc nhanh.

Vibe P1m trong khi đó có kích thước nhỏ hơn cùng màn hình 5 inch HD. Máy được trang bị chip 64 bit MT6735P từ MediaTek, RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB có trang bị khe cắm thẻ nhớ, camera chính 8MP cùng pin dung lượng 4.000 mAh.

7. Lenovo Vibe S1

7-ec66c

Lenovo Vibe S1 cũng được giới thiệu tại IFA năm nay như một chiếc điện thoại đầu tiên trên thế giới có camera trước kép, cho phép người dùng chụp hình tự sướng với nhiều hiệu ứng thú vị hơn. Được biết, hệ thống camera trước này bao gồm một camera 8MP và một camera 2MP trong đó camera với cảm biến lớn hơn là camera chính còn camera 2MP đóng vai trò thu thêm dữ liệu, tạo độ sâu cho hình ảnh. Ngoài ra, Vive S1 có camera sau 13MP.

Các thông số còn lại của Vibe S1 tuy nhiên không quá nổi bật bao gồm màn hình 5 inch độ phân giải Full HD, chip MediaTek 8 nhân, RAM 3GB cùng pin 2.500 mAh.

(Tham khảo: Phonearena)