Cập

Diễn biến dịch ngày 4/5: Tròn 18 ngày không phát hiện ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, Việt Nam chữa khỏi 221 ca

Bản tin lúc 18h00 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đến nay Việt Nam đã tròn 18 ngày không phát hiện ca mắc mới trong cộng đồng. Trong ngày có thêm 2 ca được công bố khỏi bệnh, nâng số ca khỏi tại Việt Nam lên 221 ca.

  diễn biến
  • 15:37:00 04-05-2020

    Bệnh nhân ở Hà Nam tử vong do xơ gan giai đoạn cuối, không phải vì COVID-19

    Tối 4/5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho biết bệnh nhân 251 đã âm tính với COVID-19, được chuyển về bệnh viện địa phương theo dõi, vừa tử vong hôm 2-5 do xơ gan giai đoạn cuối.

    Cụ thể, bệnh nhân số 251 là N.V.Đ. (64 tuổi, ở Hà Nam) điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Hà Nam từ ngày 20/3, đến 7/4 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính. Bệnh nhân là ca bệnh có nhiều nguy cơ do tuổi cao, nhiều bệnh nền (xơ gan, gout, nghiện rượu) và không tìm được nguồn lây cho bệnh nhân.

    Sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nam, bệnh nhân được chuyển về Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, điều trị tại đây đã ổn định, đã được xác định âm tính 4 lần với SARS-CoV-2, được chuyển về Hà Nam theo dõi hôm 24-4.

    Tuy nhiên, bệnh nhân đã tử vong rạng sáng 1-5 do xơ gan giai đoạn cuối.

    Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, bệnh nhân không tử vong do COVID-19 nhưng tử vong do bệnh nền sẵn có và tình trạng suy kiệt. Tuy nhiên, đây là bệnh nhân đầu tiên từng liên quan đến COVID-19 tử vong.

    Đến ngày 4-5, Việt Nam ghi nhận 271 bệnh nhân COVID-19, chưa ghi nhận ca tử vong do COVID-19.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây. 

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:03:00 04-05-2020

    418 nghìn người tại Hà Nội nhận gói hỗ trợ do dịch COVID-19

    Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Hồng Dân, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho biết, tính tới hết ngày 3/5, TP Hà Nội đã chi xong 80% tiền hỗ trợ cho các đối tượng: Người có công với cách mạng (khoảng 78 nghìn người), đối tượng bảo trợ xã hội (gần 185 nghìn người), hộ nghèo và cận nghèo (hơn 155.000 nhân khẩu) với tổng số tiền trên 505,6 tỷ đồng.

    Trong đó, nhiều quận, huyện đạt kết quả cao: huyện Hoài Đức thực hiện xong đạt 100% từ trưa ngày 1/5; các huyện Thanh Oai, Hoài Đức, Đan Phượng, Phú Xuyên... triển khai hỗ trợ từ tối 29/4 đến chiều 3/5 cơ bản hoàn tất.

    Theo ông Dân, để kịp thời chi trả cho người dân, trong ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các phường, xã làm việc liên tục, không nghỉ. Trong 2 ngày này, Kho bạc Nhà nước không hoạt động nên chưa chuyển tiền về được, nhiều cán bộ phải bỏ tiền cá nhân ứng trước để chi trả kịp thời cho người dân, như trường hợp một cán bộ ở phòng LĐ-TB&XH quận Hà Đông.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://www.tienphong.vn/kinh-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:22:00 04-05-2020

    Dự kiến sẽ gỡ lệnh phong tỏa thôn Hạ Lôi từ 0h ngày 6/5

    Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống chính Covid-19 TP Hà Nội vào chiều 4/5, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Đoàn Văn Trọng cho hay, huyện cũng đã xây dựng xong kế hoạch với các nhiệm vụ cụ thể triển khai các biện pháp y tế và từng bước ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh) sau khi có lệnh hết cách ly.

    Dự kiến 0h ngày 6/5, huyện Mê Linh sẽ công bố quyết định kết thúc cách ly nếu trong ngày 5/5, huyện không có ca mắc mới.

    "Việc dỡ bỏ lệnh cách ly sẽ được thực hiện đúng quy định phòng dịch với đại diện của nhân dân nhưng không quá 20 người. Huyện cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền và yêu cầu người dân tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, không phải chủ quan dỡ lệnh cách ly là đi lại tự do", ông Trọng khẳng định.

