Cập

Diễn biến dịch ngày 27/4: Không có ca mắc mới COVID-19, 6 ca âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2

Sáng 27/4, Bộ Y tế thông báo Việt Nam không có ca nhiễm SARS-CoV-2 mới. Tổng số bệnh nhân ở nước ta là 270 trường hợp.

  diễn biến
  • 13:48:00 27-04-2020

    Huyện Mê Linh đề xuất dỡ bỏ lệnh phong toả thôn Hạ Lôi từ ngày 5/5 nếu không có ca mắc mới

    Chiều 27/4, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo chống dịch COVID-19 của Hà Nội, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Đoàn Văn Trọng cho biết, huyện đang xây dựng kịch bản dỡ lệnh cách ly thôn Hạ Lôi. Nếu đến hết ngày 5/5 không có ca mắc mới, huyện đề xuất Ban chỉ đạo chống dịch COVID-19 của TP Hà Nội cho dỡ lệnh phong toả.

    Theo ông Trọng, tại ổ dịch thôn Hạ Lôi có 13 bệnh nhân, kể từ bệnh nhân thứ 13 được công bố ngày 15/4, đến nay chưa phát sinh ca mới. Trong số 13 bệnh nhân có 2 bệnh nhân số 253 và 258 dù đã có kết quả âm tính 3 lần, tuy nhiên vẫn phải ở lại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương để tiếp tục theo dõi. Huyện Mê Linh đã nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 16/TTg về giãn cách xã hội của Chính phủ đến hết ngày 30/4. Thôn Hạ Lôi của xã Mê Linh cũng đã thực hiện nghiêm túc các quy trình an toàn y tế. Qua đó, huyện Mê Linh đề xuất dỡ bỏ lệnh phong toả thôn Hạ Lôi từ ngày 5/5 tới đây.

    Về cơ bản, lãnh đạo TP Hà Nội đồng ý với đề xuất của huyện Mê Linh, nhưng lưu ý huyện không được chủ quan, lơ là, không phải dỡ lệnh phong toả là hết dịch bệnh, cần phải tăng cường công tác kiểm tra, xét nghiệm lại với những trường hợp đã dương tính và khỏi bệnh, nhằm tránh tình trạng tái nhiễm.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://baotintuc.vn/van-de-qu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:55:00 27-04-2020

    Ba người tái dương tính đã âm tính nCoV trở lại

    Ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, cho biết, "bệnh nhân 52", du học sinh về từ Anh; và "bệnh nhân 149" lao động tự do về từ Đức, tái dương tính vài ngày trước, sáng nay đã có kết quả xét nghiệm âm tính nCoV trở lại. Hiện cả hai sức khỏe ổn định, không ho, không sốt, tự thở được, đang được cách ly, theo dõi tiếp.

    "Bệnh nhân 36", người giúp việc của doanh nhân Bình Thuận, cũng có kết quả xét nghiệm âm tính trở lại vào 26/4, theo bác sĩ Đinh Thế Hùng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Hiện sức khỏe bà ổn định, đang được điều trị tại bệnh viện Đông y tỉnh theo phác đồ của Bộ Y tế.

    "Bệnh nhân 137", quê Nghệ An, từ Đức về và từng xét nghiệm âm tính 6 lần trước khi dương tính lại, hiện chưa có kết quả xét nghiệm mới. Bác sĩ Trần Duy Hưng, Trưởng khoa Nhiễm khuẩn Tổng hợp, bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cho biết sức khỏe bệnh nhân ổn định.

    "Bệnh nhân 188", nhân viên công ty Trường Sinh, trước điều trị tại Hà Nam, sau khi tái dương tính được đưa vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Sáng 18/4, bà này xét nghiệm dương tính, chiều và ngày hôm sau âm tính. Sang ngày 20 và 21 dương tính liên tiếp trở lại.

