Cập

Diễn biến dịch ngày 26/5: TP.HCM ghi nhận thêm 1 ca dương tính COVID-19 làm việc ở Phú Nhuận

Tối 26/5, thông tin từ Sở Y tế TP.HCM cho biết thành phố ghi nhận thêm 1 ca dương tính COVID-19. Người này ngụ Hóc Môn và làm việc ở quận Phú Nhuận.

  diễn biến
  • 16:37:00 26-05-2021

    TP.HCM ghi nhận thêm 2 trường hợp nghi nghiễm COVID-19

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:18:00 26-05-2021

    Cách ly 4 ngôi nhà tại đường 800A phường Nghĩa Đô

    Lãnh đạo phường Nghĩa Đô cho biết, khoảng 13 giờ ngày 26/5, UBND phường nhận được thông tin về trường hợp F1 là bà H.T.C có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, UBND phường phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức phun khử khuẩn; Tạm thời cách ly khu vực xung quanh nhà bà H.T.C (từ số nhà 4 đến số nhà 10, đường 800A).

    Đồng thời, phân công lực lượng công an, dân phòng phường túc trực thường xuyên để giám sát việc cách ly đối với khu vực xung quanh nhà bà H.T.C; Phối hợp đưa 4 trường hợp người thân bà H.T.C đi cách ly tập trung theo quy định.

    Trước đó, 4 trường hợp này đã được Trạm Y tế phường Nghĩa Đô lấy mẫu xét nghiệm theo quy định và đến ngày 25/5, cả 4 trường hợp trên đã cho kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

    Thông tin được dẫn từ nguồn:

    http://kinhtedothi.vn/cach-ly-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:14:00 26-05-2021

    Đà Nẵng cho phép taxi, grab, shipper hoạt động trở lại

    Các tài xế phải được xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Sau 7 ngày hoạt động phải xét nghiệm lần 2.

    Sau khi hoàn thành xét nghiệm cho tất cả lái xe và người lao động trong lĩnh vực taxi, xe công nghệ, giao hàng, thống nhất cho phép hoạt động trở lại xe taxi, xe dưới 9 chỗ ngồi, xe grab, shipper. Thời gian bắt đầu từ 6h ngày 28/5.

    Diễn biến dịch ngày 26/5: TP.HCM ghi nhận thêm 1 ca dương tính COVID-19 làm việc ở Phú Nhuận - Ảnh 1.

    Tài xế grab, taxi...sẽ được hoạt động lại từ ngày 28/5.

    Đồng thời, thành phố cũng ra điều kiện các tài xế phải khai báo y tế điện tử hàng ngày, mở ứng dung Bluezone… Riêng các phương tiện dưới 9 chỗ, grap car vận chuyển không quá nửa số người theo quy định.

    Đối với chủ doanh nghiệp, chủ quản các phương tiện xe công nghệ đề nghị chỉ cấp tài khoản cho những người có kết quả xét nghiệm âm tính, bổ sung tính năng kết quả xét nghiệm trên ứng dụng đồng thời cung cấp danh sách đối tác để thành phố thông báo việc khai báo y tế, xét nghiệm, truy vết kịp thời khi cần.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tienphong.vn/da-nang-c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:06:00 26-05-2021

    Khoanh vùng một tòa nhà ở quận Phú Nhuận và một phần Bệnh viện nhân dân Gia Định

    Theo ghi nhận của phóng viên, tại Bệnh viện nhân dân Gia Định, bảo vệ túc trực ở cổng vào trên đường Phan Đăng Lưu để ngăn người dân vào. Đường vào khoa khám bệnh được giăng dây khoanh vùng. Tại đây có lực lượng công an và nhân viên y tế kiểm soát.

    Một người dân có người nhà đang nằm ở bệnh viện cho biết họ được bệnh viện thông báo nếu vào thăm người thân sẽ không được ra ngoài nữa, lý do là có 3 người ở huyện Hóc Môn đến khám bệnh tại đây nên bệnh viện tạm thời dừng tiếp người ngoài để kiểm tra dịch tễ. Nhu yếu phẩm, đồ dùng cho người bệnh sẽ được bảo vệ chuyển vào.

    Trong khi đó tại tòa nhà Sogetraco trên đường Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú Nhuận, lực lượng chức năng cũng đã có mặt để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

    Diễn biến dịch ngày 26/5: TP.HCM ghi nhận thêm 1 ca dương tính COVID-19 làm việc ở Phú Nhuận - Ảnh 1.

    Ông Nguyễn Hữu Hưng - phó giám đốc Sở y tế TP.HCM (giữa) có mặt tại địa điểm khoanh vùng trên đường Đặng Văn Ngữ để kiểm tra - Ảnh: DUYÊN PHAN

    Theo HCDC, sau khi nhận được thông tin về ca dương tính mới nhất này, trong khi chờ kết quả khẳng định, thành phố đã triển khai đội đáp ứng nhanh cùng Trung tâm y tế huyện Hóc Môn tiến hành xác định phạm vi phong tỏa tạm thời nơi chị bệnh nhân ở để điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm. Các mẫu tiếp xúc gần sẽ được lấy khẩn chuyển về phòng xét nghiệm thực hiện ngay trong đêm nay.

    Trung tâm Y tế quận Phú Nhuận cũng triển khai phong tỏa tạm thời tòa nhà nơi bệnh nhân làm việc để điều tra truy vết, xác định các trường hợp tiếp xúc gần để chuyển cách ly và lấy mẫu xét nghiệm khẩn.

    Riêng tại Bệnh viện nhân dân Gia định sẽ được khử khuẩn theo quy định. Do bệnh nhân được sàng lọc, cách ly ngay từ khu khám sàng lọc, không vào bệnh viện nên không ảnh hưởng đến hoạt động của bệnh viện.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tuoitre.vn/khoanh-vung...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:42:00 26-05-2021

    NÓNG: Một ca dương tính COVID-19 làm việc ở Phú Nhuận, TP.HCM

    Tối 26-5, thông tin từ Sở Y tế TP.HCM cho biết thành phố ghi nhận thêm 1 ca dương tính COVID-19. Người này ngụ Hóc Môn và làm việc ở quận Phú Nhuận.

    Theo đó ca bệnh này là chị N.T.K.C, 38 tuổi, ngụ ở huyện Hóc Môn TP.HCM, đã có 2 kết quả dương tính 2 lần với COVID-19, hiện đang đợi kết quả xét nghiệm từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM.

    Chị C. làm việc tại một công ty ở Quận Phú Nhuận.

    Ngày 26-5, chị đến Bệnh viện Nhân Dân Gia Định vì đau họng, sốt và mất khứu giác. Chị được sàng lọc và có kết quả dương tính với COVID-19.

    Sở Y tế cho biết ca bệnh này được phát hiện trong cộng đồng, không liên quan đến hai chuỗi lây nhiễm trước đó.

    Thông tin được dẫn từ nguồn:

    https://tuoitre.vn/nong-mot-ca...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:35:00 26-05-2021

    Cấp 300.000 liều vaccine để Bắc Giang, Bắc Ninh tiêm trong 1-2 tuần

    Tại cuộc họp khẩn với hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì sáng 26/5, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã thông tin thêm về tình hình dịch tại hai địa phương này.

    Với Bắc Giang, Bộ trưởng Y tế lưu ý tỉnh phải dập dịch nhanh trong các khu công nghiệp, đặc biệt là các khu công nhân, để đưa trở lại hoạt động bình thường. Còn với Bắc Ninh, phải dập dịch bằng được trong cộng đồng, bảo vệ cộng đồng sạch để ngăn việc lây nhiễm từ cộng đồng vào các khu công nghiệp.

    Bộ trưởng Y tế đề nghị tăng cường lực lượng giám sát kiểm tra, lắp đặt camera và xử lý các vi phạm về cách ly y tế. Nhất trí phương thức xét nghiệm nhanh của 2 địa phương, ông Long cho biết theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Y tế sẽ phân bổ cho Bắc Giang, Bắc Ninh mỗi tỉnh 150.000 liều vaccine và sẽ hỗ trợ để hoàn thành tiêm chủng trong vòng 1-2 tuần.

    Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh hai địa phương này rất nỗ lực, quyết liệt, trách nhiệm trong hoàn cảnh lần đầu tiên chống dịch trong các khu công nghiệp quy mô lớn, hiện đại. Ngoài việc phối hợp tốt trong chống dịch, hai địa phương còn mạnh dạn đưa vào những cách làm mới, sáng tạo.

    Bắc Ninh, Bắc Giang chuẩn bị hướng dẫn công nhân tự lấy mẫu xét nghiệm nhanh có sự giám sát, hỗ trợ của nhân viên y tế. Với các xã có mật độ công nhân cư trú rất cao, địa phương sử dụng các khu ký túc xá công nhân giao cho quân đội, doanh nghiệp quản lý.

    Bắc Giang cũng xem xét giảm mật độ tại nơi tập trung đông công nhân bằng cách di chuyển những công nhân đã được xét nghiệm, nguy cơ lây nhiễm thấp sang các khu vực khác và tiếp tục kiểm soát, cách ly chặt chẽ.

    Phó thủ tướng đề nghị phải lo đủ vật tư, thiết bị phòng chống dịch, điều trị, đặc biệt là sinh phẩm xét nghiệm nhanh, để nhanh chóng làm sạch các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, khôi phục hoạt động của các doanh nghiệp, không để đứt gãy chuỗi sản xuất.

    Thông tin được dẫn từ nguồn:

    https://zingnews.vn/cap-300000...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:29:00 26-05-2021

    Hải Dương ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, thêm 1 ổ dịch mới

    Tối 26/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương cho biết, trong ngày địa phương ghi nhận 4 ca mắc COVID-19, trong đó có hai trường hợp tại ổ dịch mới.

    Trong đó, Hải Dương ghi nhận một ổ dịch mới tại phố Hoàng Lộc, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương.

    Tại ổ dịch mới ghi nhận 2 bệnh nhân. Trường hợp thứ nhất, nữ bệnh nhân (BN5877, 37 tuổi), trú tại 159 Hoàng Lộc, phường Lê Thanh Nghị. Nữ bệnh nhân làm việc tại cửa hàng siêu thị bánh tráng Tana tại phường Phạm Ngũ Lão. Là F1 của nữ bệnh nhân N.T.N.L (SN 1984, ở phường Trần Phú).

    Theo dịch tễ ban đầu, từ ngày 1/5-19/5, bệnh nhân ra cửa hàng, thường xuyên đi chợ mua thực phẩm rồi về nhà nấu cơm. Bệnh nhân từng mua thịt, tôm, rau tại chợ Bắc Kinh, thỉnh thoảng đi chợ Tân Kim và chợ Hội Đô. Từng giao dịch tại Vietcombank Trần Hưng Đạo và Vietcombank Lê Thanh Nghị.

    Tối 19/5, khi biết tin bạn thuộc diện F1, nữ bệnh nhân đi khai báo y tế và cách ly tại nhà.

    Từ ngày 22-24/5 bệnh nhân có biểu hiện sốt, có mua thuốc uống nhưng không khỏi. Kết quả xét nghiệm ngày 25/5 xác định dương tính SARS-CoV-2.

    Trường hợp thứ 2 là BN5978 (con BN5877), học lớp 5 tuổi A Trường mầm non Hoa Sứ, địa chỉ tại phố Điện Biên Phủ, phường Phạm Ngũ Lão. Bệnh nhân được nhỉ học từ ngày 30/4 và ở nhà với ông bà, người thân.

    Trường hợp thứ 3, là BN5939 (nữ, 59 tuổi, trú tại Đại lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi), là F1 của hai ca bệnh trong gia đình trước đó.

    Trường hợp thứ 4 là BN6005 (nam, SN 1969, trú phố Trương Mỹ, phường Phạm Ngũ Lão), F1 của BN5279 (vợ). Hằng ngày, bệnh nhân cùng vợ bán hàng quần áo tại 15 Nguyễn Hới, phường Phạm Ngũ Lão, tiếp xúc với nhiều khách hàng.

    Bệnh nhân thường qua nhà mẹ đẻ tại phố Trương Mỹ, phường Phạm Ngũ Lão. Tại đây, có tiếp xúc với nhiều người thân, quen.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tienphong.vn/hai-duong...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:10:00 26-05-2021

    Bắc Giang, Bắc Ninh là "pháo đài chống dịch", cả nước dồn tổng lực chia sẻ!

    Phát biểu kết luận cuộc họp trực tuyến khẩn với tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh hôm nay, 26/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cả nước dồn tổng lực hỗ trợ Bắc Ninh và Bắc Giang để đẩy lùi, ngăn chặn dịch bệnh sớm nhất có thể trong những ngày tới.

    Diễn biến dịch ngày 26/5: Thêm 115 ca mắc mới; Việt Nam ghi nhận bệnh nhân COVID-19 thứ 45 tử vong - Ảnh 1.

    Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cả nước huy động tổng lực giúp Bắc Giang, Bắc Ninh chống dịch (Ảnh: Quốc Chính).

    Cấp 150.000 liều vắc xin cho mỗi tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh

    Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cho biết, tính đến tối qua (25/5), số ca F0 tại Bắc Giang là 1.399, tất cả số này đều trong các khu cách ly tập trung, trong kịch bản mà Tổ công tác của Bộ Y tế đã dự báo trước.

    Bài toán đặt ra hiện nay là dập dịch trong các khu công nghiệp (KCN), chống lây ra cộng đồng. Cùng với đó, chăm lo đời sống cho hơn 60.000 công nhân từ các tỉnh, thành phố khác đang được giữ lại để ngăn không cho dịch lây lan rộng.

    Thách thức nữa là tiêu thụ nông sản, nhất là vải thiều, đang vào mùa thu hoạch với 180.000 tấn, tỉnh đã có bộ tiêu chí an toàn Covid-19 cho người tham gia vào chuỗi sản xuất, thu hoạch, tiêu thụ vải thiều. Tỉnh kiến nghị việc thiết lập "luồng xanh" để lưu thông mặt hàng này qua các địa phương.

    Tỉnh cũng xây dựng kế hoạch từng bước khởi động lại các KCN trong bối cảnh dịch bệnh, chọn 8 doanh nghiệp làm thí điểm. Ngay trong ngày mai (27/5), sẽ có những doanh nghiệp đầu tiên hoạt động trở lại.

    Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan cho biết, với hơn 400.000 công nhân lao động tại các KCN, số lượng người di chuyển rất lớn trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, các biện pháp chống dịch đã được tỉnh triển khai ngay từ khi chưa xuất hiện các ca trong KCN.

    Công tác phòng chống dịch của Bắc Ninh đang tập trung vào 4 mũi trọng yếu: Tại xã Mão Điền, huyện Thuận Thành (nơi xuất hiện ổ dịch đầu tiên ngày 5/5); các khu công nghiệp; các khu cách ly, cơ sở y tế; khoảng 30.000 người Bắc Giang làm việc tại Bắc Ninh và khoảng 3.600 người Bắc Ninh làm việc tại Bắc Giang.

    Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng, với Bắc Giang, phải dập dịch nhanh trong các KCN, đặc biệt là các khu công nhân, để đưa trở lại hoạt động bình thường. Còn đối với Bắc Ninh, phải dập dịch bằng được trong cộng đồng, bảo vệ cộng đồng sạch để ngăn việc lây nhiễm từ cộng đồng vào các KCN.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://dantri.com.vn/xa-hoi/b...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:08:00 26-05-2021

    BV Bệnh Nhiệt đới T.Ư kéo dài thời gian cách ly đến 9/6

    Ngày 26/5, Bộ Y tế đã ra quyết định về việc kết thúc thời gian cách ly Y tế phòng, chống dịch COVID – 19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư cơ sở Kim Chung. Tuy nhiên để tránh lây lan dịch từ cộng đồng vào bệnh viện, Giám đốc Bệnh viện quyết định thực hiện áp dụng biện pháp cách ly Y tế để đảm bảo công tác điều trị, chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh COVID – 19 tại đây.

    Quyết định kết thúc thời gian áp dụng biện pháp cách ly Y tế phòng, chống dịch COVID – 19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư cơ sở Kim Chung kể từ 8h00 ngày 26/5/2021.

    Tuy nhiên, để đảm bảo công tác chăm sóc và điều trị bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện, đồng thời nhằm hạn chế tối đa sự lây lan COVID – 19 từ cộng đồng vào Bệnh viện, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư đã ban hành Quyết định thực hiện áp dụng biện pháp cách ly Y tế để đảm bảo công tác điều trị, chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh COVID – 19 tại Bệnh viện này. Thời gian cách ly từ 8h00 ngày 26/5/2011 đến 8h00 ngày 09/6/2021.

    Như vậy, tất cả cán bộ và nhân viên phục vụ công tác điều trị, chăm sóc bệnh nhân mắc COVID -1 9 tại cơ sở Kim Chung tiếp tục ở lại viện thực hiện nhiệm vụ khám, điều trị bệnh nhân.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tienphong.vn/bv-benh-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:53:00 26-05-2021

    Chiều 26/5, thêm 115 ca mắc Covid-19

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:11:00 26-05-2021

    Việt Nam ghi nhận thêm bệnh nhân tử vong thứ 45

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:20:00 26-05-2021

    Thêm 2 huyện ở Bắc Giang cách ly xã hội

    UBND tỉnh Bắc Giang quyết định cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng đối với huyện Hiệp Hòa và Yên Thế kể từ 12h ngày 26/5 cho đến khi có thông báo mới.

    Theo quyết định trên, huyện Hiệp Hòa với gần 238.000 dân và huyện Yên Thế với 110.000 dân sẽ thực hiện cách ly theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn, xã cách ly với xã.

    Người dân được yêu cầu ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu hoặc làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu.

    Trường hợp ra khỏi nhà, người dân phải đeo khẩu trang và rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp và không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

    https://zingnews.vn/them-2-huyen-o-bac-giang-cach-ly-xa-hoi-post1219717.html

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:14:00 26-05-2021

    Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Giang: Phát hiện hàng trăm ca dương tính SARS-CoV-2 "không có yếu tố bất ngờ"

    Ngày 25/5, Bắc Giang ghi nhận thêm tổng cộng 375 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó ổ dịch ở Công ty TNHH Hosiden Việt Nam có 228 ca nhiễm mới.

    Ngoài ra, trong ngày, Bắc Giang phát hiện một số F0 không phải là công nhân ở các khu công nghiệp của tỉnh do lây từ công nhân sang người tiếp xúc gần. Các ca bệnh mới phát hiện đều ở những xã, phường đã được phong tỏa.

    Trao đổi với PV ngày 26/5, ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, thực tế, việc phát hiện thêm 375 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 ngày 25/5 là kết quả xét nghiệm của hơn 40.000 mẫu được lấy trong 3 ngày từ ngày 22 đến 24/5.

    Đối tượng lấy mẫu, theo ông Sơn, là những người có nguy cơ rất cao, được lấy mẫu lần 2, lần 3.

    Cụ thể, đây là, các trường hợp F1 ở trong khu cách ly tập trung, công nhân của các doanh nghiệp trước đó có nhiều người là F0 và toàn thể người dân ở trong các khu dân cư đã cách ly y tế trên địa bàn huyện Việt Yên.

    "Do đó, các chuyên gia của Bộ Y tế nhận định là không có yếu tố bất ngờ", ông Sơn nêu và nhấn mạnh, việc phát hiện hàng trăm ca dương tính đã nằm trong dự tính của Bộ Y tế và Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh.

    Theo ông Sơn, trong thời gian tới, để kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, tỉnh xác định, vẫn phải tiếp tục khẩn trương tiến hành xét nghiệm lần 3, lần 4 cho các đối tượng có nguy cơ cao để nếu xác định dương tính sẽ đưa đi điều trị ngay.

    "Đặc biệt, chúng tôi đã nâng mức độ áp dụng từ cơ chế cách ly y tế lên cách ly tập trung đối với các khu dân cư có đông công nhân ở trọ như Núi Hiểu, Trung Đồng, My Điền.

    Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền và bổ sung lực lượng công an, quân đội, y tế vào làm việc trong các khu dân cư này để đảm bảo việc cách ly giữa nhà với nhà, người với người được hiện nghiêm, chống lây lan chéo.

    Cùng với đó, xử phạt nghiêm đối tượng vi phạm các quy định về phòng, chống dịch", ông Sơn nêu rõ.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://soha.vn/pho-chu-tich-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:49:00 26-05-2021

    Thứ trưởng Bộ Y tế lý giải số ca mắc COVID-19 tăng đột biến ở Bắc Giang

    Trả lời phóng viên sáng 26/5, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế đang có mặt tại Bắc Giang để hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, ngày 25/5, Bắc Giang ghi nhận số ca mắc mới tăng đột biến với hơn 300 ca. Tuy nhiên, đây là kết quả xét nghiệm được thu thập trong 3 ngày. Do vậy, chia trung bình, Bắc Giang mỗi ngày ghi nhận khoảng 100 ca mắc COVID-19 mới. Trong đêm 25/5 đến sáng 26/5, Bắc Giang có thêm 55 ca mắc mới.

    Đánh giá tình hình tại Bắc Giang tiếp tục diễn biến phức tạp khi mật độ công nhân các khu công nghiệp (KCN) đang ở trọ rất đông đúc, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho rằng, nguy cơ lây trong khu nhà trọ và lây sang khu dân cư xung quanh nhà trọ hoàn toàn có thể xảy ra.

    PV: Thưa Thứ trưởng, những giải pháp cụ thể nào đang được thực hiện tại Bắc Giang để phòng, chống nguy cơ lây nhiễm COVID-19 từ KCN, khu trọ của công nhân ra ngoài cộng đồng?

    Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn : Với Công ty Hosiden, đang có 2 đối tượng là F1 trở thành F0 và các đối tượng đang ở trong các khu nhà trọ đã phong toả lây nhiễm chéo cho nhau. Do vậy, khi ở trong các khu cách ly, phong toả, các công nhân phải hoàn toàn chấp hành quy định phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, cần lắp đặt thêm camera theo dõi từ hành lang đến khu cách ly để đảm bảo đã cách ly là phải an toàn. Tại các khu nhà trọ ở Bắc Giang hiện nay, không chỉ biện pháp phong toả, theo đó tất cả công nhân phải ở trong phòng trọ và các thực phẩm, đồ dùng thiết yếu sẽ được chủ khu nhà trọ hoặc các tình nguyện viên cung cấp tận nơi, không để công nhân ra khỏi nhà. Các công nhân phải đảm bảo "phòng nào ở phòng đó" để kiềm chế lây nhiễm và có thể hạn chế lây nhiễm trong những ngày tới.

    PV: Thứ trưởng đánh giá về các khu vực nguy cơ cao tại Bắc Giang như thế nào và hiệu quả của giải pháp test nhanh được triển khai trong ngày 26/5?

    Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn: Sau khi Bắc Giang ghi nhận số lượng lớn ca mắc mới COVID-19 trong chỉ vài ngày, Bộ Y tế, Bộ phận thường trực đặc biệt đã tư vấn UBND tỉnh Bắc Giang thực hiện đợt rà soát tất cả các khu vực có nguy cơ rất cao, gồm 3 thôn Núi Hiểu, Trung Đồng và Tam Tầng của huyện Việt Yên.Trong đợt này, dự kiến sẽ rà soát 40.000 người dân và công nhân trong 1 - 2 ngày. Đây không chỉ là đợt test nhanh rà soát, sàng lọc một lần, mà sẽ được lặp đi lặp lại trong dự kiến khoảng 3 ngày tiến hành một đợt tại các khu vực này. Người dân cần bình tĩnh, tuân thủ nghiêm túc những khuyến cáo của Bộ Y tế về việc phòng, chống dịch. Đối với lực lượng y tế hỗ trợ, chúng tôi đánh giá rất cao và cảm ơn sự nhiệt huyết, làm việc hết mình của họ. Tôi mong rằng, tất cả các lực lượng giữ gìn sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ, hỗ trợ cùng tỉnh Bắc Giang sớm chiến thắng dịch bệnh.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:47:00 26-05-2021

    Bắc Ninh: Thêm 59 mắc COVID-19 mới, toàn tỉnh gần 600 ca

    Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh,  đến ngày 26/5, toàn tỉnh ghi nhận 595 ca mắc COVID-19 tại 8/8 huyện, thị xã, thành phố, trong đó 59 ca mắc mới.

    Trong đó huyện Thuận Thành ghi nhận thêm 37 ca, nâng tổng số ca trên địa bàn lên 440; thành phố Bắc Ninh thêm 15 ca, tổng số có 63 ca; huyện Quế Võ thêm 6 ca mới, tổng số 32 ca; Yên Phong thêm 1 ca, tổng 32 ca.

    Tổng số ca mắc là công nhân liên quan đến các công ty tại các KCN là 88 ca, trong đó 85 ca ghi nhận tại Bắc Ninh và 3 ca ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang.

    Có 150 trường hợp nghi nhiễm đang được theo dõi tại các cơ sở y tế trong tỉnh. Trong ngày rà soát, phát hiện thêm 66 trường hợp F1, luỹ kế toàn tỉnh có gần 4.900 F1.

    Ngày 25/5, ngành Y tế lấy hơn 34.000 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, trong đó trọng tâm là xét nghiệm diện rộng cho người dân xã Nguyệt Đức, xét nghiệm lần 4 cho người dân xã Mão Điền, người dân, người lao động liên quan đến các ổ dịch tại KCN; những ngươi dân có triệu chứng sốt trên địa bàn tỉnh.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://suckhoedoisong.vn/bac-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:02:00 26-05-2021

    Huyện Sóc Sơn phong tỏa thêm hai khu dân cư để phòng, chống dịch Covid-19

    Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Sóc Sơn đã ban hành Quyết định số 1834/QĐ-UBND thực hiện phong tỏa cách ly y tế đối với khu chợ, thôn Nam Cương (xã Hiền Ninh) - nơi có nhà của bệnh nhân với 3 cửa hàng cho thuê, tổng số 4 người và cách ly một phần khu dân cư thuộc thôn Yên Ninh (xã Hiền Ninh), nơi có 11 hộ gia đình với 26 người liên quan đến trường hợp F0 này.

    Đại diện lãnh đạo UBND huyện Sóc Sơn cũng cho biết, hiện các trường hợp liên quan đến ổ dịch này đã được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Khi có kết quả, huyện tiếp tục có biện pháp cách ly y tế phù hợp.

