Bé gái 8 tuổi tử vong ở quận Hà Đông dương tính với sốt xuất huyết và bệnh lý nhiễm khuẩn phối hợp

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 14:10 26/07/2017

Nói về trường hợp bé gái 8 tuổi ở quận Hà Đông, Hà Nội tử vong khi điều trị nghi do sốt xuất huyết, đại diện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh nhi tử vong khi xét nghiệm có xuất hiện dương tính với sốt xuất huyết, tuy nhiên, lại có bệnh lý phối hợp khác là tình trạng nhiễm khuẩn.

Liên quan đến trường hợp bé gái A.T. (8 tuổi, trú tại tổ 4, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội) tử vong tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương nghi do sốt xuất huyết cách đây vài ngày, trưa ngày 26/7, thông tin với báo chí trong cuộc họp do Bộ Y tế tổ chức bà Trần Thị Hải Ninh, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) cho biết, trường hợp bệnh nhi tử vong khi xét nghiệm có xuất hiện dương tính với sốt xuất huyết (bị sốt xuất huyết).

Bé gái 8 tuổi tử vong ở quận Hà Đông dương tính với sốt xuất huyết và bệnh lý nhiễm khuẩn phối hợp - Ảnh 1.

Bà Trần Thị Hải Ninh, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp (Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương).

"Tuy nhiên, bệnh nhi này lại có bệnh lý phối hợp khác là tình trạng nhiễm khuẩn bởi ngay khi nhập viện bạch cầu máu của nạn nhân rất cao trên 20.000. Đối với trường hợp sốt xuất huyết thông thường thì bạch cầu máu không thể cao như thế được nên chắc chắn có nhiễm khuẩn", bà Ninh khẳng định.

Bà Ninh cho biết, trường hợp bé gái tử vong có bệnh lý phối hợp giống như trường hợp sốt xuất huyết đầu tiên tử vong tại bệnh viện trong năm nay. "Trường hợp đầu tiên tử vong do sốt xuất huyết tại bệnh viện đó là khi bác sĩ cấy máu thì có ghi nhận dương tính với vi khuẩn đường ruột. Trường hợp thứ 2 tử vong tại viện ghi nhận bị sốt xuất huyết kết hợp với cao huyết áp và xuất huyết não làm vỡ mạch máu não dẫn đến tử vong. Như vậy tất cả các trường hợp này đều có bệnh lý phối hợp", bà Ninh nêu rõ.

Bé gái 8 tuổi tử vong ở quận Hà Đông dương tính với sốt xuất huyết và bệnh lý nhiễm khuẩn phối hợp - Ảnh 2.

Khu ngõ vào nhà cháu bé.

Bà Ninh cũng cho hay, cả 3 trường hợp tử vong tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đều từ các bệnh viện khác chuyển tuyến lên. "Các gia đình khi có phát hiện bệnh nhân bị nhiễm bệnh thì cần đưa bệnh nhân đến viện sớm để các bác sĩ được điều trị kịp thời qua các phác đồ đặc trị để chữa bệnh", bà Ninh nói.

Về tình trạng, nhiều bệnh nhân phải nằm chung một giường bệnh khi điều trị, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) cũng cho hay, trước tình trạng dịch bệnh sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, mỗi ngày bệnh viện tiếp đón khoảng 800-900 bệnh nhân đến khám, bệnh nhân nhập viện trên dưới 100 ca.

"Do quá tải nên có tình trạng nằm ghép bệnh nhân. Tuy nhiên, đó đều là trường hợp các bệnh nhân mới đến viện hoặc đã chuẩn bị xuất viện đang chờ các bác sĩ luân chuyển sau đó bố trí giường nằm cho các bệnh nhân điều trị", bà Ninh nói thêm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày