Cập

Diễn biến dịch ngày 1/2: Ngày mùng 1 Tết cả nước giảm 1.626 ca Covid-19; Làm gì để tránh lây nhiễm nCoV trong ngày Tết

Bản tin COVID-19 ngày 1/2 của Bộ Y tế cho biết đã có 181.431.371 liều vaccine được tiêm, trong đó tiêm mũi 1 là 79.073.848 liều, tiêm mũi 2 là 74.168.251 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 liều cơ bản) là 28.189.272 liều.

  diễn biến
  • 14:39:00 01-02-2022

    Việt Nam trong nhóm nước có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới

    Trong năm 2021, chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 lớn nhất trong lịch sử đã được triển khai thành công với hơn 181 triệu liều vaccine được tiêm chủng.

    Tỷ lệ bao phủ ít nhất 01 liều vaccine là 99,9 % và tỷ lệ tiêm đủ 02 liều là 96,4% dân số từ 18 tuổi trở lên, trong đó đã có 38,5% người dân đã được tiêm mũi 3. Tỷ lệ trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, tiêm mũi 1 là 94,8% và mũi 2 là 87,5%.

    Đã từng là nước tiếp cận vaccine chậm, nhưng với ý chí chính trị và sự vào cuộc của cả bộ máy chính trị, Việt Nam trở thành 1 trong số 6 quốc gia hàng đầu trên thế giới về tốc độ và tỷ lệ bao phủ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Thậm chí đã về đích sớm hơn so với mục tiêu khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://vtv.vn/xa-hoi/viet-nam...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:59:00 01-02-2022

    Ngày mùng 1 Tết, Hà Nội ghi nhận 2.705 ca mắc COVID-19

    Trong số 2.705 ca mắc mới, có 749 ca ghi nhận tại cộng đồng. Cộng dồn số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội trong đợt dịch thứ 4 (từ 29/4/2021) là 137.394 ca.

    Về công tác điều trị, tính đến hết ngày 31/1, toàn thành phố có 61.409 trường hợp F0 đang được điều trị và cách ly. Trong đó tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (151), Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (168), tại các bệnh viện của Hà Nội là (2.819), cơ sở thu dung điều trị thành phố (160), cơ sở thu dung quận, huyện (1.186), theo dõi cách ly tại nhà (57.244). Tổng số người tử vong do COVID-19 từ ngày 29/4/2021 đến nay là 657 người.

    Tổng số mũi tiêm toàn thành phố đã thực hiện được từ khi triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 là 14.745.161 mũi tiêm; 244.153 mũi bổ sung và 2.376.943 mũi vaccine nhắc lại.

    Hiện tại, các hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19 như giám sát nhập cảnh, xét nghiệm, chiến dịch tiêm chủng xuyên Tết, tổ chức điều trị tại bệnh viện, cơ sở thu dung và hỗ trợ người bệnh điều trị tại nhà vẫn đang được ngành y tế phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://vtv.vn/suc-khoe/ngay-m...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:55:00 01-02-2022

    PGS.TS Trần Đắc Phu: “Việt Nam đang đi đúng hướng và kiểm soát dịch Covid-19 hiệu quả”

    Phóng viên VOV.VN đã có cuộc phỏng vấn PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam (Bộ Y tế) về nội dung này:

    PV: Thưa PGS.TS Trần Đắc Phu, năm 2021, Việt Nam bước vào đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ tư (từ cuối tháng 4/2021). Đây là giai đoạn chống dịch căng thẳng nhất, với sự xuất hiện của biến chủng Delta, đã phá vỡ những phòng tuyến chống dịch, khiến dịch bùng phát đỉnh điểm tại TP.HCM và các tỉnh thành phía Nam. Điều này cho thấy sự nguy hiểm khi biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 xuất hiện. Xin PGS đánh giá bài học chống dịch của chúng ta trong bối cảnh xuất hiện biến chủng mới?

    PGS.TS Trần Đắc Phu: Có lẽ trong năm 2020-2021 và đến nay là Tết thứ 3 chúng ta phải đáp ứng với tình hình dịch Covid-19. Chúng ta đã trải qua 4 đợt dịch. Không đợt dịch nào giống đợt dịch nào. Trong 3 đợt dịch trước, với chiến lược Zero Covid, Việt Nam đã rất thành công. Tỷ lệ mắc, tỷ lệ tử vong thấp nhất trên thế giới. Trong khi rất nhiều nước, kể cả những nước phát triển, các quốc gia châu Âu, châu Mỹ có số mắc và số tử vong rất cao.

    Đợt dịch đầu tiên xảy ra ở các nước châu Âu, châu Mỹ vào Việt Nam chỉ có khoảng 16 ca bệnh, đợt dịch thứ hai cũng chỉ khoảng vài trăm ca bệnh, đợt dịch thứ 3 xảy ra ở khu công nghiệp nhưng chúng ta đều chống dịch và mang lại những thành công rất lớn. Tuy nhiên, đợt dịch thứ 4, cũng có những sự bất ngờ với chủng Delta lây lan rất nhanh. Sự bất ngờ này không chỉ đối với Việt Nam mà còn đối với nhiều nước, trong đó các nước châu Á như Ấn Độ, Indonesia, Philippine.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://vov.vn/xa-hoi/pgsts-tr...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:54:00 01-02-2022

    Thêm một thuốc kháng vi rút điều trị F0 tại nhà

    Theo Quyết định 261, hướng dẫn được xây dựng với mục đích cung cấp các hướng dẫn và quy định về quản lý, hỗ trợ và chăm sóc người nhiễm SARS-CoV-2 và người bệnh Covid-19 mức độ nhẹ tại nhà (F0), dành cho các cơ sở và nhân viên quản lý F0 tại nhà.

    4 nhóm thuốc trong danh mục điều trị F0 tại nhà

    Theo hướng dẫn, có 4 nhóm thuốc trong danh mục điều trị F0 tại nhà, gồm:

    Thuốc hạ sốt, giảm đau là Paracetamol. Trong đó, Paracetamol cho trẻ em: gói bột hoặc cốm pha hỗn dịch uống hàm lượng 80 mg, 100 mg, 150 mg hoặc 250 mg; Paracetamol cho người lớn là viên nén 250 mg hoặc 500 mg.

    Thuốc kháng vi rút: lựa chọn một trong các thuốc sau: Favipiravir 200 mg, 400 mg (viên) hoặc Molnupiravir 200 mg, 400 mg (viên). Vừa qua, Favipiravir được sử dụng cho các F0 tại các cơ sở điều trị.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://thanhnien.vn/them-mot-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:55:00 01-02-2022

    Ngày mùng 1 Tết cả nước giảm 1.626 ca Covid-19

    TÌNH HÌNH ĐIỀU TRỊ

    (Số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên Hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế - cdc. kcb. vn)

    1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

    - Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 39.608 ca

    - Tổng số ca được điều trị khỏi: 2.062.058 ca

    2. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.315 ca, trong đó:

    - Thở ô xy qua mặt nạ: 2.349 ca

    - Thở ô xy dòng cao HFNC: 451 ca

    - Thở máy không xâm lấn: 111 ca

    - Thở máy xâm lấn: 390 ca

    - ECMO: 14 ca

    (Thông tin về số ca tử vong sẽ được cập nhật trở lại vào ngày 03/02/2022)

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    https://kenh14.vn/ngay-mung-1-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:08:00 01-02-2022

    Đến sáng mùng 1 Tết đã có 17.291 ca mắc COVID-19 ở Lâm Đồng

    Đến sáng ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần, trong tổng 17.291 bệnh nhân COVID-19 đã phát hiện ở Lâm Đồng thì đã điều trị khỏi và ra viện 11.711 trường hợp. Tổng cộng có 62 bệnh nhân tử vong, 16 bệnh nhân COVID-19 đã chuyển về địa phương khác.

    Hiện tỉnh Lâm Đồng đang cách ly 11.489 trường hợp. Trong đó, cách ly tại cơ sở y tế 5.502 người; cách ly tập trung 2 người; cách ly tại nhà 5.985 người.

    Để sống chung an toàn với đại dịch COVID-19, ngành y tế địa phương khuyến cáo người dân cần tuân thủ thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế. Dù những ngày Tết cũng không lơ là trong công tác phòng dịch.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://suckhoedoisong.vn/den-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:25:00 01-02-2022

    Làm gì để tránh lây nhiễm nCoV trong ngày Tết

    Ngoài những món quà và món ngon truyền thống, bạn hãy chuẩn bị sẵn những vật dụng giúp an tâm hơn tại nhà mùa dịch, gồm que test nhanh Covid-19 đủ tiêu chuẩn, máy đo nồng độ oxy máu ngón tay (SpO2), khẩu trang và cồn sát khuẩn 70 độ.

    Ngoài ra, bạn nên có các loại thuốc dự phòng như: Thuốc cảm, hạ sốt, vitamin C, thuốc trị đau bụng, thuốc điều trị bệnh nền (nếu có), máy đo huyết áp và máy thử đường huyết (nếu có).

    Quan trọng là bạn cần có các số điện thoại trạm y tế, hotline bệnh viện quận/huyện, tổ trưởng dân phố/xã trưởng, công an khu vực/công an xã, tổ phản ứng nhanh địa phương.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://zingnews.vn/lam-gi-de-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:12:00 01-02-2022

    Phú Yên: Tăng cường điều trị bệnh nhân COVID-19 nhẹ tại nhà

    Tỉnh Phú Yên đang tăng cường việc điều trị bệnh nhân COVID-19 ở mức độ nhẹ tại nhà. Đây được coi là giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả người nhiễm SARS-CoV-2.

    Việc điều trị COVID-19 tại nhà giúp người bệnh có tâm lý thoải mái và tránh gây áp lực quá tải cho các bệnh viện.

    Mặc dù trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nhưng đội ngũ bác sỹ, nhân viên y tế của tỉnh Phú Yên vẫn sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

    Phân loại F0 để điều trị tại nhà

    Từ cuối tháng 11/2021 đến nay, tỉnh Phú Yên đã thực hiện việc điều trị cho 2.461 bệnh nhân COVID-19 ở mức độ nhẹ tại nhà. Trong đó số bệnh nhân khỏi bệnh là 1.658 người và số đang điều trị là 809 người.

    Nhờ được tư vấn, chăm sóc tốt nên đa số bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà đều không trở nặng mà sớm hồi phục sức khỏe.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://www.vietnamplus.vn/phu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:14:00 01-02-2022

    Đà Nẵng: Thêm 783 ca Covid-19 trong ngày mùng 1 Tết

    Chiều 1-2 (tức mùng 1 Tết Nhâm Dần 2022), Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 783 ca Covid-19. Trong đó, 565 ca phát hiện ở cộng đồng, 218 ca cách ly tại nhà.

    Cụ thể, 565 ca cộng đồng gồm: 372 ca tự đến các cơ sở y tế khám bệnh, xét nghiệm; 181 ca tự test nhanh dương tính được các trạm y tế lấy mẫu; 8 ca có triệu chứng được các trạm y tế lấy mẫu; 1 ca về từ các nơi khác; 2 ca là lực lượng phòng chống dịch xét nghiệm định kỳ; 1 ca lấy mẫu tiểu thương chợ Lầu Đèn.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://nld.com.vn/suc-khoe/da...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:16:00 01-02-2022

    Đêm giao thừa tại trung tâm hồi sức Covid-19 ở TP.HCM

    Đêm giao thừa, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn trực tiếp đến thăm hỏi và gửi lời chúc mừng năm mới tới các thành viên của Trung tâm Hồi sức người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

    Chia sẻ với các y bác sĩ trong ca trực tối 29 Tết, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết ngành y tế TP.HCM có nhiều tín hiệu đáng mừng khi số lượng người bệnh đang giảm mạnh. Số lượng người bệnh nặng điều trị tại các trung tâm hồi sức cũng có xu hướng giảm.

    Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn lì xì mừng năm mới cho các y bác sĩ tại Trung tâm Hồi sức người bệnh Covid-19. Ảnh: UMC.

    Diễn biến dịch ngày 1/2: Việt Nam không nên tiêm đại trà mũi vaccine thứ 4; Bệnh nhân Covid-19 về nhà ăn Tết sau 2 tháng nằm viện - Ảnh 1.

    Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn lì xì mừng năm mới cho các y bác sĩ tại Trung tâm Hồi sức người bệnh Covid-19. Ảnh: UMC.

    "Điều này là thành quả chung của chúng ta. Thế nhưng, trước những diễn biến còn phức tạp của biến chủng Omicron, chúng ta luôn phải tập trung cao độ, trong tâm thế sẵn sàng đối phó với các tình huống có thể xảy ra. Nhân dịp năm mới, tôi xin chúc các y bác sĩ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc bệnh viện sớm hoàn thành nhiệm vụ", Thứ trưởng Sơn chia sẻ.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://zingnews.vn/dem-giao-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:20:00 31-01-2022

    Bệnh nhân Covid-19 về nhà ăn Tết sau 2 tháng nằm viện

    Ngày 31/1, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (BVĐKTWCT) cho ông P.M.T. (54 tuổi, ngụ quận Ô Môn) xuất viện sau 2 tháng điều trị Covid-19. Bệnh nhân này về nhà đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần trong tình trạng sức khỏe ổn định, thở đều, phổi thông khí tốt, tình thần vui vẻ.

    Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc BVĐKTWCT, cho biết khuya 4/12/2021, ông T. nhập viện với tình trạng suy hô hấp nặng do tổn thương phổi lan tỏa hai bên. Người này có các bệnh nền là đái tháo đường týp 2 kiểm soát kém và tăng huyết áp nhưng điều trị không liên tục.

    Nhận định đây là trường hợp có nguy cơ chuyển độ nặng hơn, thậm chí tử vong nên các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực được điều động để cấp cứu. Trong quá trình thực hiện ECMO ngày đêm, lực lượng y tế đã túc trực 24/24 và lên kế hoạch theo dõi cụ thể từng giờ về các dấu hiệu sinh tồn, kết quả xét nghiệm…

    Sau 25 ngày được áp dụng oxy hóa máu bằng màng ngoài cơ thể, ông T. mở mắt và nghe được nhưng phổi tổn thương nặng. Đến 5/1, bệnh nhân âm tính với nCoV nhưng phải thở máy và điều trị nhiều thuốc kháng sinh phối hợp. Ngày 20/1, lần đầu tiên ông T. đón nhận sự chăm sóc của người thân sau gần 2 tháng giành giật mạng sống với tử thần.

    Bài viết được dẫm từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/benh-nhan-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:18:00 31-01-2022

    Việt Nam không nên tiêm đại trà mũi vaccine thứ 4

    Việt Nam đã trải qua 4 làn sóng dịch Covid-19 sau tròn 2 năm kể từ khi SARS-CoV-2 xâm nhập. Sau những bỡ ngỡ ban đầu, Việt Nam cũng như các quốc gia trên thế giới đang dần hiểu rõ hơn về virus cùng những kinh nghiệm được đúc rút từ các ca mắc.

    Là một trong những "chiến sĩ tuyến đầu" ở mặt trận điều trị cho các bệnh nhân Covid-19, thạc sĩ, bác sĩ Phạm Văn Phúc, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, gợi ý 6 sự thay đổi đối với công tác phòng, chống dịch cũng như khám, chữa bệnh thời gian tới.

    Theo bác sĩ Phúc, với hàng loạt biến chủng mới của SARS-CoV-2 đang xuất hiện, đặc biệt là Omicron với khả năng lây lan nhanh, ai cũng có khả năng nhiễm virus dù đã tiêm vaccine.

    "Điều quan trọng là bạn bị lây khi nào và diễn biến bệnh nặng hay nhẹ. Do đó, chúng ta không nên tiêm đại trà mũi vaccine thứ 4, 5 hay 6 để tránh mắc bệnh", vị chuyên gia nói.

    Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực khẳng định tác dụng hạn chế nguy cơ diễn biến nặng khi nhiễm SARS-CoV-2 của vaccine là không cần bàn cãi.

    Tuy nhiên, trong tương lai, ông cho rằng chúng ta chỉ nên tiêm đủ 3 mũi (2 mũi cơ bản cùng một liều nhắc lại) và cân nhắc tiêm thêm ở những đối tượng có yếu tố nguy cơ diễn biến nặng cao.

    Bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/viet-nam-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