    Chỉ đạo sau đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao Chủ tịch UBND huyện Mê Linh quyết định nếu hết ngày mai không có ca nhiễm mới sẽ nới lỏng cách ly xã hội như các huyện các của TP. Tuy nhiên, ông Chung yêu cầu huyện Mê Linh cần làm tốt công tác phòng chống COVID-19 chứ không được chủ quan.

    Diễn biến dịch ngày 4/5: Tròn 18 ngày không phát hiện ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, Việt Nam chữa khỏi 221 ca - Ảnh 1.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây. 

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:21:00 04-05-2020

    Người có chứng nhận âm tính COVID-19 trở về Việt Nam vẫn phải xét nghiệm lại và tuân thủ cách ly

    Liên quan đến ca bệnh số 271 được công bố vào chiều 3/5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết qua điều tra cho thấy bệnh nhân này từng dương tính với SARS-CoV-2 tại Anh.

    Sau đó, bệnh nhân có kết quả âm tính và được cấp giấy chứng nhận âm tính, lên đường sang Việt Nam. Việc bệnh nhân có giấy chứng nhận kết quả âm tính khiến dư luận lo lắng liệu có gây khó khăn cho việc kiểm soát người nhập cảnh Việt Nam hay không.

    Chia sẻ với VTV về vấn đề này, ông Trần Đắc Phu - Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện Y tế công cộng, Bộ Y tế - cho hay: "Trường hợp có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với COVID-19 rồi thì vẫn phải tuân thủ những quy định của Việt Nam về cách ly. Phương châm quan điểm của Việt Nam là chúng ta vẫn phải cách ly tất cả những người nhập cảnh từ nước ngoài về. Chính nhờ quan điểm này mà chúng ta ngăn chặn dịch bùng phát".

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vtv.vn/trong-nuoc/nguo...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:53:00 04-05-2020

    TP.HCM ghi nhận thêm 3 ca dương tính trở lại với SARS-COV-2, hầu hết đều liên quan đến ổ dịch bar Buddha

    Chiều 4/5, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 của TP.HCM, Sở Y tế cho biết hiện tại thành phố đã ghi nhận 9 ca dương tính trở lại với virus SARS-COV-2 sau khi được công bố khỏi bệnh.

    Có 3 bệnh nhân mới là BN65, BN157 và BN206. Trước đó, thành phố cũng đã ghi nhận 6 ca dương tính trở lại gồm BN92, BN124, BN151, BN207, BN224 và BN235. Có 7/9 ca dương tính trở lại liên quan đến ổ dịch bar Buddha. Tất cả đang được điều trị tại BV Dã chiến Củ Chi.

    Để tránh nguy hiểm cho cộng đồng và sớm phát hiện các trường hợp khác, Sở đã chỉ đạo các cơ quan y tế giám sát ngoại trú những người đã được xuất viện, thông qua việc lấy mẫu xét nghiệm hàng ngày cho đến ngày thứ 30.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:07:00 04-05-2020

    Tròn 18 ngày không phát hiện ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, Việt Nam chữa khỏi 221 ca

    Bản tin lúc 18h00 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đến nay Việt Nam đã tròn 18 ngày không phát hiện ca mắc mới trong cộng đồng. Trong ngày có thêm 2 ca được công bố khỏi bệnh, nâng số ca khỏi tại Việt Nam lên 221 ca

    Tổng số ca mắc:

    - Tính từ 6h ngày 16/4 đến 18h ngày 4/5: 18 ngày Việt Nam không có camắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng.

    - Tính đến 18h ngày 4/5: Việt Nam có tổng cộng 131 ca mắc được cách ly ngaysau khi nhập cảnh.

    - Tính từ 6h đến 18h ngày 4/5: 0 ca mắc mới.

    Diễn biến dịch ngày 4/5: Tròn 18 ngày không phát hiện ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, Việt Nam chữa khỏi 221 ca - Ảnh 1.

    Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 27.409, trong đó:

    - Cách ly tập trung tại bệnh viện: 238

    - Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 5.871

    - Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 21.300

    Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: đến thời điểm này đã có 221/271 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh/xuất viện.