    Trước đó, ngày 4/5, một trường hợp là người thôn Nam Cương (xã Hiền Ninh) đưa vợ đi khám tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Ngày 8/5, trường hợp này đã được đưa đi cách ly tập trung tại Trường Quân sự tại thị xã Sơn Tây. Sau hai lần xét nghiệm (ngày 8/5, 22/5), trường hợp này đều có kết quả âm tính, đến lần xét nghiệm thứ ba, ngày 24/5, cho kết quả dương tính.

    Như vậy đến nay, trên địa bàn huyện Sóc Sơn có tổng số 6 điểm cách ly. Ngoài hai khu vực cách ly mới tại xã Hiền Ninh, còn có 4 điểm khác tại các xã: Mai Đình, Quang Tiến, Việt Long và Tiên Dược. Dự kiến ngày mai (27/5), hai điểm cách ly tại xã Mai Đình và Việt Long sẽ kết thúc 21 ngày cách ly y tế nếu không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19 phát sinh...

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:19:00 26-05-2021

    Bên trong bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 lớn nhất miền Bắc

    Diễn biến dịch ngày 26/5: Thêm 40 ca mắc mới; Hà Nội đã ghi nhận 148 ca Covid-19 tại 20 quận, huyện - Ảnh 1.

    Bệnh viện dã chiến số 2 được đặt tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang (Khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang)


    Diễn biến dịch ngày 26/5: Thêm 40 ca mắc mới; Hà Nội đã ghi nhận 148 ca Covid-19 tại 20 quận, huyện - Ảnh 2.

    Được khởi công từ ngày 21/5, đến nay, bệnh viện này hoàn thành cơ bản. Tại mỗi ô, các ổ điện, phích cắm điện được công nhân hoàn tất thi công.

    Diễn biến dịch ngày 26/5: Thêm 40 ca mắc mới; Hà Nội đã ghi nhận 148 ca Covid-19 tại 20 quận, huyện - Ảnh 3.

    Trong sáng 26/5, đội ngũ công nhân vẫn miệt mài lắp đặt thiết bị tại ô điều trị. Mục tiêu của địa phương là sẵn sàng đón bệnh nhân trong thời gian sớm nhất.

    Diễn biến dịch ngày 26/5: Thêm 40 ca mắc mới; Hà Nội đã ghi nhận 148 ca Covid-19 tại 20 quận, huyện - Ảnh 4.

    Bệnh viện với quy mô 628 giường bệnh, hoạt động theo cơ chế là cơ sở 2 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang

    Thông tin được dẫn từ nguồn:

    https://zingnews.vn/ben-trong-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:17:00 26-05-2021

    Chủ tịch Bắc Giang: Hàng trăm ca bệnh mỗi ngày nằm trong dự tính

    Ngày 26/5, ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, trả lời phỏng vấn VnExpress về diễn biến dịch bệnh trên địa bàn.

    - Số ca nhiễm Covid-19 tại Bắc Giang liên tiếp tăng cao, trong đó hôm qua (25/5) lên đến 375 ca. Ông nhận định như thế nào về diễn biến khẩn cấp này?

    - Số ca nhiễm (F0) mới tăng nhanh không nằm ngoài dự đoán của Bộ Y tế và Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của tỉnh. Ngay từ khi dịch bệnh bùng phát, chúng tôi đã phân tích ổ dịch tại công ty Hosiden (khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên) rất nguy hiểm. Nguyên nhân do chủng virus Ấn Độ có tốc độ lây lan rất nhanh.

    Hơn nữa, các phân xưởng của nhà máy trong các khu công nghiệp ở đây đa số là làm việc phòng kín, bật điều hòa - môi trường thuận lợi cho virus phát tán. Một ca nhiễm ngoài cộng đồng có thể chỉ lây cho một vài thành viên trong gia đình, những người tiếp xúc gần. Nhưng một công nhân trong phân xưởng làm việc cùng hàng trăm người khác, nên số lượng F0 và F1 đều nhiều. Vì vậy, chúng tôi có cơ sở để dự báo và lường trước tình huống cả nghìn công nhân sẽ nhiễm bệnh.

    Trước khi tỉnh đóng cửa các khu công nghiệp thì ổ dịch tại công ty Hosiden đã lây trong xưởng sản xuất số 1 và 4. Trong tổng số hơn 4.000 công nhân của công ty này, đến nay đã phát hiện hơn 700 ca dương tính, chủ yếu tập trung ở hai xưởng nêu trên. Vì vậy, có thể khẳng định phần lớn ca nhiễm ở khu công nghiệp Quang Châu và các ca F0 mới phát hiện những ngày gần đây là công nhân công ty Hosiden.

    - Vì sao số F0 ở Bắc Giang không tăng nhanh từ khi dịch bùng phát mà dồn dập vào mấy ngày gần đây?

    - Nguyên nhân bởi trước khi đóng cửa các khu công nghiệp, chúng tôi đã xét nghiệm, nhưng nhiều người lần 1, lần 2 đều cho kết quả âm tính. Đến mấy hôm nay, nhiều công nhân khi xét nghiệm lại lần 3 (trong khoảng thời gian 21 ngày), mới cho kết quả dương tính. Số F0 ghi nhận tại Bắc Giang hiện rất lớn nhưng đã nằm trong dự tính của chúng tôi, bởi số F1 (những người nguy cơ cao) rất lớn, lên đến hàng chục nghìn. Nhưng tất cả F0, F1 ghi nhận những ngày qua, dù lên đến hàng trăm ca mỗi ngày, đều nằm trong khu cách ly tập trung hoặc vùng phong tỏa.

    Những ngày gần đây, Bắc Giang ghi nhận 18 ca dương tính ngoài cộng đồng, nhưng không đáng lo ngại, bởi đều là người nhà của các công nhân, phần lớn rơi vào các khu đã được phong tỏa ở huyện Việt Yên.

    Thông tin được dẫn từ nguồn:

    https://vnexpress.net/chu-tich...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:14:00 26-05-2021

    Trưa 26/5: Thêm 40 ca mắc COVID-19 trong nước, Bắc Giang và Bắc Ninh chiếm 31 ca

    Bản tin trưa 26/5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 40 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bắc Giang và Bắc Ninh chiếm 31 ca.

    Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam:

    Tính từ 6h đến 12h ngày 26/5 có 40 ca mắc mới (BN 5932 - 5971):

    - 0 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

    - 40 ca ghi nhận trong nước tại: Bắc Giang (27), Bắc Ninh (4), Điện Biên (1), Hải Dương (1), Hà Nội (6), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (1).

    Tính đến 12h ngày 26/5:

    - Việt Nam có tổng cộng 4.482 ca ghi nhận trong nước và 1.489 ca nhập cảnh.

    - Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 2.912 ca.

    - Có 7 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

    Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

    - CA BỆNH BN 5932 - BN 5937 ghi nhận tại TP. Hà Nội: đều là các trường hợp F1, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 25/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

    - CA BỆNH BN 5938 ghi nhận tại tỉnh Hải Dương: nữ, 59 tuổi, địa chỉ tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; là F1 của BN 4836. Kết quả xét nghiệm ngày 26/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

    - CA BỆNH BN 5939, ghi nhận tại tỉnh Điện Biên: nam, 16 tuổi, địa chỉ tại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên; là F1 của BN 3837. Kết quả xét nghiệm ngày 26/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

    - CA BỆNH BN 5940 ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (là F1 đã được cách ly trong bệnh viện từ trước).

    - CA BỆNH BN 5941 - BN 5944 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: đều là các trường hợp F1, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 26/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

    - CA BỆNH BN 5945 - BN 5971 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: 27 trường hợp liên quan đến các khu công nghiệp đã được phong toả. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:56:00 26-05-2021

    Thủ tướng triệu tập họp trực tuyến khẩn với Bắc Giang, Bắc Ninh về phòng chống COVID-19

    Sáng 26/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính triệu tập cuộc họp trực tuyến khẩn cấp với tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và các lực lượng chống dịch tại địa phương này, trong bối cảnh dịch bệnh tại Bắc Giang, Bắc Ninh có những diễn biến hết sức phức tạp.

    Cùng dự cuộc họp tại đầu cầu UBND tỉnh Bắc Giang có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên. Trước đó, Phó Thủ tướng kiểm tra một số điểm cách ly, phong tỏa ở tỉnh Bắc Giang.

    Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung dự họp tại điểm cầu trụ sở Chính phủ.

    Phát biểu mở đầu cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu thảo luận về tình hình, đề xuất các giải pháp mới quyết liệt hơn, thần tốc hơn, với mục tiêu ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh tại hai địa phương này.

    Những ngày qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế, tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh đã quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh, đồng thời cố gắng cao nhất để bảo đảm các hoạt động sản xuất kinh doanh, không để đứt gãy chuỗi cung ứng. Các cơ quan Trung ương và các địa phương đã tăng cường chi viện, hỗ trợ ở mức cao nhất cho hai địa phương này trong công tác chống dịch.

