7 trường quốc tế vừa đồng ý nhận học sinh AISVN là những trường nào?

Đông, Theo Phụ nữ mới 23:40 28/03/2024

Hiện nay, có 7 cơ sở giáo dục đồng ý tiếp nhận học sinh từ trường Quốc tế AISVN với tổng số học sinh có thể lên đến 1.088 em.

Trước những lùm xùm của Trường quốc tế AISVN, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM mới đây đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục công lập và các nhà đầu tư, các trường có vốn đầu tư nước ngoài, các trường có tổ chức Chương trình Tú tài Quốc tế (IB) sẵn sàng tiếp nhận học sinh chuyển từ trường AISVN đến theo nhu cầu, tạo điều kiện để học sinh nhanh chóng hòa nhập và ổn định học tập.

7 trường quốc tế vừa đồng ý nhận học sinh AISVN là những trường nào? - Ảnh 1.

Trường quốc tế AISVN

Hiện nay, có 7 cơ sở giáo dục đồng ý tiếp nhận học sinh từ trường Quốc tế AISVN với tổng số học sinh có thể lên đến 1.088 em. 7 trường đó bao gồm: Trường Quốc tế Australia (AIS), trường Quốc tế châu Âu (EIS), trường Quốc tế TP.HCM (ISHCMC), trường Quốc tế Anh Việt (BVIS), trường Bắc Mỹ (SNA), trường Quốc tế Mỹ (TAS) và trường Quốc tế Anh (BIS). Được biết, học phí các trường trên cao nhất dao động trong khoảng 500-900 triệu đồng một năm.

Trước đó, một số trường quốc tế trên địa bàn TP.HCM cũng đã thông báo miễn, giảm học phí cho học sinh AISVN có nhu cầu chuyển trường. Cụ thể, Trường Quốc tế Mỹ (TAS) thông báo chương trình học bổng ưu đãi dành cho học sinh chuyển trường trong quý 3/2024. Nhà trường ưu đãi học phí lên đến 100%, giảm 100% phí dịch vụ xe buýt đưa đón, giảm 100% các khoản phí liên quan đến thủ tục nhập học đối với học sinh chuyển trường.

7 trường quốc tế vừa đồng ý nhận học sinh AISVN là những trường nào? - Ảnh 2.

Trường Quốc tế Mỹ (TAS) là 1 trong 7 trường đồng ý tiếp nhận học sinh từ trường Quốc tế AISVN

Tương tự, Trường Quốc tế Việt Úc cũng áp dụng chính sách ưu đãi giảm 50% học phí cho học sinh quốc tế chuyển trường trong năm học 2023-2024. Ngoài ra, để hỗ trợ việc học tập của học sinh, trường sẽ triển khai chương trình hỗ trợ môn tiếng Việt cho các học sinh đang học chương trình quốc tế đơn ngữ. Chương trình được áp dụng từ ngày 18/3.

AISVN được thành lập năm 2006 và tính đến thời điểm hiện tại, trường có hơn 1.210 học sinh theo học chương trình Tú tài quốc tế (IB). Theo thông báo trên trang web chính thức, mức học phí từ lớp 1 đến lớp 12 của trường rơi vào khoảng 450 triệu - 725 triệu đồng. Đây là mức đóng học phí theo kỳ trọn gói năm.

Trước đó, nếu muốn theo học tại trường phụ huynh phải đóng thêm phí hồ sơ đầu vào là 2.5 triệu đồng; phí ghi danh rơi vào khoảng 25 - 45 triệu đồng và phí chương trình phát triển Anh ngữ bổ sung ở khoảng 40 - 50 triệu đồng tùy từng khối.

Tổng hợp