    Cụ thể, bệnh nhân BN170, là nam, vào viện ngày 28/3. Trong quá trình điều trị tại BVĐK huyện Kim Sơn, bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính nhiều lần với SARS-CoV-2. Trong đó các lần xét nghiệm gần đây nhất vào ngày 25/4; 27/4và 2/5 đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Đây là bệnh nhân mắc COVID-19 duy nhất điều trị tại bệnh viện huyện Kim Sơn cho đến thời điểm này. Hiện tại bệnh nhân sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

    BN166, nữ, 25 tuổi, điều trị tại BVĐK tỉnh Ninh Bình cũng được công bố khỏi bệnh chiều nay. Đây là ca bệnh mắc COVID-19 cuối cùng trong tổng số 10 bệnh nhân điều trị tại BVĐK tỉnh Ninh Bình cho đến thời điểm này. Bệnh nhân vào viện ngày 26/3. Quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 vào các ngày 21/4, 23/4, 25/4 và ngày 2/5.

    Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

    50 bệnh nhân mắc COVID-19 còn lại hiện đang được điều trị, theo dõi sức khoẻ tại 6 cơ sở khám, chữa bệnh, trong đó riêng tại bệnh viện tuyến trung ương điều trị, theo dõi sức khoẻ cho 40 bệnh nhân; bệnh viện tuyến tỉnh điều trị, theo dõi cách ly 10 bệnh nhân. Đa số các bệnh nhân có sức khoẻ ổn định;

    Tính đến chiều ngày 4/5, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ, hiện đã có 12 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 9 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2

    Về tình trạng sức khoẻ của 3 bệnh nhân mắc COVID-19 diễn biến nặng (số 19,91,161), Tiểu ban Điều trị cho biết, trong đó bệnh nhân số 19 và 161 điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh hiện đều không sốt, thở máy qua mở khí quản, thông khí 2 bên rõ, ran nổ 2 bên giảm. Các bệnh nhân này đang tập phục hồi chức năng, ăn qua sonde

    Riêng bệnh nhân 91 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh dù tiếp tục có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, tuy nhiên tiên lượng về trường hợp này còn rất nặng. Hiện bệnh nhân nằm yên/an thần, không sốt. Bệnh nhân bị tràn khí màng phổi phải. Siêu âm tim phổi: tim co bóp đồng bộ, không tràn dịch. Bệnh nhân đang điều trị kháng sinh, hỗ trợ hô hấp/ mở khí quản; ECMO; Lọc máu; Kiểm soát Rối loạn đông máu, dẫn lưu khí màng phổi phải

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:28:00 04-05-2020

    Hà Nội phát hiện 3 học sinh bị sốt trong ngày đầu quay lại trường học

    Chiều 4-5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của TP Hà Nội đã họp trực tuyến dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo.

    Giám đốc Sở GD&ĐT Chử Xuân Dũng cho biết, bắt đầu từ ngày hôm nay 4/5, các trường THCS, THPT trên địa bàn thành phố đã tổ chức dạy, học trở lại.

    Sở GD&ĐT đã thành lập 6 đoàn cùng với UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra tại các trường học.

    Các trường đều thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn phòng chống dịch; sĩ số học sinh quay lại trường đông, mọi hoạt động diễn ra bình thường không có gì biến động.

    Trong ngày 4-5, đã có 224/226 trường THPT quay lại học hoạt động bình thường. (Trường THPT FPT xin được chuẩn bị tốt hơn sau thời gian được trưng dụng làm khu cách ly tập trung của TP; Trường THPT Tiền Phong, thuộc xã Mê Linh nằm vùng cách ly nên trường cũng đề nghị sau cách ly sẽ quay lại học từ ngày 7-5).

    Trong 628 trường THCS chỉ còn trường THCS Mê Linh nằm tại ổ dịch ở thôn Hạ Lôi nên chưa quay lại học được và 66 học sinh thuộc thôn Đông Cứu, của trường THCS Dũng Tiến vẫn thuộc diện cách ly….

    Ông Dũng cho biết, khó khăn các nhà trường gặp phải hiện nay là việc giãn cách học sinh khi phải ưu tiên học sinh cuối cấp là lớp 9 và lớp 12 học đầy đủ các buổi trong tuần, đảm bảo việc ôn thi sắp tới. Các khối còn lại học cách nhật.

