Hàng “khủng” đại chiến: Samsung Galaxy S vs. HTC Desire

Mạnh Hùng, Theo 00:01 05/09/2010

Hai tên tuổi “số má” bậc nhất trong làng smartphone hiện nay đang cạnh tranh nhau rất quyết liệt.

Trang bị bộ xử lý tốc độ nhanh 1GHz, Samsung Galaxy S còn tự hào màn hình Super AMOLED 4 inch hiển thị nét căng; máy ảnh tốt 5 MP và hỗ trợ quay video HD 720p, giao diện chính menu trực quan, tích hợp 16GB bộ nhớ (2GB dành riêng cho các ứng dụng), bao gồm cả cuộc gọi video. Đáng tiếc, chú dế này không có đèn flash trợ sáng và nguồn pin yếu sẽ hạn chế ít nhiều khả năng chụp hình tiên tiến.
 
Chú dế đáng mơ ước HTC Desire bao gồm màn hình cảm ứng AMOLED (hoặc Super LCD) rộng cỡ 3.7 inch, độ phân giải WVGA, bộ vi xử lý Snapdragon 1GHz, hỗ trợ các tính năng kết nối Wi-Fi, GPS, HSDPA và được tích hợp camera 5 chấm. HTC đã đầu tư khá kỹ cho thiết kế của model này, máy kết hợp giữa kiểu dáng bóng mượt, hiệu năng ấn tượng, giao diện Sense và trackpad quang học độc đáo.
 
Bộ đôi thiết bị "bom tấn" rất được ưa chuộng tại thị trường smartphone.
 
Màn hình cảm ứng rộng rãi của Galaxy S được đánh giá cao hơn hẳn.
 
Cùng là giao diện hệ điều hành Android được tùy chỉnh đi nhiều.
Sử dụng vỏ máy bằng nhựa, HTC Desire có ưu thế không lưu vân tay.
 
Galaxy S có thêm máy ảnh phụ phía trước, hỗ trợ cuộc gọi hình ảnh
HTC Desire có đèn flash LED, Galaxy S hơn khoản quay video HD 720p.
 
Hệ thống phím bấm chức năng rất thuận tiện.
 
Giắc cắm tai nghe chuẩn 3.5 mm, HTC Desire có thêm nút nguồn.
 
Thân máy rất mỏng, kích thước của Galaxy S còn dưới cả 10 mm.
 
Hai phím điều chỉnh âm lượng bên cạnh trái thiết bị.
 
Mic thu âm dưới đuôi máy, HTC Desire đưa cổng microUSB xuống đây.
 
HTC Desire sử dụng nguồn pin 1.400 mAh, làm việc trung bình 1,5 ngày.
 
Galaxy S xài hẳn pin 1.500 mAh, nhưng thời gian làm việc tương đương.