Samsung tung smartphone Tizen đầu tiên vào tháng tới tại Nga

, Theo Trí Thức Trẻ 14:33 28/04/2014

Nỗ lực của Samsung nhằm dần thoát ly khỏi ông lớn Google mang tên Tizen cuối cùng cũng sắp lên kệ chính thức.

Sự kiện MWC năm nay đã ghi nhận những cú “đánh tiếng” mạnh mẽ của ông lớn công nghệ Hàn Quốc Samsung về tương lai và triển vọng của hệ điều hành Tizen khi tung ra cùng lúc hai thiết bị đồng hồ thông minh là Samsung Gear 2 và Gear 2 Neo chạy trên nền tảng này đồng thời cũng giới thiệu một phiên bản smartphone thử nghiệm chạy Tizen khá hoàn thiện.

Samsung Gear 2, một trong những thiết bị thương mại đầu tiên chạy Tizen OS.

Dẫu vậy, cho đến thời điểm hiện tại, hãng này vẫn chưa đưa ra bất cứ thông báo chính thức nào về ngày ra mắt của những thiết bị smartphone chạy Tizen. Tuy nhiên, mới đây giới thạo tin dẫn lời một nhân viên cấp cao của Samsung cho hay, smartphone Tizen sẽ lên kệ ngay trong tháng tới tại thị trường Nga.

Chân dung thiết bị chạy thử nghiệm Tizen tại MWC 2014 của Samsung. Không có bất kì thông tin nào được in trên máy tuy nhiên có thể thấy rõ máy mang nhiều điểm tương đồng với Samsung Galaxy S4.

Khi được hỏi chi tiết về thiết bị này, vị nhân sự giấu tên nêu trên không đi sâu vào chi tiết. Tuy nhiên, ông cho biết thông số kĩ thuật thiết bị chạy Tizen đầu tiên này sẽ tương đương Samsung Galaxy S4. Trước đó, ông Yoon Han-kil, Phó Chủ tịch Đội Chiến lược Sản phẩm  của Samsung cũng chia sẻ rằng trong quý 2 này sẽ có hai thiết bị Tizen được giới thiệu. Một trong số đó sẽ thuộc phân khúc cao cấp và thiết bị còn lại có giá thành “mềm” hơn để tiếp cận được với nhiều phân khúc khách hàng.

Sau Nga, Tizen được dự đoán sẽ xuất hiện tại hàng loạt các nước đang phát triển.

Giải thích về lí do tại sao Samsung chọn Nga làm thị trường khai màn, Samsung từng chia sẻ việc họ sẽ bắt đầu tại những thị trường nơi Android chưa thực sự thống lĩnh. Vì lí do này, dẫn nguồn trang thông tin PhoneArena, nhiều khả năng Brazil sẽ là thị trường tiếp theo Tizen đổ bộ.

Được biết, Tizen là nước bài để Samsung có thể bớt dần sự phụ thuộc hiện tại của mình vào Google.