    "Thực tế yêu cầu gia tăng số lượng cũng như cường độ làm việc của các giáo viên. Nếu việc này diễn ra trong một thời gian ngắn thì các thầy cô giáo đảm đương được, nhưng nếu kéo dài thì sẽ gặp nhiều khó khó khăn", ông Dũng nói.

    Giám đốc Sở GD&ĐT cũng thông tin, chiều 4-5, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT có về thăm và kiểm tra công tác tại trường THPT Phan Đình Phùng và đánh giá rất cao công tác chuẩn bị của Hà Nội trong công tác phòng chống dịch bệnh đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo…

    Tại phiên họp, các quận huyện cho biết, trong sáng 4-5 đã tiến hành giám sát chặt chẽ công tác phòng dịch ở các trường học; kiểm tra số lượng học sinh đến trường và xác minh các trường hợp không đến trường. Cá biệt có một số ít học sinh không đến trường vì quên lịch đi học. Trong ngày có 3 học sinh khi đến trường có biểu hiện sốt đã được các trường tổ chức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm kịp thời...

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://anninhthudo.vn/chinh-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:34:00 04-05-2020

    Bệnh nhân COVID-19 số 170 khỏi bệnh, nhiều lần xét nghiệm âm tính

    Đây là bệnh nhân mắc COVID-19 duy nhất điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn cho đến thời điểm này, cụ thể như sau:

    BN170: Nam, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam

    - Vào viện ngày: 28/3/2020.

    Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính nhiều lần với SARS-CoV-2. Trong đó các lần xét nghiệm gần đây nhất vào ngày 25/4/2020; 27/4/2020 và 02/5/2020 đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

    Hiện tại bệnh nhân sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

    Trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://suckhoedoisong.vn/benh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:25:00 04-05-2020

    Cách hết chức vụ trong chính quyền đối với phó chủ tịch huyện chống kiểm dịch COVID-19

    Chiều ngày 4/5, ông Trịnh Thế Sơn – Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản (Bình Phước) cho biết ông Lưu Văn Thanh đã bị cách chức Phó Chủ tịch HĐND và đại biểu HĐND huyện Hớn Quản. Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đã ra quyết định cách tất cả các chức vụ trong Đảng (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đối với ông Lưu Văn Thanh – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản.

    Quyết định đưa ra ngay sau khi UBKT Tỉnh ủy vào cuộc và báo cáo kết quả kiểm tra vụ việc. Theo đó, ông Lưu Văn Thanh có những hành vi sai trái về mặt chủ trương về phòng, chống dịch COVID-19; thiếu chuẩn mực đạo đức cán bộ, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, phạm vào quy định những điều Đảng viên không được làm.

    Trước đó, ông Lưu Văn Thanh bị tạm đình chỉ công tác. Sau đó, ông Thanh đã có đơn xin từ chức và thư xin lỗi gửi đến tổ chức.

    Diễn biến dịch ngày 4/5: Thêm 5 bệnh nhân COVID-19 dự kiến được công bố khỏi bệnh, trong đó có 2 ca tái dương tính - Ảnh 1.

    Như đã đưa tin, ngày 3/4 tại một chốt kiểm dịch của thị xã Bình Long (giáp ranh thị xã Bình Long và huyện Hớn Quản) xảy ra việc ông Lưu Văn Thanh có hành vi chống đối khi bị đề nghị đo thân nhiệt. Ông Thanh đập tay lên bàn, chỉ vào mặt, chửi bới, văng tục với các cán bộ làm việc tại chốt kiểm dịch.

    Bài viết được dẫn nguồn từ Tienphong.vn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:05:00 04-05-2020

    Dự kiến thêm 5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, trong đó có 2 ca tái dương tính

    Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, dự kiến ngày mai (5/5), sẽ công bố khỏi bệnh cho 5 bệnh nhận Covid-19, gồm bệnh nhân 74, 137, 233, 245 và 267. 

    Hiện sức khoẻ đều ổn định, có 2-4 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 2 bệnh nhân 74 và 137 tái dương tính sau khi được công bố khỏi bệnh và xuất viện trước đó.