    Tất cả trường hợp tái dương tính đều được điều trị lại từ đầu và theo dõi sát diễn biến sức khỏe.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://vnexpress.net/ba-nguoi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:50:00 27-04-2020

    Phi công người Anh mắc Covid-19 cứ 2-3 ngày âm tính rồi lại dương tính

    Phát biểu tại cuộc họp giao ban trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP HCM ngày 27-4, Giám đốc Sở Y tế TP HCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết TP có 54 ca mắc Covid-19 từ ngày 3-4 đến nay. Trong đó có 51 ca đã xuất viện; đang điều trị 3 ca, 2 ca dương tính trở lại (bệnh nhân 207 và 224) và phi công người Anh (bệnh nhân 91).

    "Diễn biến bệnh nhân số 91 tiên lượng nặng, tiếp tục thở máy, can thiệp thở oxy, màn lọc ngoài cơ thể. Đặc biệt, ca này cứ 2-3 ngày âm tính rồi lại dương tính" - ông Bỉnh nói.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://nld.com.vn/chinh-tri/p...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:45:00 27-04-2020

    Hà Nội: Học sinh THCS, THPT trở lại trường từ 4/5

    Chiều 27/4, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Hà Nội, Giám đốc Sở GD&ĐT Chử Xuân Dũng báo cáo, Sở tiếp tục quán triệt các đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch; yêu cầu các trường học tiếp tục rà soát, bổ sung đảm bảo thiết bị y tế; xây dựng kịch bản cụ thể đảm bảo an toàn cho học sinh từ lúc ra khỏi nhà đi học đến lúc về.

    Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết cho học sinh quay trở lại trường. Sở GD&ĐT cần sớm trình phương án lên thành phố để có quyết định.

    "Nhưng tinh thần đến ngày 4/5 sẽ mở cửa trở lại với tất cả các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, THPT, THCS. Còn liên quan đến học sinh mẫu giáo  và cấp 1 thì chiều thứ 4 (29/4) chúng tôi trả lời. Cần chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện như nước sát khuẩn, nhiệt kế điện tử, tuyên truyền  cho giáo viên nắm chắc công tác phòng chống dịch", ông Chung yêu cầu.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: https://www.tienphong.vn/xa-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:06:00 27-04-2020

    Chiều 27/4, không có ca mắc mới COVID-19, có 6 ca âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2

    Bộ Y tế thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 6h ngày 27/4 đến 18h00 ngày 27/4 Việt Nam không có ca mắc Covid-19 mới.

    Tính từ ngày 16/4 đến nay, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng. Tính từ ngày 23/1/2020 đến nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 270 ca mắc Covid-19.

    Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 52.428, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện: 323; Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 11.311; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 40.794.

    Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19: Số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2: 8 ca. Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần trở lên âm tính với SARS-CoV-2: 6 ca.

    Tính tới ngày 27/4, Việt Nam có 8 ca dương tính trở lại tiếp tục được điều trị tại các bệnh viện:

    - BN74, BN188, BN137 (Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2)

    - BN52, BN149 (Bệnh viện số 2 Quảng Ninh)

    - BN36 (Bệnh viện Y Dược Cổ truyền Bình Thuận)

    - BN207 và BN224 (Bệnh viện Dã chiến Củ Chi)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:40:00 27-04-2020

    TPHCM: Đến 30-4 sẽ chi hỗ trợ tận tay người dân khó khăn do COVID-19

    Theo Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM Lê Minh Tấn, TP.HCM đã có chính sách thực hiện gói hỗ trợ an sinh xã hội từ ngày 16-3. Đến ngày 27-3, HĐND TP đã có nghị quyết chi hỗ trợ cho đối tượng mất việc, ngừng việc không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp và nhóm giáo viên mầm non, mẫu giáo ngoài công lập công lập bị ảnh hưởng bởi COVID-19 với 102.000 ngườ, tổng kinh phí là 306 tỉ đồng.

