Số phận 10 nhân viên đầu tiên của Apple bây giờ ra sao?

Lê Vũ Lâm, Theo 00:00 26/05/2011

Hãy xem bây giờ họ đã thành công hay thất bại thế nào nhé! <img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Apple tương đối khác các công ty còn lại trong giới công nghệ bởi ảnh hưởng của thuyền trưởng Steve Jobs lên hệ thống luôn rất lớn. Tuy nhiên, cả một đế chế khổng lồ ấy không thể chỉ là thành quả của riêng mỗi vị CEO đáng kính mà còn có sự đóng góp của nhiều tài năng lỗi lạc khác, nhất là những nhân vật đầu tiên đến với "quả táo cắn dở".
 
 
#10. Gary Martin: Mặc dù nghĩ rằng Apple sẽ thất bại song Martin vẫn gia nhập và làm việc cho hãng cho tới năm 1983, dưới cương vị người phụ trách kế toán. Sau đó, ông chuyển sang Starstruck dưới quyền Michael Scott (người đưa ông vào Apple). Hiện tại Martin đang làm đầu tư cá nhân và là quan chức cao cấp của công ty chuyên về công nghệ có tên LeoNovus (tại Canada).
 
 
#9. Sherry Livingston: Nữ thư ký đầu tiên của Apple, Livingston được coi như cánh tay phải đắc lực của CEO đầu tiên tại “quả táo cắn dở”. Hiện nay, cô đã lên chức bà và không có thông tin gì về việc Livingston có còn tiếp tục công tác nữa hay không.
 
 
#8. Chris Espinoza: Chris làm việc bán thời gian cho Apple ngay từ thời còn học trung học (14 tuổi), từ đó đến nay tên ông vẫn gắn liền với công ty có trụ sở tại Curpertino. Bên cạnh đó, Chris cũng được gắn mác nhân viên số 8 của Apple với lý do… đến muộn vào ngày cấp số.
 
 
#7. Michael Scott: CEO đầu tiên và cũng là nhân viên số 7 của Apple bởi ông thích chàng điệp viên James Bond. Nghe đâu Scott được chỉ định bởi Mike Markkula – người đã đầu tư hàng trăm nghìn đô la vào công ty. Hiện nay Scott đang làm cho Star Trek trong lĩnh vực kinh doanh đá quý.
 
 
#6. Randy Wigginton: Thời còn làm việc tại Apple, đóng góp lớn nhất của Wigginton là việc đã viết lại BASIC để sử dụng cho máy tính Apple II. Sau đó, ông chuyển đến làm cho hàng loạt các công ty lớn như Google, eBay, Chegg và hiện tại là Square.
 
 
#5. Rod Holt: Được ví như nhân vật có đóng góp vô cùng quan trọng cho sự phát triển của Apple II, Holt đã thiết kế ra bộ cung cấp điện tối ưu giúp giảm trọng lượng của hệ thống khi sử dụng máy biến áp đi đáng kể. Giống như Martin, Holt cũng không tin rằng Apple sẽ thành công như ngày nay.
 
 
#4. Bill Fernandez: Nhân viên đầu tiên của Apple sau bộ đôi Steve. Đó là bởi Bill vừa học cùng trường trung học với Jobs lại vừa làm hàng xóm của Wozniak. Tuy vậy, ông đã rời khỏi Apple vào năm 1993 và gia nhập công ty chuyên về cơ sở dữ liệu Ingres. Hiện Bill đang mở công ty thiết kế riêng và làm việc trong mảng giao diện người dùng.
 
 
#3 Mike Markkula: Như đã nói, Markkula rót vốn vào Apple và nắm giữ 30% công ty, ông cũng có vai trò quan trọng trong sự phát triển của hãng khi hoạch định hướng đi, thuê CEO và giữ chân Wozniak. Tuy nhiên, với sự trở lại của Steve Jobs năm 1997, Markkula đã quyết định rút lui. Hiện nay ông dành khá nhiều đầu tư cho các trường đại học của Mỹ.
 
 
#2: Steve Jobs: Đúng vậy, nhân viên số 2 mới là số hiệu chính thức của Steve Jobs dù ông luôn khăng khăng nhận rằng mình là nhân viên số 0. Được biết, Michael Scott muốn chọc tức vị CEO hiện thời của Apple nên mới làm như vậy.
 
 
#1. Steve Wozniak: Mặc dù trở thành nhân viên số 1 của Apple song Wozniak gần như không can thiệp quá nhiều vào công ty. Thậm chí ông từng có ý định chuyển sang HP bởi ông cho rằng Apple sẽ sụp đổ. Thật may khi Wozniak đã lựa chọn đúng đắn và ở lại.