    Như vậy, Việt Nam còn 12 ca bệnh tái dương tính tiếp tục được điều trị, theo dõi thêm. Bệnh nhân 233 và 245 đều trở về từ nước, được cách ly ngay khi nhập cảnh. Bệnh nhân 267 tại ổ dịch thôn Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội, bị lây từ cộng đồng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:49:00 04-05-2020

    Bệnh nhân COVID-19 cuối cùng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình được công bố khỏi bệnh

    Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cho biết, bệnh nhân số 166 là V.T.L, 25 tuổi, quê huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, làm việc tại Thái Lan. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được cách ly tập trung tại một đơn vị quân đội trên địa bàn.

    Ngày 26/3/2020, bệnh nhân được chuyển tới điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Tại đây, bệnh nhân được điều trị kháng sinh, hạ nhiệt, bù nước điện giải, tăng cường miễn dịch, nâng cao thể trạng.

    Kết quả 4 lần xét nghiệm gần đây nhất của bệnh nhân số 166 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2, vào các ngày 21, 23, 25/4 và 2/5. Thời điểm xuất viện, bệnh nhân có thể trạng bình thường, không ho, không sốt, không khó thở.

    Sau khi được công bố khỏi bệnh, bệnh nhân sẽ tiếp tục tự cách ly tại gia đình trong 14 ngày.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://baotintuc.vn/suc-khoe/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:05:00 04-05-2020

    Việt Nam thử nghiệm vắc-xin phòng Covid-19

    Ngày 3-5, TS Đỗ Tuấn Đạt, Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Vắc-xin và Sinh phẩm số 1 VABIOTECH (Bộ Y tế), cho biết công ty đã bước đầu thành công trong việc nghiên cứu dự tuyển vắc-xin phòng dịch Covid-19 và tiêm thử nghiệm trên chuột.

    Cùng với phát triển dự tuyển vắc-xin ở phòng thí nghiệm, dự tuyển vắc-xin đã được tiêm thử nghiệm trên chuột, đánh giá khả năng sinh kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2. Việc tiêm thử nghiệm vắc-xin này trên chuột đã được thực hiện 2 tuần qua. "Dự kiến trong tuần tới, các mẫu máu trên chuột thí nghiệm sẽ được chuyển đến Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương để đánh giá về khả năng sinh miễn dịch (kháng thể) chống lại virus SARS-CoV-2" - TS Đạt nói và cho biết sau giai đoạn này, vắc-xin phòng Covid-19 sẽ tiếp tục được nghiên cứu để xây dựng quy trình sản xuất và tiêm thử nghiệm trên động vật nhằm đánh giá thêm độ an toàn cũng như tính sinh miễn dịch của dự tuyển vắc-xin này.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/vie...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:38:00 04-05-2020

    Hôm nay 72 tuyến buýt tại TPHCM hoạt động trở lại

    Sở Giao thông vận tải TPHCM cho biết, từ ngày 4/5, 72 tuyến xe buýt hoạt động trở lại. Trong đó, 69 tuyến xe buýt có trợ giá và 3 tuyến xe buýt không trợ giá (liên tỉnh). 

    Những tuyến xe buýt còn lại tiếp tục tạm ngưng, Trung tâm quản lý giao thông công cộng TP sẽ có thông báo mới khi đưa vào hoạt động trở lại. Đây là tuyến dự báo ít khách do chủ yếu phục vụ học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn.

    Về giao thông đường thủy, tuyến buýt Bạch Đằng - Linh Đông cũng hoạt động trở lại từ hôm nay, sau hơn 1 tháng chủ đầu tư đề xuất tạm ngưng. Trong khi đó, phà Cát Lái, Bình Khánh cũng như các tàu thuyền vận tải hành khách ngang sông nội tỉnh và liên tỉnh cũng hoạt động bình thường.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://dantri.com.vn/xa-hoi/h...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:12:00 04-05-2020

    Diễn biến mới nhất về sức khoẻ 3 bệnh nhân mắc COVID-19 nặng

    Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: đến thời điểm này đã có 219/271 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh/xuất viện.

    Về sức khoẻ của các bệnh nhân COVID-19 nặng, hiện có 2 bệnh nhân nặng đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh và 1 bệnh nhân khác là nam phi công người Anh đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh.

    BN 19: Bệnh nhân thở máy qua mở khí quản, thông khí 2 bên rõ, ran nổ 2 bên giảm. Bệnh nhân tỉnh tiếp xúc tốt, cơ lực cải thiện không có phù trên lâm sàng, tiểu qua sonde; Ăn nhỏ giọt qua sonde, đỡ trào ngược; Da niêm mạc hồng; Bệnh nhân trong ngày không sốt. Đến thời điểm này, đây là bệnh nhân COVID-19 hiện đang điều trị lâu nhất ở nước ta, đã gần 2 tháng kể từ khi nhập viện.

