Ngày 14/4, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo vẫn chưa thể coi COVID-19 là bệnh đặc hữu và hiện vẫn tiềm ẩn nguy cơ cao bùng phát những đợt dịch lớn trên toàn cầu.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, nước này vẫn theo đuổi chính sách "Zero COVID" năng động, phải đảm bảo chống dịch nhưng giảm thiểu thiệt hại kinh tế.
Hàng chục triệu người dân Trung Quốc đang phải sống trong lệnh phong tỏa nghiêm ngặt kể từ khi đất nước này chiến đấu với đợt bùng phát dịch Covid-19 tồi tệ nhất từ trước đến nay.
Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum ngày 23/2 kêu gọi người dân không hoảng sợ trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 lần đầu vượt mốc 170.000 ca trong 24 giờ.
Mỹ hiện đang ghi nhận trung bình hơn 400.000 ca mắc Covid-19 mới mỗi ngày, tăng gấp đôi so với tuần trước và con số này được dự báo sẽ sớm tăng lên 1 triệu.
61 ca mắc Covid-19 mới trong ngày 16/9 đã đưa tổng số ca mắc trong đợt dịch bùng phát ở tỉnh Phúc Kiến lên 270 người, trong đó có 9 ca tiền triệu chứng.
Hai quận ở thành phố Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) hiện đang tiến hành xét nghiệm cho tất cả các cư dân sau khi thành phố ghi nhận hàng loạt ca mắc mới COVID-19.
Một viện dưỡng lão ở bang Niedersachsen của Đức trở thành ổ dịch COVID-19 mới, dù tất cả người già được chăm sóc tại đây đã tiêm đủ hai liều vaccine của BioNTech/Pfizer.