    Không chỉ vậy, TP.HCM đã chi đến tận tay gói hỗ trợ cho người bán vé số lưu động với tổng hơn 18.700 người, tổng kinh phí là 13 tỉ đồng. Hiện nay TP.HCM đang thực hiện hỗ trợ các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 theo nghị quyết của Chính phủ cho 570.000 người với tổng kinh phí là 1.300 tỉ đồng.

    Theo đó, ông Tấn cho biết TP.HCM quyết tâm đến ngày 30-4 sẽ chi hỗ trợ đến tận tay người dân.

    Diễn biến dịch ngày 27/4: Không có ca mắc mới COVID-19, 6 ca âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Ông Lê Minh Tấn phát biểu tại hội nghị trực tuyến - Ảnh: THẢO LÊ

    Bài viết được dẫn nguồn từ báo Tuổi Trẻ

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:07:00 27-04-2020

    14 ngày trong 'ổ dịch' COVID-19 Bạch Mai: Trên cả tình người

    Bác sỹ Đặng Văn Tú cũng chia sẻ, trong mấy ngày đầu cách ly, nhiều bệnh nhân không chấp nhận cho nhân viên trung tâm chăm sóc vì lo lắng bác sỹ không chu đáo như người thân họ. Nhiều người muốn có người thân bên cạnh chăm lo từng bữa cơm theo sở thích hay giúp họ tập các bài vật lý trị liệu. Tuy nhiên, tất cả mọi yêu cầu của bệnh nhân đều được anh và đồng nghiệp thực hiện ân cần, tận tụy như chăm sóc chính người thân của mình.

    Không chỉ giúp bệnh nhân đánh răng, rửa mặt, vệ sinh cá nhân hay bón từng thìa cơm, chén rau, tập từng động tác hồi phục chức năng… mà ngay cả khi mọi người đi ngủ, anh và đồng nghiệp vẫn thức trực 24/24 bên giường bệnh. Ai ngủ không đúng tư thế, không đắp chăn hay thân nhiệt bất ổn, cơ thể đau nhức mệt mỏi đều được nhân viên y tế chăm sóc, hỗ trợ tận tình.

    Sau vài ngày ổn định, nhân viên chăm sóc gọi video qua mạng cho bệnh nhân gặp người nhà. Nhiều bệnh nhân xúc động không cầm được nước mắt khi kể lại cho con cháu những ngày được các bác sỹ chăm sóc tốt, cách ly an toàn, sức khỏe ổn định, tiến triển tốt. Đặc biệt, khi tất cả mọi người hồi hộp chờ phiếu xét nghiệm, kết quả âm tính COVID-19, bệnh nhân liền khoe với người thân, tất cả đều vỡ òa sung sướng, vui mừng khôn xiết.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn Báo Tiền phong

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:17:00 27-04-2020

    994 mẫu xét nghiệm liên quan đến bệnh nhân 268 đều âm tính với virus gây COVID-19

    Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đến nay cả nước ghi nhận 270 trường hợp mắc COVID-19; 225 trường hợp đã khỏi bệnh; 45 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại 8 cơ sở khám, chữa bệnh. Có 37/45 ca (82,2%) đang được điều trị tại các bệnh viện tuyến trung ương, 06 ca (13,3%) đang điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh và 02 ca (4,4%) đang điều trị tại các bệnh viện tuyến huyện.

    Liên quan đến trường hợp bệnh tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, cơ quan chức năng đã thực hiện xét nghiệm nhanh (kháng thể) 994 mẫu tại 4 xã đều cho kết quả âm tính.

    Đọc toàn bộ bài viết tại nguồn Sức khỏe và Đời sống

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:14:00 27-04-2020

    2 bệnh nhân liên quan đến bar Buddha dương tính trở lại với SARS-COV-2

    Sáng 27/4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết đã tiến hành theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm các bệnh nhân xuất viện sau điều trị Covid-19.

    Trong 47 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm, cơ quan này ghi nhận 2 bệnh nhân có kết quả dương tính vào ngày thứ 5 sau khi xuất viện.