    Bệnh nhân này đã từng trải qua những ngày nguy kịch, phải can thiệp ECMO liên tục từ ngày 19/3, tuy nhiên qua quá tình điều trị sức khoẻ của bệnh nhân có nhiều tiến triển, đã không còn phải phải can thiệp ECMO từ ngày 6/4

    BN 161: Bệnh nhân thở máy qua mở khí quản, thông khí 2 bên rõ, không ran, đờm ít, đặc, ngày qua tiếp tục cho bệnh nhân tập thở, cơ lực khá. Tim nhịp xoang, tần số tim 83-108 chu kì/phút. Huyết áp trung bình 76-108 mmHg.

    Gọi hỏi bệnh nhân có giao tiếp chậm, bệnh nhân hiện vẫn liệt cứng 1/2 người (T). Tập vận động thụ động cho bệnh nhân 2 lần/ngày. Bệnh nhân cũng đã đỡ phù vùng cánh tay (T), mí mắt; Bệnh nhân ăn qua sonde; tiểu qua sonde. Da niêm mạc kém hồng. Bệnh nhân hiện không sốt.

    Đây là cụ bà 88 tuổi, quê Hưng Yên. Bệnh nhân được chuyển từ khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai sang khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2) hôm 25/3, với chẩn đoán chảy máu não thất, phát hiện tăng huyết áp 2 tuần, chụp CT phổi có tổn thương phổi trái. 3 ngày sau khi nhập viện, tới ngày 28/3, bệnh nhân có xu hướng tổn thương phổi tăng hơn. Tới ngày 2/4, nữ bệnh nhân này phải thở ôxy, sau đó mở nội khí quản và chuyển lên khoa Hồi sức tích cực. Sau đó bệnh nhân được chỉ định thở máy.

    BN 91: Hiện bệnh nhân vẫn trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân vẫn nằm yên/an thần, không sốt. Bệnh nhân bị tràn khí màng phổi phải. Siêu âm tim phổi: tim co bóp đồng bộ, không tràn dịch, Bline mặt trước, phổi trái Bline nhiều, đông đặc vùng thấp, co nhỏ nằm khoang liên sườn 3-4.

    Bệnh nhân đang điều trị kháng sinh, hỗ trợ hô hấp/ mở khí quản; ECMO; Lọc máu; Kiểm soát Rối loạn đông máu, dẫn lưu khí màng phổi phải

    Trước đó, ngày 17/3, BN91 khởi phát sốt, ho và đến chiều 18/3 tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh khám, nhập viện với tình trạng X-Quang có tổn thương nhu mô phổi phải. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh xét nghiệm dương tính vào khuya ngày 18/3. Mẫu bệnh phẩm tại Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 20/3. Bệnh nhân tiếp tục được điều trị cách ly tại bệnh viện cho đến nay.

    Trong quá trình điều trị, bệnh nhân này đã nhiều lần có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, tuy nhiên xen lẫn trong đó là những lần dương tính yếu. Kết quả xét nghiêm lần gần đây nhất- ngày 30/4, bệnh nhân này đã âm tính với virus SARS-CoV-2.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://suckhoedoisong.vn/dien...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:09:00 04-05-2020

    Bệnh viện Bạch Mai hoạt động trở lại từ hôm nay (4/5)

    Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội đã chính thức thông báo kế hoạch khám chữa bệnh trong giai đoạn mới của dịch bệnh COVID-19, bắt đầu từ ngày hôm nay (4/5).

    Trước mắt, bệnh viện sẽ tập trung tiếp nhận những ca bệnh nặng, nguy kịch - vượt quá khả năng của tuyến dưới; tiếp nhận người bệnh suy thận, chạy thận nhân tạo chu kỳ và lọc màng bụng mà chưa chuyển tuyến được và người bệnh có giấy hẹn khám lại.

    Diễn biến dịch ngày 4/5: 18 ngày không có ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, hàng chục triệu học sinh cả nước đi học trở lại - Ảnh 1.