    Bộ Y tế đã tổ chức Tổ công tác đặc biệt cắm chốt địa bàn Bắc Giang do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn làm Tổ trưởng, gồm các chuyên gia đầu ngành về dịch tễ, truy vết, điều trị, điều phối xét nghiệm... và lực lượng lấy mẫu xét nghiệp để trực tiếp hỗ trợ, phối hợp với Ban Chỉ đạo tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh điều hành, thực hiện các biện pháp chống dịch khẩn cấp.

    Bộ Y tế cho biết, sáng 26/5, có thêm 80 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bắc Giang có 55 ca, Bắc Ninh 23 ca, Thanh Hóa và Hải Dương mỗi tỉnh có 1 ca. Còn trong ngày 25/5, có 444 ca ghi nhận trong nước, riêng Bắc Giang có 375 ca và Bắc Ninh có 28 ca.

    Đến nay, tỉnh Bắc Giang ghi nhận 1.454 ca, chủ yếu liên quan đến 3 ổ dịch tại xã Phương Sơn, huyện Lục Nam; tại Khu công nghiệp Vân Trung; tại Khu công nghiệp Quang Châu. Tổng số trường hợp Fl: 13.173, F2: 61.341. Đến nay, toàn tỉnh đã lấy được 636.764 mẫu (riêng trong ngày 25/5/2021 đã lấy thêm được 35.990 mẫu); đã chạy được 591.604 mẫu, hiện nay, còn 9.032 mẫu gộp (45.160 mẫu đơn) chưa có kết quả.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://baochinhphu.vn/Tin-noi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:54:00 26-05-2021

    19.000 người ở Bắc Giang được test nhanh nCoV

    Sáng 26/5, Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế và 400 nhân viên y tế tại Bắc Giang đã triển khai test nhanh (xét nghiệm kháng nguyên) cho gần 19.000 công nhân và người dân tại 3 ổ dịch Covid-19 nóng nhất của huyện Việt Yên gồm Núi Hiểu, Trung Đồng, Tam Tầng.

    Mục đích nhằm sàng lọc nhanh những người có nguy cơ cao và sớm tách họ ra khỏi cộng đồng.

    Ngay từ sáng sớm, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã có mặt tại các điểm nóng để kiểm tra quá trình thực hiện. Công tác chuẩn bị cho phương án test nhanh cũng được ngành y tế, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang chuẩn bị đầy đủ từ rạng sáng. Sau khi phát phiếu điền thông tin cho người dân, lực lượng y tế hỗ trợ sẽ chia thành các nhóm nhỏ tới từng nhà để lấy mẫu.

    Sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Mai (khoa Xét nghiệm, Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương) nhận nhiệm vụ test nhanh tại thôn Núi Hiểu (xã Quang Châu, huyện Việt Yên, Bắc Giang). Cô cho biết ngay khi có ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Y tế, đêm 25/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang đã tập huấn việc lấy mẫu test nhanh rõ ràng, cụ thể.

    Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đánh giá test nhanh định kỳ 3 ngày một lần tại những điểm có nguy cơ cao rất quan trọng. Nó sẽ phát hiện và tách những trường hợp dương tính ra khỏi cộng đồng nhanh nhất có thể. Đây là quá trình tiêu diệt, làm sạch ổ dịch, cần kiên trì thực hiện mới mong sớm dập dịch. Theo Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (Hà Nội), phương pháp test nhanh sẽ có kết quả sau 15 phút, độ chính xác lên tới 70 - 75%.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://zingnews.vn/19000-nguo...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:04:00 26-05-2021

    Hà Nội: Có 37 bệnh nhân, dịch tại Times City và Cty T&T đã lây nhiễm lâu ngày

    Sáng nay, 26/5, Hà Nội ghi nhận thêm 8 ca bệnh thuộc chùm Times City và Công ty T&T. Chỉ trong một thời gian ngắn, chùm ca bệnh này đã lên đến 37 bệnh nhân, được nhận định là đã lây nhiễm lâu ngày.

    Diễn biến dịch ngày 26/5: Thêm 40 ca mắc mới; Hà Nội đã ghi nhận 148 ca Covid-19 tại 20 quận, huyện - Ảnh 1.

    Chợ Xanh Văn Quán bị phong tỏa vì có bệnh nhân Covid-19 đã đến (ẢNH: TRẦN CƯỜNG)


    Cụ thể, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, 8 bệnh nhân thuộc chùm này mới được phát hiện gồm:

    Bệnh nhân 5932 N.Đ.T., nam, 11 tuổi, trú tại Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, là F1 của bệnh nhân 5410.

    Bệnh nhân 5933, L.Q.V., nam, 42 tuổi, trú tại Khu đô thị Việt Hưng, Q. Long Biên, là F1 của bệnh nhân 5601.

    Bệnh nhân 5934, Đ.V.A., nữ, 37 tuổi, trú tại Tương Mai, Q. Hoàng Mai.

    Bệnh nhân 5935, T.B.T., nữ, 10 tuổi, trú tại Tương Mai, Q. Hoàng Mai, con bệnh nhân 5934.

    Bệnh nhân 5936, T.Đ.K., nam, 6 tuổi, trú tại Tương Mai, Q. Hoàng Mai, cũng là con bệnh nhân 5934.

    Bệnh nhân 5937, V.T.Đ., nam, 4 tuổi, là cháu bệnh nhân 5934, cũng trú tại Tương Mai, Q. Hoàng Mai.

    Hai bệnh nhân khác chưa có mã bệnh nhân, gồm Đ.T.T.V., nữ, 43 tuổi, trú tại Q. Long Biên, là cháu bệnh nhân 5934 và bệnh nhân N.T.T.T., nữ, 58 tuổi, trú tại Yên Sở, Q. Hoàng Mai, là mẹ bệnh nhân 5408.

    Như vậy, có thể thấy, đã có đến 4 F1 của bệnh nhân 5934 mắc Covid-19, trong khi bệnh nhân 5934 là F1 của bệnh nhân 5325 (chồng bệnh nhân 5934, làm việc tại Công ty T&T), nghĩa là 4 F2 đã dương tính.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://thanhnien.vn/thoi-su/h...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:01:00 26-05-2021

    Ưu tiên tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho công nhân trong khu công nghiệp

    Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.

    Thủ tướng nêu rõ nhận định, thực tiễn phòng, chống dịch vừa qua cho thấy vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, bất cập cần được khắc phục ngay.

    Theo người đứng đầu Chính phủ, dự báo trong các ngày tới, dịch bệnh vẫn tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó lường, khó kiểm soát, nhất là tại các khu công nghiệp, ảnh hưởng đến nhiều hoạt động kinh tế - xã hội, đặc biệt là tại trung tâm kinh tế lớn của đất nước.

    Tình hình này đòi hỏi các cấp, các ngành cần tiếp tục tập trung phòng, chống dịch tích cực, hiệu quả hơn nữa; cần phát huy tốt các thành quả đã đạt được, đúc rút kinh nghiệm, điều chỉnh để nhanh chóng thích ứng với diễn biến mới.

    Thủ tướng nhấn mạnh việc phải hết sức bình tĩnh, sáng suốt, bản lĩnh, linh hoạt, sáng tạo để xử lý và xem khó khăn, thách thức là động lực để vươn lên, để vượt qua và để trưởng thành.

    Chủ trương nhất quán của Chính phủ là cần phải khẩn trương, thực hiện các giải pháp phù hợp để có đủ vắc xin sớm nhất có thể để tiêm phòng cho nhân dân trên diện rộng. Từ Chính phủ đến các bộ, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu đều phải triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, thần tốc hơn nữa, hiệu quả hơn nữa chiến lược vắc xin phòng dịch Covid-19.

    Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì, chịu trách nhiệm toàn diện về việc mua vắc xin phòng dịch. Bộ cần đẩy nhanh hơn nữa việc tiếp cận, đàm phán nhanh chóng mua các loại vắc xin từ nhiều nguồn khác nhau, bảo đảm có vắc xin sớm nhất, nhiều nhất có thể.

    Cơ quan chức năng cần có lộ trình, kế hoạch cho từng tháng, quý còn lại của năm 2021 và thời gian tiếp theo thật cụ thể, chi tiết trong từng khâu, từng công đoạn, theo tinh thần thần tốc hơn nữa, nỗ lực hơn nữa, hành động quyết liệt và hiệu quả hơn nữa.

    Người đứng đầu Chính phủ lưu ý chính sách, cơ chế khuyến khích, ưu đãi để huy động lực lượng khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước; chủ động, tích cực tìm kiếm, nhận chuyển giao công nghệ để sản xuất vắc xin trong nước.

    Thủ tướng yêu cầu có kế hoạch, lộ trình tiêm vắc xin bài bản, khoa học, hiệu quả, trong đó ưu tiên tiêm cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp; tuyệt đối không để lãng phí nguồn vắc xin có được. Rà soát để điều chỉnh, bổ sung danh mục đối tượng được ưu tiên tiêm vắc xin cho phù hợp với yêu cầu thực tế, chú ý cơ sở sản xuất lớn, khu dịch vụ có đông công nhân, người lao động.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://dantri.com.vn/xa-hoi/u...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:49:00 26-05-2021

    Chuyên gia: Bệnh nhân Covid-19 trong đợt dịch này triệu chứng nhẹ nhưng diễn biến nhanh

    Chiều 24/5, Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thông báo ca tử vong 44 là bệnh nhân có mã số BN 4807, nữ, 38 tuổi, là công nhân khu công nghiệp ở Bắc Giang. Đáng chú ý, đây là bệnh nhân trẻ tuổi, không có bệnh nền.

    Bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho, rát họng, mệt mỏi; được làm xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, nhập viện điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng (Bắc Giang) ngày 17/5. Sau 5 ngày điều trị Covid-19, bệnh nhân có dấu hiệu suy hô hấp, được chuyển lên tuyến trên.

    Đến ngày 23/5, bệnh nhân diễn biến nặng hơn, tức ngực khó thở nhiều. Đến 22h cùng ngày, bệnh nhân suy hô hấp nặng hơn. Nguyên nhân tử vong của bệnh nhân là: sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân viêm phổi do SARS-CoV-2, biến chứng suy hô hấp tiến triển ARDS.

    Diễn biến dịch ngày 26/5: Hà Nội thêm 8 ca dương tính, cả nước tăng sốc gần 500 ca Covid-19 trong 24 giờ - Ảnh 1.

    PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám - chữa bệnh

    PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám - chữa bệnh (Bộ Y tế), cho hay trong đợt dịch này, biến chủng Ấn Độ khiến chúng ta ghi nhận một số ca tử vong. Điều đáng lo đó chính là các bệnh nhân trẻ tuổi nhưng diễn biến nặng rất nhanh.

    Rút kinh nghiệm từ những ca bệnh này, ông Khuê cho hay ngành y tế đang xây dựng phần mềm nhằm phát hiện sớm người có nguy cơ cao, dễ diễn biến nặng.

    Bộ Y tế đang chuẩn bị phần mềm theo tiêu chí cập nhật kinh nghiệm trong nước, thế giới, với khoảng 5 - 10 tiêu chí như nhịp thở, nồng độ oxy trong máu. Đây là những chỉ số lâm sàng mà thầy thuốc điều trị bệnh nhân Covid-19 phải cảnh giác khi nó thay đổi.

    Theo thống kê từ Tiểu ban Điều trị, khoảng 80% người mắc Covid-19 tại Việt Nam ít có triệu chứng. Cơ thể người mắc ít thấy có biến đổi, sốt không cao, cảm giác mệt mỏi chưa nhiều, viêm phổi chưa biểu hiện.

    Ông Khuê cho hay, không được chủ quan khi bệnh nhân ít có triệu chứng. Trong đợt dịch này có khoảng 20% bệnh nhân Covid-19 có thể diễn biến nặng, trong đó 10% dễ chuyển từ biểu hiện ho, sốt, khó thở sang cấp cứu; còn lại 5% có nguy cơ cao chuyển sang nặng và 5% có nguy cơ cao chuyển sang rất nặng.

    "Bệnh nhân nhẹ nhưng diễn biến nhanh là điều rất khó khăn với các thầy thuốc khi điều trị. Trong khi đó, tỷ lệ bệnh nhân nặng trong đợt dịch này gần như ít thay đổi so với đợt trước. Hầu hết ca tử vong đều là người cao tuổi, có nhiều bệnh nền", ông Khuê nói.

    Thông tin được dẫn từ nguồn:

    https://soha.vn/chuyen-gia-ben...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:01:00 26-05-2021

    Ngày 26/5: Cả nước tăng "sốc" gần 500 ca Covid-19 trong 24 giờ

    Tính đến 26/5, Covid-19 có mặt tại 30 tỉnh, thành với 2.872 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Bắc Giang lao đao với gần 400 ca mới trong một ngày.

    Diễn biến dịch ngày 26/5: Thêm 80 ca mắc mới; Hà Nội phong tỏa 2 khu chung cư liên quan ca dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn từ nguồn:

    https://dantri.com.vn/xa-hoi/n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:38:00 26-05-2021

    Bắc Giang: 3 nhân viên y tế dương tính với SARS-CoV-2

    Sáng 26/5, trao đổi với phóng viên Dân Trí, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết: Sau nhiều ngày tham gia đi lấy mẫu xét nghiệm, đánh giá dịch tễ, đưa các F0 đi cách ly, ngày 25/5, 3 nhân viên y tế ở huyện Việt Yên đã dương tính với SARS-CoV-2.

    Trong số này, có 2 nhân viên y tế công tác tại Trung tâm Y tế huyện Việt Yên, 1 nhân viên y tế công tác tại Trạm Y tế xã Tăng Tiến.

    "Trong những ngày qua, dịch Covid-19 ở huyện Việt Yên rất phức tạp, đặc biệt là Khu công nghiệp Vân Trung và Khu công nghiệp Quang Châu, hàng nghìn công nhân đã dương tính với SARS-CoV-2. Huyện đã huy động tổng lực các nhân viên y tế tham gia phòng, chống dịch. Đội ngũ nhân viên y tế phải xa gia đình nhiều ngày, không quản khó khăn, nguy hiểm để tham gia tuyến đầu chống dịch Covid-19. Rất tiếc khi 3 nhân viên y tế của huyện dương tính với SARS-CoV-2 trong khi huyện đang thiếu nhân lực", ông Phương nhấn mạnh.

    Đến cuối ngày 25/5, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 3 ổ dịch; tổng số trường hợp F0: 1.399 (tăng 375 trường hợp so với ngày 24/5, do đây là số liệu lấy mẫu trong 3 ngày trước, nay các đơn vị xét nghiệm trả kết quả); F1: 13.173 trường hợp (tăng 831 trường hợp); F2: 61.341 trường hợp (tăng 5.239).

    Tại xã Phương Sơn, huyện Lục Nam (liên quan đến Bệnh viện K Hà Nội): ổ dịch này có 7 F0 (không tăng) và đã được khống chế, không còn khả năng bùng phát ra cộng đồng.

    Tại Khu công nghiệp Vân Trung (liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2): ổ dịch này có 315 F0 (tăng 11 trường hợp).

    Tại Khu công nghiệp Quang Châu: ổ dịch này đã có 995 F0 (tăng 347 trường hợp, trong đó công ty Hosiden chiếm nhiều nhất với 228 trường hợp).

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:30:00 26-05-2021

    Xuất hiện 1 ca dương tính, Hải Dương phát thông báo khẩn trong đêm

    Cách đây ít phút, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 TP. Hải Dương ghi nhận 1 trường hợp nghi mắc COVID-19, trú tại phố Hoàng Lộc (phường Lê Thanh Nghị) được xác định là trường hợp F2.

    Liên quan đến trường hợp trên, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP. Hải Dương vừa phát đi Thông báo Khẩn số 10 yêu cầu tất cả những ai đã đến 8 địa điểm sau cần nhanh chóng khai báo y tế.

    Diễn biến dịch ngày 26/5: Hà Nội thêm 8 ca dương tính, cả nước tăng sốc gần 500 ca Covid-19 trong 24 giờ - Ảnh 1.

    Chợ Bắc Kinh - nơi trường hợp nghi mắc COVID-19 có đến mua hàng (Ảnh: Đ.Tùy)

    Cụ thể:

    1. Cửa hàng Siêu thị bánh tráng Tana, địa chỉ 4B2 Khu tập thể Bình Minh (phường Phạm Ngũ Lão), từ 15/5 đến 20/5/2021;

    2. Khu vực chợ và xung quanh chợ Bắc Kinh (phường Trần Hưng Đạo), từ 15/5 đến 21/5/2021 tại các vị trí như sau:

    - Hàng bán thịt lợn (người bán tên Oanh), vị trí đi từ đường Minh Khai vào chợ, cửa hàng ở bên tay trái.

    - Hàng bán rau phía gần vườn hoa chéo đường Nguyễn Du.

    - Hàng bán tôm của chị Phạm Thị Thanh, ngồi gần chỗ chị Oanh bán thịt lợn.

    - Hàng thịt bò trên đường Sơn Hòa, đối diện với cửa hàng bán bánh bao và hàng bán miến vịt (ngay gần vị trí đo thân nhiệt trước khi vào chợ).

    3. Khu vực chợ và xung quanh chợ Tân Kim (phường Tân Bình), từ 15/5 đến 21/5/2021 tại các vị trí như sau:

    - Cửa hàng Ánh Luyên (có bán thịt bò khô).

    - Hàng bán rau bí, hành (2 người bán) ngồi vỉa hè, đối diện với nhà bán đậu ở giữa đường Phan Đăng Lưu.

    4. Khu vực chợ và xung quanh chợ Hội Đô (phường Thanh Bình), buổi sáng từ 15/5 đến 21/5/2021 tại các vị trí như sau:

    - Khu vực khai báo y tế tại cổng chợ.

    - Hàng bán rau răm, người bán là nữ khoảng 50 tuổi, đi từ cổng chính của chợ, rẽ phải vào dãy bán rau.