    Đó là BN207 (xuất viện ngày 18/4) và BN224 (xuất viện ngày 20/4), cả 2 bệnh nhân là nam, quốc tịch Brazil, trú tại phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM, đều liên quan đến ổ dịch bar Buddha. Ngoài ra, bệnh nhân 151 (xuất viện ngày 18/4) có tiếp xúc gần với bệnh nhân 207 cũng được chuyển vào Bệnh viện Dã chiến Củ Chi để theo dõi.

    Diễn biến dịch ngày 27/4: Việt Nam đã sang ngày thứ 11 không có ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng - Ảnh 1.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:03:00 27-04-2020

    7 bộ tiêu chí đánh giá an toàn TP.HCM vừa ban hành áp dụng thế nào?

    Cụ thể, Bộ tiêu chí đánh giá an toàn đối với du lịch gồm 10 tiêu chí đánh giá tại cơ sở lưu trú du lịch, 10 tiêu chí đánh giá đối với hoạt động của doanh nghiệp lữ hành và 10 tiêu chí đánh giá đối với điểm tham quan du lịch. Trường hợp tiêu chí an toàn đạt 100%, đơn vị được hoạt động và phải đảm bảo duy trì được các điều kiện an toàn, dưới 50% thì không được hoạt động.

    Bộ tiêu chí đánh giá an toàn đối với giao thông vận tải gồm 10 tiêu chí. Trong đó, 6 tiêu chí bắt buộc và 4 tiêu chí bổ sung. Phương tiện được phép hoạt động khi đạt từ 80% trở lên và không có tiêu chí bắt buộc bị điểm 0, dưới 60% thì không được phép hoạt động.

    Bộ tiêu chí đánh giá an toàn đối với dịch vụ ăn uống gồm 10 tiêu chí. Tiêu chí an toàn đạt từ 50% đến 100% và các tiêu chí đánh giá 5, 9 và 10 đều đạt hoặc có thực hiện thì được hoạt động, dưới 50% thì không được hoạt động.

    Diễn biến dịch ngày 27/4: Việt Nam đã sang ngày thứ 11 không có ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng - Ảnh 1.

    Cơ sở ăn uống nào có mức độ an toàn dưới 50% phải dừng hoạt động.


    Bộ tiêu chí đánh giá an toàn tại chợ, siêu thị bao gồm 10 tiêu chí đánh giá an toàn, trong đó tiêu chí số 3 và tiêu chí số 4 là 2 tiêu chí bắt buộc. 10 tiêu chí đánh giá an toàn tại chợ truyền thống (có nhà lồng), trong đó tiêu chí số 1 và 2 là bắt buộc. 10 tiêu chí đánh giá an toàn tại siêu thị, trung tâm thương mại, trong đó tiêu chí số 3 và tiêu chí số 4 là 2 tiêu chí bắt buộc.

    Tiêu chí an toàn đạt từ 80 điểm trở lên, đơn vị được hoạt động; dưới 50 điểm thì tạm dừng hoạt động và khắc phục ngay các tiêu chí theo hướng dẫn để được hoạt động trở lại. Các tiêu chí bắt buộc không được 0 điểm. Trường hợp các tiêu chí này bị 0 điểm, đơn vị tạm dừng hoạt động và chỉ mở cửa hoạt động trở lại khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí này.

    Bộ tiêu chí đánh giá an toàn tại trường học bao gồm 10 tiêu chí, áp dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông. Tiêu chí an toàn đạt từ 90% đến 100%, đơn vị được tổ chức hoạt động, dưới 30% thì không được hoạt động.

    Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong lĩnh vực văn hóa, thể thao bao gồm 10 tiêu chí đánh giá đối với hoạt động bảo tàng, di tích, thư viện, phòng đọc sách và tổ chức tập luyện của các đơn vị hoạt động thể dục thế thao.