    Ảnh: Dân Trí

    Sau ngày 15/5 tới đây, nếu tình hình dịch bệnh COVID-19 không có diễn biến phức tạp, bệnh viện sẽ tiếp nhận thêm người bệnh cấp cứu tại cộng đồng; người bệnh chuyển tuyến và dự kiến chỉ tiếp nhận 30% số giường bệnh.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vtv.vn/trong-nuoc/benh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:49:00 03-05-2020

    Lịch học của 63 tỉnh, thành sau thời gian nghỉ vì dịch Covid-19

    Diễn biến dịch ngày 4/5: 18 ngày không có ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, hàng chục triệu học sinh cả nước đi học trở lại - Ảnh 1.

    Đồ họa: NGỌC THÀNH


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/lich-di-hoc...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:11:00 03-05-2020

    Hàng chục triệu học sinh trở lại trường sáng 4/5

    Sáng 4/5, hàng chục triệu học sinh từ mầm non tới THPT của 63 tỉnh, thành đi học trở lại sau ba tháng nghỉ phòng Covid-19.

    Trong đó, 18 tỉnh, thành cho học sinh các cấp trở lại trường từ hôm nay; hơn 30 địa phương đã cho học sinh THCS, THPT đi học từ cuối tháng 4, hôm nay tiếp tục cho trẻ mầm non, tiểu học đi học trở lại. Hơn 10 tỉnh, thành khác, trong đó có Hà Nội và TP HCM cho trẻ mầm non, tiểu học đến trường muộn hơn.

    Tại TP HCM, hơn 150.000 học sinh lớp 9 và 12 của gần 500 trường THCS, THPT lần đầu đi học sau Tết Canh Tý. Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố đã ban hành bộ tiêu chí an toàn nCoV trong trường học. Các trường tự đánh giá, cơ quan quản lý giám sát.

    Bốn ngày nghỉ lễ, hầu hết trường tổ chức vệ sinh, khử khuẩn phòng học, khuôn viên, chuẩn bị khẩu trang phát miễn phí cho học sinh (mỗi em 9 cái), lắp thêm bồn rửa tay. Nhiều trường phòng học rộng, sĩ số lớp thấp chỉ kê lại bàn ghế để đảm bảo khoảng cách an toàn giữa học sinh là một mét. Trong khi đó, nhiều trường phải tính đến phương án tách lớp.

    Diễn biến dịch ngày 4/5: 18 ngày không có ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, hàng chục triệu học sinh cả nước đi học trở lại - Ảnh 1.

    Học sinh TPHT Tô Hiến Thành, Thanh Hóa, được đo thân nhiệt, hướng dẫn đeo khẩu trang, rửa tay đúng cách trong ngày đầu đến trường 21/4. Ảnh: Lê Hoàng.

    Tại Hà Nội, khoảng 700.000 học sinh THCS, THPT và giáo dục thường xuyên đi học trở lại từ hôm nay. Dịp nghỉ lễ, các trường đã phun thuốc khử khuẩn, tổng vệ sinh lần cuối. Để thực hiện giãn cách học sinh, nhiều trường như THCS Nguyễn Du bố trí học lệch ca, khối 6, 9 học buổi sáng, khối 7, 8 buổi chiều, còn lại học trực tuyến và qua truyền hình.

    Một số trường tư như Wellspring bố trí thùng rác có nắp dành riêng cho khẩu trang đã qua sử dụng tại mỗi tầng. Hoạt động bán trú được chia thành hai ca, học sinh ngồi ăn tại bàn có vách ngăn, mỗi bàn tối đa 6 em. Những em ngủ trưa tại trường có giường, chăn, gối riêng biệt, được khử khuẩn hàng tuần.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vnexpress.net/hang-chu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:06:00 03-05-2020

    18 ngày Việt Nam không có ca mắc Covid-19 mới do lây nhiễm trong cộng đồng

    Tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 4/5: 18 ngày Việt Nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng. 

    - Tính đến 6h ngày 4/5: Việt Nam có tổng cộng 131 ca mắc được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. 

    - Tính từ 18h ngày 3/5 đến 6h ngày 4/5: 0 ca mắc mới. 

     Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 27.409, trong đó: 

     - Cách ly tập trung tại bệnh viện: 238 

     - Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 5.871 

     - Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 21.300 3. 

    Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: 

     - Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 12 ca. 

     - Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 9 ca.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