    - Hàng bán quất, người bán là nữ ngồi đối diện dãy bán rau, chuyên bán quất và sả.

    - Hàng bán chanh, người bán là nữ ngồi cùng dãy bán rau, chuyên bán khoai sọ và chanh.

    - Hàng bán xoài ở dãy hoa quả ở giữa chợ.

    5. Cửa hàng VinMart, số 90 phố Bình Minh, từ 16h20 đến 20h50 ngày 19/5/2021.

    6. Cửa hàng VinMart, số 616 - 618 phố Lê Thanh Nghị, từ 11h đến 11h30 trưa 17/5/2021.

    7. Điểm giao dịch tại Vietcombank phố Trần Hưng Đạo và Vietcombank phố Lê Thanh Nghị, (thời gian đang liên hệ, xác minh).

    8. Điểm đóng tiền điện, số 8 phố Mạc Hiển Tích; điểm đóng tiền nước, số 54 phố Mạc Hiển Tích (phường Hải Tân) ngày 14/5/2021.

    Thông tin được dẫn từ nguồn:

    https://giadinh.net.vn/y-te/xu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:22:00 26-05-2021

    Thêm bệnh viện dã chiến 620 giường tại Bắc Giang

    Bệnh viện này hoạt động theo cơ chế là cơ sở 2 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Bệnh viện có chức năng thực hiện cách ly, chăm sóc, điều trị, cấp cứu bệnh nhân COVID-19 theo phân tuyến của Bộ Y tế. Các khu được bố trí theo nguyên tắc một chiều, tách biệt, phòng chống lây nhiễm chéo.

    Diễn biến dịch ngày 26/5: Thêm 80 ca mắc mới; Hà Nội phong tỏa 2 khu chung cư liên quan ca dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Ảnh: Danh Lam - TTXVN

    Diễn biến dịch ngày 26/5: Thêm 80 ca mắc mới; Hà Nội phong tỏa 2 khu chung cư liên quan ca dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 2.

    Ảnh: Danh Lam - TTXVN

    Diễn biến dịch ngày 26/5: Thêm 80 ca mắc mới; Hà Nội phong tỏa 2 khu chung cư liên quan ca dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 3.

    Ảnh: Danh Lam - TTXVN

    Diễn biến dịch ngày 26/5: Thêm 80 ca mắc mới; Hà Nội phong tỏa 2 khu chung cư liên quan ca dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 4.

    Ảnh: Danh Lam - TTXVN

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vtv.vn/xa-hoi/them-ben...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:06:00 26-05-2021

    Bắc Giang họp trong đêm lên phương án triển khai test nhanh tại điểm nóng dịch COVID-19

    Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế, ngay trong đêm 25/5, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang phối hợp với tổ công tác của Bộ phận thường trực Bộ Y tế gồm PGS.TS Trần Như Dương và GS.TS Lê Thị Quỳnh Mai (2 Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương) họp tại huyện Việt Yên lên phương án thay thế xét nghiệm Realtime RT-PCR bằng test kháng nguyên nhanh, sàng lọc những người có nguy cơ cao.

    Theo PGS.TS Trần Như Dương, cần xác định Việt Yên là trọng tâm về dịch. Việc xét nghiệm định kỳ 3 ngày/lần ở những điểm có nguy cơ cao như Núi Hiểu, Trung Đồng, Tam Tầng… là vô cùng quan trọng nhằm phát hiện và tách những trường hợp dương tính một cách nhanh nhất ra khỏi cộng đồng. Đây là quá trình tiêu diệt, làm sạch ổ dịch. Cần phong tỏa, đóng băng, khóa chặt, đưa thiết chế cách ly tập trung tại ổ dịch, nhưng phải kiên trì mới làm được.

    Kế hoạch cụ thể về việc test nhanh ngày 26/5 sẽ diễn ra tại 3 điểm là Núi Hiểu, Trung Đồng và Tam Tầng (huyện Việt Yên). Báo cáo từ lãnh đạo huyện Việt Yên cho biết, hiện tổng số dân cư của 3 điểm này hiện có 18.723 người.

    Về vật tư phục vụ công tác test nhanh tại Việt Yên, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang cho biết: Hiện đang sẵn có 14.500 bộ sinh phẩm test nhanh, đêm 25/5 tiếp tục lấy thêm 12.800 bộ nữa từ Hà Nội về.

    Thông tin được dẫn từ nguồn:

    https://vtv.vn/suc-khoe/bac-gi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:03:00 26-05-2021

    Bắc Giang: 4 bệnh nhân tiên lượng nặng, 24 người phải thở oxy

    Ông Từ Quốc Hiệu - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang đã báo cáo chi tiết về năng lực xét nghiệm của các đơn vị trong tỉnh. Theo đó, các đơn vị hỗ trợ chạy xét nghiệm 14.052 mẫu đơn/ngày (tương đương 70.000 - 98.000 mẫu gộp/ngày). Tiếp tục đẩy nhanh xét nghiệm, nhất là việc trả kết quả, đến nay toàn tỉnh đã lấy được 600.774 mẫu.

    Riêng ngày 24/5 lấy được 14.943 mẫu; đã chạy được 547.861 mẫu. Hiện nay, còn 10.294 mẫu đơn (51.470 mẫu gộp) chưa có kết quả.

    Tỉnh thực hiện cách ly xã hội tại 5 huyện (Việt Yên, Lạng Giang, Lục Nam, Yên Dũng, Lục Nam, Yên Thế); đối với thành phố Bắc Giang thực hiện giãn cách xã hội. Toàn tỉnh hiện đang bố trí 5 khu cách ly của tỉnh. Hiện có 12.298 người (trong đó có 1.017 người tỉnh ngoài) đang được cách ly tập trung và 71.321 người cách ly tại nhà.

    Về số bệnh nhân đang điều trị, hiện Bắc Giang có 1.431 bệnh nhân. Trước đó tỉnh ghi nhận 1 ca tử vong. Có 4 bệnh nhân đang thở máy, tiên lượng nặng; có 24 bệnh nhân đang thở oxy gọng kính.

    Đối với công tác bố trí khu vực cấp cứu, điều trị hiện đã có 12 khu cách ly, điều trị cho bệnh nhân dương tính, công suất dự kiến 3.089 giường.

    Đồng thời, tỉnh đã hoàn thành triển khai đơn vị hồi sức tích cực, chăm sóc bệnh nhân nặng (ICU)… Đặc biệt, Bệnh viện dã chiến số 2 (bố trí 624 giường) đặt tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang đã hoàn thành và đang tiến hành lắp đặt thiết bị để kịp thời đưa vào phục vụ điều trị bệnh nhân.

    Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Y tế nhấn mạnh trang thiết bị y tế còn khó khăn, ICU còn thiếu và cần làm thêm một ICU nữa ở bệnh viện dã chiến số 1. Dự báo trong một vài ngày tới các ca F0 vẫn tiếp tục tăng cao, tập trung nhiều tại công ty Hosiden.

    Thông tin được dẫn tại nguồn:

    https://soha.vn/bac-giang-4-be...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:51:00 25-05-2021

    Một tháng gần 3.000 ca Covid-19, virus mới lây "kinh hoàng" trong không khí

    Chỉ trong vòng một tháng bùng phát, nước ta đã ghi nhận gần 3.000 ca Covid-19. Trong khi đó đợt dịch thứ 3 kéo dài 3 tháng, tổng số bệnh nhân là 1.301. Việt Nam đã có nhiều ngày ghi nhận số trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng trên 100 người. Tại ổ dịch trong khu công nghiệp của Bắc Giang, tỷ lệ phát hiện dương tính trong số các mẫu được xét nghiệm có thời điểm lên đến gần 40%.

    GS.TS Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, kết quả giải trình tự gen trong đợt dịch thứ 4 cho thấy, các bệnh nhân ở các tỉnh thành hầu hết đều nhiễm chủng Ấn Độ, riêng tỉnh Hà Nam, Hải Dương không có liên quan trường hợp nhập cảnh về.

    Trong rất nhiều cuộc họp, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cũng nhấn mạnh về tốc độ lây nhiễm của biến thể Ấn Độ. Vì thế, Việt Nam đang ở trong tình trạng báo động cao.

    "Biến chủng virus SARS-CoV-2 của Anh có tốc độ lây lan nhanh gấp 1,7 lần so với chủng lưu hành trước đó nhưng biến chủng của Ấn Độ còn lây nhanh hơn, đặc biệt khả năng lây nhiễm trong môi trường không khí. Đúng như bối cảnh dịch bệnh ở Việt Nam, những trường hợp tiếp xúc trong không khí, đặc biệt môi trường kín lây lan rất nhanh", Bộ trưởng nói.

    Diễn biến dịch ngày 26/5: Hà Nội thêm 8 ca dương tính, cả nước tăng sốc gần 500 ca Covid-19 trong 24 giờ - Ảnh 1.