    Tiêu chí an toàn đạt từ 80% trở lên và không có tiêu chí 0 điểm, đơn vị được phép hoạt động, dưới 50% thì đơn vị phải tạm ngưng hoạt động đồng thời khắc phục ngay theo hướng dẫn để được hoạt động trở lại.

    Riêng đối với hoạt động tổ chức tập luyện, các tiêu chí không được 0 điểm. Trường hợp các tiêu chí này bị 0 điểm, đơn vị phải tạm dừng hoạt động và chỉ mở cửa hoạt động lại khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên.

    Bài viết được dẫn từ nguồn: https://vtc.vn/tin-tuc-24h/7-b...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:34:00 27-04-2020

    Sản xuất thành công sinh phẩm mới, Việt Nam làm chủ 2 phương pháp xét nghiệm COVID-19

    Theo báo Chính phủ, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 sáng 27/4, Ban Chỉ đạo đã bàn về công tác xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2 để phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tới.

    Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, thời gian đầu chúng ta sử dụng nguồn sinh phẩm từ nước ngoài (từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), CDC Hoa Kỳ, Đức). Sau đó, Việt Nam đã phát triển được loại sinh phẩm xét nghiệm PCR rất tốt thay thế nguồn nước ngoài (sinh phẩm do Học viện Quân y phối hợp với công ty Việt Á phát triển). Sinh phẩm này đã và đang được sử dụng chủ đạo tại Việt Nam để xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2.

    Bên cạnh đó, Bộ Y tế đã cho rà soát lại toàn bộ hệ thống máy móc xét nghiệm bằng phương pháp PCR sẵn có tại DN để huy động, không cần trang bị thêm. Bộ sinh phẩm xét nghiệm bằng phương pháp PCR của Việt Nam đã được WHO, Vương quốc Anh công nhận chất lượng và có thể được sử dụng trên phạm vi toàn cầu.

    Về phương pháp xét nghiệm kháng thể (xét nghiệm nhanh), theo lãnh đạo Bộ Y tế, vừa qua, ở Việt Nam mới chỉ có thành phố Hà Nội triển khai phương pháp này, sử dụng sinh phẩm của Hàn Quốc, do doanh nghiệp tài trợ. Thời gian qua, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã phối hợp với một trường đại học của Nhật Bản để nghiên cứu và phát triển thành công loại sinh phẩm xét nghiệm kháng thể có độ nhạy, độ đặc hiệu cao hơn nhiều so với các loại sinh phẩm tương tự mà nhiều nước đang sử dụng.

    Điểm khác biệt rất đáng chú ý là sinh phẩm xét nghiệm nhanh của Việt Nam sử dụng hệ thống máy xét nghiệm ELISA đã được trang bị từ tuyến Trung ương đến tận y tế tuyến huyện để chẩn đoán người nhiễm HIV, sốt xuất huyết và một số bệnh miễn dịch khác.

    Là nước thứ 5 trên thế giới sản xuất thành công sinh phẩm xét nghiệm kháng thể, Bộ Y tế đánh giá sinh phẩm xét nghiệm nhanh "made in Vietnam" có nhiều ưu điểm: Dễ sử dụng cho tất cả các tuyến, các cơ sở y tế tuyến huyện có thể xét nghiệm được do sử dụng hệ thống máy xét nghiệm sẵn có; độ an toàn cao (xét nghiệm qua mẫu máu); đặc biệt độ nhạy, độ đặc hiệu của sinh phẩm Việt Nam đạt khoảng 95%, trong khi sản phẩm của nước ngoài chỉ đạt khoảng 70-75%. Bên cạnh đó, qua đánh giá ban đầu giá thành của sinh phẩm này rẻ hơn nhiều so với sinh phẩm nhập ngoại (chỉ khoảng 5 USD/kit xét nghiệm);… Hiện Bộ Y tế đang làm thủ tục công nhận sinh phẩm này để đưa vào sản xuất hàng loạt.

