Đội tuyển Mỹ trước FIBA World Championship

Cường Phạm, Theo 06:05 17/08/2010

Đội tuyển Mỹ không có những ngôi sao tại giải đấu này, nhưng ít ra, những high-flyer như Andre Iguodala có thể sẽ giúp đội bóng tiến lên.

Đội tuyển Mỹ hiện tại vẫn đang ở quê nhà và tích cực giao hữu với các đội bóng mạnh khác cũng tham gia giải vô địch thế giới như Trung Quốc, Pháp hay Puerto Rico. Tuần tới, họ sẽ đến Madrid để đấu với 1 đối thủ sừng sỏ là Tây Ban Nha. Nhịp độ tương đối dồn dập 2 trận/ngày có lẽ không làm các cầu thủ quá quan ngại vì sau 1 thời gian dài tập chay mà không có quân xanh, giờ là lúc để thự sự thi đấu.
 
Mỹ sẽ rất khó khăn trên đất Thổ.
 
Những người hùng Bắc Kinh, các anh đang ở đâu?
 
 
Sau một cuộc thảo luận với lãnh đội Jerry Colangelo, 10 cầu thủ sẽ không tới Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có nhiều ngôi sao như LeBron James, Dwyane Wade hay Kobe Bryant.Với những trường hợp chấn thương, nghỉ dưỡng sức, tập trung cho đội bóng, có lẽ đây là đội tuyển Mỹ xa lạ nhất từ năm 2006 đến nay. Nhưng biết đâu sẽ có 1 ngôi sao nào đó đột ngột toả sáng ở giải này?
 
Trông chờ gì ở đội tuyển năm nay?
 
 
Người Mỹ có lẽ đã quen với cụm từ “thống trị bóng rổ thế giới” nhưng có 1 sự thật là từ năm 1994 đến nay, họ vẫn chưa từng đứng trên ngôi cao nhất ở FIBA World Championship, mặc dù đã vô địch không biết bao nhiêu lần giải Châu Mỹ hay Olympic. Đội Mỹ chỉ về thứ 3 ở Hy Lạp năm 1998, thứ… 6 ở năm 2002 - giải đấu tổ chức ở Indianapolis và thứ 3 ở Nhật năm 2006.
 
Ai sẽ tiếp tục ở lại đội tuyển?
 
 
Quá trình tập luyện và giao hữu vẫn diễn ra, hiện tại các cầu thủ vẫn chưa được phát những chiếc áo có số và tên chính thức (từ 4 đến 15 - theo quy định của FIBA). Vẫn còn 15 cái tên đang ở trại tập huấn gần Madison Square Garden gồm Kevin Durant, Chauncey Billups, Derrick Rose, Russell Westbrook, Rajon Rondo, Stephen Curry, Eric Gordon, Danny Granger, Kevin Love, Jeff Green, Tyson Chandler, JaVale McGee, Rudy Gay, Lamar OdomAndre Iguodala.
 
Trong đó Billups (Giải vô địch Châu Mỹ) và Odom (Olympic 2004) là hai cầu thủ từng ít nhất tham gia một giải đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia. Có lẽ hai anh sẽ là những người chắc chân nhất, đặc biệt là Odom khi cầu thủ Lakers có thể chơi được cả SF lẫn PF trong hoàn cảnh hàng trong của Mỹ có vấn đề.
 
Ai đang là những "ứng cử viên" phải rời đội? Và bao giờ?
 
 
Coach KColangelo dự tính sẽ đưa 14-15 cầu thủ sang Châu Âu tuần tới trong chuyến tập huấn dài 10 ngày - chuyến tập cuối cùng trước giải với 2 trận ở Madrid và Athens gặp Tây Ban Nha và Hy Lạp. Chấn thương nhẹ của Chandler đang khiến mọi người lo lắng, trong khi JaVale McGee chưa tạo được sự tin tưởng.Eric GordonJeff Green thì không xuất sắc bằng những cầu thủ chơi SF khác như Odom hay Granger. Danh sách đội tuyển sẽ chính thức được công bố vào ngày 26/8.
 
Lợi thế của đội tuyển Mỹ?
 
Tuyển Mỹ sẽ không có Howard.
 
Đó là tốc độ. Đây là đội tuyển có 1 chiều cao khiêm tốn (so với những đội tuyển Mỹ trước đó) và kĩ năng của họ thường tập trung ở vòng ngoài nhiều hơn. Hiện tại, vạch 3p của NBA vẫn dài hơn so với FIBA và đó cũng là lí do đội này có lẽ sẽ tập trung ném ngoài nếu có cơ hội và tập trung phòng thủ dưới rổ (FIBA không bắt 3 giây phòng thủ).
 
Ai sẽ là những kẻ cản đường?
 
Hãy dè chừng với Tây Ban Nha.
 
Hãy tin vào Tây Ban Nha và Argentina. Nhà vô địch thế giới và cũng là vô địch Châu Âu đang khát khao bảo vệ ngôi vương hơn bao giờ hết để hoàn tất chu kì thành công của thể thao Tây Ban Nha trong năm 2010, khi đội tuyển bóng đá cũng đã lên ngôi. Những ngôi sao như Marc Gasol, Ricky Rubio, Jose Calderon, Rudy Fernandez, Juan Carlos Navarro, Jorge GarbajosaFran Vazquez đều chơi rất hay thời gian gần đây, vì thế người ta hoàn toàn có thể quên đi 1 Pau Gasol sẽ phải nghỉ vì chấn thương.
 
Mặc dù không có Manu Ginobili nhưng Argentina - đội bóng đang đứng số 1 trên bảng xếp hạng FIBA - cũng là 1 ứng cử viên nặng kí khi có trong đội hình Luis Scola, Andres Nocioni, Carlos DelfinoFabricio Oberto.