    Bắc Giang đang là điểm nóng của dịch Covid-19

    Môi trường kín: Virus SARS-CoV-2 lây trong không khí  

    PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Sự kiện y tế công cộng Bộ Y tế cũng cho biết biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 ở Ấn Độ có tốc độ lây lan nhanh hơn. Thực tế hiện nay, qua một vài ngày tiếp xúc gần, các ca F1, F2 nhanh chóng trở thành ca F0. Đặc biệt, virus lây mạnh trong môi trường kín.

    "Trong môi trường kín, điều hòa, virus lơ lửng trong không khí chứ không rơi xuống, vì thế virus lây mạnh hơn. Điều này có thể thấy rõ trong ổ dịch tại quán bar, trong khu công nghiệp", TS Phu phân tích.

    TS.BS Phạm Quang Thái, Phó trưởng Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cũng cho biết thêm so với các biến chủng của virus trước đó, biến thể kép lần này của Ấn Độ lây nhanh hơn nhiều. Chẳng hạn chu kỳ lây nhiễm của đợt dịch xảy ra tại Đà Nẵng đợt tháng 7 năm 2020 là 5 - 7 ngày thì đợt dịch này chỉ 2 - 3 ngày.

    "36 tiếng sau khi tiếp xúc với mầm bệnh thì một người đã có thể có xét nghiệm dương tính và có trường hợp đã lây cho người khác sau 2 ngày bị phơi nhiễm", TS Thái nhấn mạnh.

    Theo các chuyên gia, biến thể mới của Ấn Độ có tăng độc lực hay không thì đến nay chưa có dữ liệu rõ ràng. Tuy nhiên, điều có thể thấy rõ trong đợt dịch thứ 4 này tại nước ta là virus lây lan rất nhanh.

    Thông tin được dẫn từ nguồn:

    https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:48:00 25-05-2021

    Hai biến chủng Covid-19 Anh và Ấn Độ tại TP.HCM nguy hiểm ra sao?

    Từ ngày 18/5 đến nay, trên địa bàn TP.HCM đã liên tiếp xuất hiện nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2 ở hai chuỗi lây nhiễm ở nam bệnh nhân (4514) ngụ tại TP. Thủ Đức có liên quan đến nữ bệnh nhân ngụ tại quận 7, từng đến Hải Phòng và gia đình người phụ nữ bán quán ăn tại quận 3 (BN 4780).

    Một trường hợp khác là nam bệnh nhân 63 tuổi bán quán cơm tại quận Gò Vấp cũng có kết quả dương tính yếu với SARS-CoV-2.

    Diễn biến dịch ngày 26/5: Hà Nội thêm 8 ca dương tính, cả nước tăng sốc gần 500 ca Covid-19 trong 24 giờ - Ảnh 1.

    Liên tiếp nhiều trường hợp đã được xác định nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn TP.HCM (Ảnh: Phạm Nguyễn)

    GS-TS.BS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, sau khi phát hiện các ca bệnh, Sở Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới khẩn trương giải trình tự gen đối với các ca nhiễm mới để có biện pháp chủ động phòng chống dịch. Kết quả giải mã trình tự gen xác định, chuỗi lây nhiễm từ nữ bệnh nhân từng đến Hải Phòng mang biến chủng Covid-19 Ấn Độ (B.1.617.2) và chuỗi lây nhiễm của gia đình bán quán ăn tại quận 3 mang biến chủng Anh (B.1.1.7).

    Kết hợp giải mã gen với thông tin dịch tễ có thể khẳng định nam bệnh nhân ngụ tại thành phố Thủ Đức và nữ đồng nghiệp là bệnh nhân ngụ tại quận 7 có cùng một nguồn lây. Nữ bệnh nhân cùng 4 người con và cháu nhiễm biến chủng Anh. Đây là chủng đang lưu hành tại Đà Nẵng và Hà Nam hiện đã lây lan ra các tỉnh miền Trung.

    Theo GS.TS.BS Nguyễn Tấn Bỉnh, đây là lần đầu tiên TP.HCM ghi nhận sự lưu hành đồng thời của cả 2 biến chủng được cho là có tốc độ lây lan nhanh ở các ca bệnh trong cộng đồng. Ngành y tế đang khẩn trương điều tra, truy vết người tiếp xúc với ca bệnh để cách ly tập trung, xét nghiệm tầm soát, xác định nguồn lây.

    BS Trương Hữu Khanh - chuyên gia dịch tễ về các loại bệnh truyền nhiễm đang công tác tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM đưa ra nhận định chuyên môn: "Các biểu hiện của người mắc một trong 2 biến chủng Anh hoặc Ấn Độ đều có chung tình trạng sốt, ho, khó thở, mất vị giác, không có gì khác so với Covid-19 chưa biến chủng. Phác đồ điều trị cho những bệnh nhân này cũng không thay đổi so với trước đây".

    Tuy nhiên, BS Hữu Khanh nhấn mạnh: "Cả 2 biến chủng trên đều lây lan rất nhanh và điều này là tất yếu bởi vì virus ban đầu từ động vật lây qua người chúng sẽ rất khó lây và khó nhân lên. Tuy nhiên, khi chúng đã thuần với con người thì mỗi ngày chúng sẽ biến đổi để phù hợp với cơ thể nên tốc độ lây lan của chúng ở mức rất cao".

    Phân tích của BS Hữu Khanh chỉ ra: "Thực tế cho thấy, thời gian ủ bệnh của những người nhiễm biến chủng đang ngắn lại. Với chủng cũ người thứ nhất lây cho người thứ hai thường là 3 - 4 ngày, nhưng biến chủng mới chúng có thể lây bệnh ngay ở ngày thứ nhất và ngày thứ hai.

    Bên cạnh đó, khả năng phát tán virus nhiều hơn hoặc con virus đã thích nghi với cơ thể người nên sống trong môi trường thuận lợi hơn, chúng có thể bám dính tốt hơn trong đường hô hấp của con người".

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:01:00 25-05-2021

    Sáng 26/5: Bắc Giang và Bắc Ninh có 78 ca mắc COVID-19

    Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam:

    Tính từ 19h30h ngày 25/5 đến 6h ngày 26/5 có 80 ca mắc mới (BN 5852 - 5931):

    - 0 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

    - 80 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (55), Bắc Ninh (23), Thanh Hóa (1), Hải Dương (1).

    Tính đến 6h ngày 26/5:

    - Việt Nam có tổng cộng 4.442 ca ghi nhận trong nước và 1.489 ca nhập cảnh.

    - Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 2.872 ca.

    Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

    - CA BỆNH BN 5774 - BN 5851 (78 ca công bố lúc 19h30 ngày 25/6) và BN 5852, BN 5878 - BN 5931 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: đều liên quan đến ổ dịch các Khu công nghiệp và vùng phong tỏa. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

    - CA BỆNH BN 5853 - BN 5875 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 22 ca là F1, 1 ca liên quan dịch tễ với BN 3280. Kết quả xét nghiệm ngày 24 - 25/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

    - CA BỆNH BN 5876 ghi nhận tại tỉnh Thanh Hóa: nữ, 31 tuổi, địa chỉ tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa; là F1 liên quan đến ổ dịch cũ, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 25/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

    - CA BỆNH BN 5877 ghi nhận tại tỉnh Hải Dương: nữ, 37 tuổi, địa chỉ tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; có liên quan dịch tễ với BN 4544. Kết quả xét nghiệm ngày 25/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://suckhoedoisong.vn/sang...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:00:00 25-05-2021

    Hà Nội phong tỏa 2 khu chung cư liên quan ca dương tính SARS-CoV-2

    Tối 25/5, trao đổi với PV Dân Trí, lãnh đạo UBND quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng vừa tiến hành phong tỏa tạm thời chung cư K35 Tân Mai và chung cư HUD3 (số 60 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai) do tại đây ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2.

    Theo vị lãnh đạo quận Hoàng Mai, việc phong tỏa tạm thời 2 khu chung cư trên vừa được tiến hành vào khoảng 19h cùng ngày.

    Diễn biến dịch ngày 26/5: Hà Nội thêm 8 ca dương tính, cả nước tăng sốc gần 500 ca Covid-19 trong 24 giờ - Ảnh 1.

    Khu chung cư K35 Tân Mai, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai bị phong tỏa tạm thời do liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2 (Ảnh: Chủ đầu tư)

    "Hiện Trung tâm y tế quận phối hợp với chính quyền phường đang tích cực truy vết các trường hợp liên quan đến ca dương tính. Việc phong tỏa tạm thời 2 khu chung cư để kiểm soát người ra vào, đồng thời chúng tôi cũng trích xuất camera để truy vết các trường hợp liên quan", vị lãnh đạo quận Hoàng Mai nói thêm.

    Trước đó, trong ngày 25/5, Hà Nội phát hiện thêm 16 ca dương tính, trong đó 11 ca liên quan đến chùm ca bệnh tại Times City và Công ty T&T, 2 ca là F1 của vợ nguyên Giám đốc Hacinco.

    Thông tin được dẫn từ nguồn:

    https://dantri.com.vn/xa-hoi/h...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