    Bộ Y tế khẳng định, sinh phẩm xét nghiệm nhanh của Việt Nam hoàn toàn có thể thay thế các loại sinh phẩm tương tự của nước ngoài. Đặc biệt là, khi sinh phẩm này được công nhận và đưa vào sản xuất hàng loạt, chúng ta có thể chủ động sử dụng cả 2 phương pháp PCR phát hiện gen virus và xét nghiệm nhanh tìm kháng thể để chủ động sàng lọc, sớm phát hiện người mắc COVID-19.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://baochinhphu.vn/Suc-kho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:31:00 27-04-2020

    Bệnh nhân phi công người Anh 3 lần liên tiếp âm tính với SARS-CoV-2

    3 bệnh nhân nặng ở Việt Nam gồm BN 19 (bác của BN 17), BN 161 và BN 91 (phi công người Anh).

    Trong đó, BN 19 và 161 đang tập cai thở máy và tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

    BN91 hiện nằm yên/an thần, không sốt, thở máy, không chảy máu thêm, tim co bóp tốt. Xét nghiệm SARS-CoV-2 Âm tính 3 lần liên tiếp các ngày 22-23-24/4/2020.

    Diễn biến dịch ngày 27/4: Việt Nam đã sang ngày thứ 11 không có ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng - Ảnh 1.

    Ảnh minh hoạ

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vov.vn/tin-24h/phi-con...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:22:00 27-04-2020

    TP.HCM: 2 trường hợp dương tính lại được đưa vào BV Dã Chiến Củ Chi điều trị

    Sáng 27/4, Sở Y tế TP.HCM cho biết, trong ngày 26/4/2020, có 02 trường hợp dương tính lại là BN 207 (được công bố khỏi bệnh ngày 18/4); BN 224 (được công bố khỏi bệnh ngày 20/4) đã được đưa vào Bệnh viện Dã Chiến Củ Chi theo dõi điều trị.

    Ngoài ra 01 trường hợp BN 151 (được công bố khỏi bệnh ngày 18/4) có tiếp xúc gần với BN 207 cũng được chuyển vào Bệnh viện Dã Chiến Củ Chi để theo dõi.

    Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, cơ quan này tiến hành theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh sau điều trị COVID-19. Thực hiện hồ sơ theo dõi 47 trường hợp trong đó 03 trường hợp chờ đến ngày lấy mẫu xét nghiệm, 40 trường hợp âm tính, 02 đang đợi kết quả và 02 bệnh nhân có kết quả dương tính sau lần lấy mẫu đầu tiên vào ngày thứ 5 sau khi được công bố khỏi bệnh. Các bệnh nhân dương tính lại đã chuyển cách ly điều trị, triển khai các biện pháp chống dịch.

    Báo cáo của hệ thống giám sát dịch bệnh, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh tính đến 8h00 ngày 27/4/2020 cho hay, TP.HCM có tổng số trường hợp COVID-19 xác định là 54 trường hợp.

    Trước đó, đã có 53 trường hợp đã được công bố khỏi bệnh (gồm 3 ca ban đầu, giai đoạn 1; 50 ca mới).

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://suckhoedoisong.vn/tphc...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:24:00 27-04-2020

    Sáng nay, 37 tỉnh thành chính thức cho học sinh quay lại trường học

    Ngày hôm nay 27/4, hàng loạt địa phương đã triển khai cho học sinh đến lớp sau nhiều tuần nghỉ học vì dịch Covid-19. Như vậy, theo sau 8 địa phương đầu tiên đi học từ tuần trước (bao gồm Cà Mau, Thái Bình, Thanh Hóa, Gia Lai, Yên Bái, Hải Dương, Hải Phòng, Phú Thọ) thì đến tuần này, đã có 29 tỉnh thành phố tiếp tục tiến hành cho học sinh đi học trở lại.

