Bạn có giá trị nhất với hãng công nghệ - Internet nào?

, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 23/08/2015

Các ông lớn công nghệ - Internet -- Facebook, Twitter hay Google -- tồn tại được đến hôm nay chính là nhờ... bạn!

Howmuch.net mới đây đã đưa ra một thống kê vui cho thấy giá trị trung bình của mỗi người dùng với một số công ty công nghệ - Internet lớn trên thế giới. Họ đưa ra những con số này bằng cách chia giá trị vốn hóa của công ty cho tổng số lượng người dùng hoạt động.

1. Amazon

tech1-f8a35

Amazon có giá trị vốn hóa thị trường 198 tỷ USD, tuy nhiên lượng người dùng hoạt động của dịch vụ này chỉ là 270 triệu khiến "giá trị" một người dùng được đẩy lên 733 USD. Nguồn thu của Amazon đến chủ yếu từ hoạt động mua, bán của người dùng thông qua dịch vụ này. Ngoài ra, hãng cũng có một số sản phẩm phần cứng như Amazon Kindle.

2. Alibaba

tech2-f8a35

Với giá trị vốn hóa 217 tỷ USD và 350 triệu người dùng, mỗi người dùng "trị giá" 621 USD với công ty thương mại điện tử Trung Quốc Alibaba.

3. eBay
tech3-f8a35

Cũng là một sàn "đấu giá" hơi hướng thương mại điện tử, mỗi người dùng eBay tương đương khoản "giá trị" 474 USD đối với eBay.

4. Google

tech4-f8a35

Ông lớn Google là một trong những dịch vụ Internet có lượng người dùng lớn nhất hiện nay cùng con số 2 tỷ người. Với giá trị vốn hóa 364 tỷ USD, mỗi người dùng có "giá trị tương đương 182 USD với Google. Gần đây, Google đã trải qua sự kiện tái cơ cấu lớn, trong đó nó trở thành một mảng kinh doanh của công ty mẹ có tên Alphabet.

5. Facebook

tech5-f8a35

Facebook tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên sân chơi mạng xã hội với giá trị vốn hóa 227 tỷ USD và 1,4 tỷ người dùng -- mỗi người dùng tương đương 158 USD.

6. Tencent
tech6-f8a35

Tencent là một công ty đầu tư Trung Quốc với nhiều sản phẩm như nền tảng trò chuyện, trò chơi trực tuyến và dịch vụ quảng cứu trực tuyến. Với 2 tỷ người dùng hoạt động và giá trị vốn hóa 196 tỷ USD, mỗi người dùng Tencent có "giá trị" 96 USD.

7. Twitter
tech7-f8a35

So với Facebook, giá trị vốn hóa của Twitter khá "khiêm tốn", ở mức 24,4 tỷ USD. Mạng xã hội "chim xanh" cùng lúc có 302 triệu người dùng, tương đương mỗi người dùng có "giá trị 81 USD. 

8. Yahoo!

tech8-f8a35

70 USD là "giá trị" mỗi người dùng của Yahoo! -- công ty sở hữu rất nhiều sản phẩm như trang thông tin, nền tảng trò chơi trực tuyến, dữ liệu tài chính, email và tìm kiếm.

9. LinkedIn
tech9-f8a35

Là mạng xã hội khá đặc thù, LinkedIn hiện sở hữu 364 triệu người dùng hoạt động và được định giá 24 tỷ USD. Mỗi người dùng mạng xã hội này vì thế có "giá trị" 69 USD.

10. Groupon
tech10-f8a35

Groupon -- công ty coupon trực tuyến -- có giá trị vốn hóa 4 tỷ USD và 160 triệu người dùng, mỗi người dùng có "giá trị" 28 USD.

11. Zynga
tech11-f8a35

Hiện nay Zynga đang có 100 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, mỗi người dùng có "giá trị" 28 USD bởi công ty này được định giá 2,8 tỷ USD. Kể từ năm 2012 cho tới nay, lượng người dùng của công ty trò chơi xã hội này liên tục sụt giảm. Trong trường hợp bạn chưa biết, FarmVille -- trò chơi từng làm mưa làm gió trên Facebook -- là sản phẩm của Zynga.

12. Yelp
tech12-f8a35

Với 142 triệu người dùng cùng 3 tỷ USD giá trị vốn hóa, người dùng Yelp có "giá trị" 25 USD với công ty này.

(Tham khảo: Howmuch.net)