Smartphone đã gần như thay thế thị trường máy ảnh du lịch, với những sự tiến bộ về khả năng xử lí ảnh mà những sản phẩm 5 năm trước có mơ cũng không thể làm được. Đón đầu xu thế này, Huawei trang bị cho tất cả các sản phẩm tầm cao, và tới giờ là cả tầm trung hệ thống camera mới nhất của mình để người dùng có thể thỏa sức sáng tạo nhiếp ảnh ở chất lượng cao nhất.
Chiếc Huawei Y9 2019 vừa được hãng ra mắt là một ví dụ điển hình. Tuy có giá bán chỉ 5.5 triệu đồng, nhưng máy có tới 4 camera, chia ra 2 phía trước và 2 phía sau. Cặp phía sau có độ phân giải 13MP và 2MP, với chiếc độ phân giải thấp hơn dùng để đo chiều sâu nhằm phục vụ chụp ảnh xóa phông và cả làm mịn da nếu cần.
Hệ thống camera này được hỗ trợ bởi các công nghệ thông minh, trong đó được áp dụng nhiều nhất có lẽ là HDR. Trong những điều kiện thiếu sáng, máy sẽ chụp nhiều bức ảnh để thực hiện chồng hình nhằm ra được một bức hình duy nhất có ít nhiễu và giữ được nhiều chi tiết nhất.
Ngoài ra, hãng cũng trang bị cho người dùng chế độ “Pro”, giúp điều chỉnh các thông số bao gồm ISO, tốc độ màn trập (tối đa 8 giây), bù trừ sáng, cân bằng trắng (làm ảnh vàng hoặc xanh hơn) và chuyển giữa lấy nét liên tục hoặc lấy nét 1 lần.
Những tính năng này dành cho những ai muốn vọc vạch, còn ở chế độ chụp tự động Y9 2019 cũng đã làm rất tốt nhiệm vụ cài đặt các thông số sao để có bức ảnh tốt nhất rồi.
Một số hình ảnh từ camera sau của Y9 2019:
Ta có thể thấy ảnh chụp từ Y9 2019 có màu sắc đậm đà theo đúng truyền thống của Huawei, cũng như giữ được chi tiết tốt.
Trong điều kiện ánh sáng khó, ta sẽ dùng chế độ HDR để giữ được chi tiết ở trời xanh, nhưng không làm lá cây tối hoàn toàn.
Việc trang bị camera kép để có thể đo được chính xác độ sâu của môi trường giúp cho Y9 2019 chụp được những bức ảnh xóa phông khá tự nhiên. Và tất nhiên, theo đúng truyền thống chiều lòng chị em thì Y9 2019 cũng sẽ làm mịn da mặt nhẹ nhàng, để xóa bỏ những khuyết điểm trên mặt người đứng trước máy.
Bộ đôi camera selfie ở mặt trước cũng tiên tiến không kém, với 1 camera chính 16MP và 1 camera đo độ sâu 2MP. Dù chụp xa hay gần, người dùng cũng có thể bật chế độ Beauty để làm mịn da chủ thể. Khả năng chỉnh độ mịn da và xóa phông ở chế độ chụp chân dung camera trước của Huawei Y9 2019.
Hãng cho phép người dùng tùy chỉnh có xóa phông (chế độ Bokeh) hay không, và cả những mức độ làm đẹp nữa. Những anh em không muốn da mặt quá mịn thì có thể để ở mức 1, còn với những chị em muốn có những bức ảnh selfie ảo diệu, “sống ảo” nhất thì có thể chuyển hẳn lên mức 10.
Vùng mờ của ảnh chụp trên Huawei Y9 2019 nhìn khá tự nhiên, vẫn tạo được những quả bong bóng Bokeh tròn trịa chứ không phải tạo ra một lớp mờ trên toàn khung ảnh. Thuật toán nhận diện chủ thể của Huawei ở mức khá, đủ thông minh để không “cắt” nhầm vào mặt, nhưng vẫn có thể cải thiện hơn bằng các bản cập nhật để tránh được tóc, kính và một số chi tiết trên áo.
Thử nghiệm bật và tắt tính năng xóa phông của Y9 2019.
Những bức ảnh selfie chụp trên Huawei Y9 2019:
Những bức ảnh selfie với hoa giấy cho ta thấy được khả năng tái tạo màu tự nhiên của máy. Màu tím của hoa không bị quá gắt, cũng như da của bạn nữ không có hiện tượng ám vàng. Nếu như da mặt khi chụp ảnh có bị dư sáng đôi chút, ta vẫn có thể dùng phần mềm hậu kì để cứu lại và vẫn có sự hồng hào.
2 bức ảnh trên thể hiện 2 điều kiện chụp ảnh khó khác nhau: ảnh trên bạn mẫu đang chụp ngược nắng, ảnh dưới thì bạn ấy lại đứng trong vùng khuất sáng của quán café. Trong cả 2 ảnh, máy đều sử dụng thuật toán nhận diện khuôn mặt để bù trừ ánh sáng phù hợp để chủ thể không bị tối mặt!