    Các địa phương cho học sinh đi học lại ngày hôm nay là: An Giang, Bạc Liêu, Bà Rịa Vũng Tàu, Bắc Kạn, Bình Định, Điện Biên, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Kiên Giang, Lạng Sơn, Long An, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Yên, Sơn La, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Cao Bằng, Bắc Ninh, Đăk Nông, Hòa Bình, Hưng Yên, Kon Tum.

    Diễn biến dịch ngày 27/4: Việt Nam đã sang ngày thứ 11 không có ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng - Ảnh 1.

    Riêng tại Hải Phòng, sau khi cho học sinh lớp 9 và lớp 12 đến trường từ ngày 23/4, UBND thành phố cũng đã cho học sinh các khối lớp còn lại tiếp tục đi học từ ngày 27/4. Tại tỉnh Điện Biên, học sinh tất cả các cấp đã trở lại học tập trung từ ngày 27/4. Đây là 2 địa phương đầu tiên cho tất cả học sinh đi học trở lại.

    Cụ thể, lịch đi học trở lại của 37 tỉnh thành trên cả nước ngày hôm nay như sau:

    Diễn biến dịch ngày 27/4: Việt Nam đã sang ngày thứ 11 không có ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng - Ảnh 2.
    Diễn biến dịch ngày 27/4: Việt Nam đã sang ngày thứ 11 không có ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng - Ảnh 3.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:10:00 27-04-2020

    Kit xét nghiệm COVID-19 Việt được lưu hành ở 27 quốc gia

    Bộ kit do Học viện Quân y phối hợp Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á nghiên cứu và sản xuất. Đây là kết quả của đề tài nghiên cứu trọng điểm cấp Nhà nước "Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm real-time RT-PCR và RT PCR phát hiện virus corona chủng mới (nCoV)" do Bộ KH&CN phê duyệt, cấp vốn.

    WHO thông báo, bộ kit này đã được chấp nhận theo tiêu chuẩn của WHO. Quá trình đánh giá bộ kit được thực hiện một cách nghiêm ngặt, kiểm soát chặt chẽ và không bị cản trở hay tác động bởi yếu tố bên ngoài. Dù đánh giá này không phải là cấp phép lưu hành nhưng theo Bộ KH&CN, việc có thêm sự chấp thuận của WHO sẽ giúp sản phẩm dễ dàng được xuất khẩu ra các nước trên toàn thế giới. "Các tổ chức như Ngân hàng Thế giới, quỹ CHAI dự kiến sẽ mua sản phẩm này để đưa vào chương trình tài trợ cho các nước trên toàn thế giới", Bộ KH&CN cho biết.

    Trước đó, Bộ Y tế và Chăm sóc xã hội Anh cũng cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn châu Âu và cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do cho bộ kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam. Như vậy, bộ kit  này sẽ được lưu hành ở 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), theo Luật Dược phẩm của EU. Bộ kit đã được một đối tác đặt mua độc quyền để phân phối tại Anh, Ấn Độ, Mexico, Mỹ và một số quốc gia châu Âu với số lượng cam kết ít nhất 1 triệu test/tháng.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://www.tienphong.vn/cong-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:01:00 26-04-2020

    Sáng nay không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới

    Theo bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, tính đến 6h ngày 27/4, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 270 ca mắc Covid-19.

    Trong đó điều trị khỏi bệnh/ra viện 225 trường hợp (chiếm 83,3% tổng số ca mắc đến thời điểm này), còn lại 45 người bệnh (16,7%), đang điều trị tại 8 cơ sở khám chữa bệnh. Có 37 ca (82,2%) đang được điều trị tại các bệnh viện tuyến trung ương, có 6 ca (13,3%) đang điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh và 2 ca (4,4%) đang điều trị tại các bệnh viện tuyến huyện. Trong ngày không có ca bệnh ra viện.

    Từ 16/4 đến nay, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện có 255 người khỏi bệnh, 45 người đang tiếp tục điều trị tại các cơ sở y tế.

    Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 52.196, trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 325, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 9.836 cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 42.035.

    Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 13 ca, số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần trở lên âm tính là 3 ca.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