Time Warner Cable Arena - Dấu ấn của Bobcats

lanpham1811, Theo 15:07 11/08/2010

Cùng đến thăm sân vận động "trẻ" nhất NBA nhé!

Charlotte Bobcats là 1 trong 16 đội bóng lọt vào vòng Playoffs của giải đấu NBA năm 2010. Khi đội bóng được thành lập, sân nhà của họ là sân Charlotte Coliseum. Nhưng đến năm 2005 họ đã chuyển đến ngôi nhà mới, sân Time Warner Cable Arena.
 

Bên ngoài sân bóng.
 

Cửa vào.
 
Time Warner Cable Arena là nơi tổ chức các sự kiện thể thao và giải trí ở khu ngoại ô Charlotte, Bắc Cali, Mỹ. Sân vận động này được sử dụng với mục đích trên hết là sân nhà của Charlotte Bobcats của giải NBA, ngoài ra đây còn là nơi đã tổ chức buổi hòa nhạc cực lớn của nhóm nhạc The Rolling Stone năm 2005.
 
Trận đấu đầu tiên của Bobcats tại sân vận động này là vào ngày 5/11/2005. Ở giữ sân vận động được treo nhiều màn hình lớn có chiều rộng là 5m và chiều dài là 8,5m. Đây là sân vận động có màn hình treo lớn nhất tại Mỹ. Thành phố Charlotte là chủ sở hữu của sân vận động, nhưng điều hành hoạt động của sân lại là đội bóng Charlotte Bobcats. Sân vận động này cũng là sân vận động trẻ nhất tại giải NBA.
 

Đường dẫn đến khán đài.
 

Sàn nhà nghệ thuật.
 

Toàn cảnh sân.
 
Sân vận động này mở cửa năm 2005 và được biết đến như là sân nhà của đội bóng Charlotte Bobcats.Vào ngày 8/4/2008, Bobcats đã kí hợp đồng cho phép sân vận động được đặt tên giống với tên nhà cung cấp màn hình video lớn nhất là Time Warner Cable. Time Warner Cable có 1 phòng để trưng bày giới thiệu sản phẩm của mình bên trong sân vận động và có quyền được phát sóng các trận đấu của Bobcats. Đây là lần đầu tiên 1 tập đoàn vừa có quyền đặt tên cũng như phát sóng các trận đấu ở trong lịch sử thể thao chuyên nghiệp ở Bắc Mỹ.
 

Màn hình siêu lớn tạo nên danh tiếng của sân vận động này.
 
Sân vận động này có sức chứa 19.568 chỗ ngồi cho các trận đấu ở NBA, nhưng nó có thể nấng sức chứa lên tới 20.200 chỗ ngồi cho các trận đấu ở giải bóng rổ đại học. Sân vận động này cũng là sân nhà của đội hockey Charlotte Checkers ở giải AHL. Nhưng khi các trận đấu của đội hockey này diễn ra, sức chứa giảm xuống chỉ còn 14,100 chỗ ngồi. Chi phí xây dựng dành cho sân vận động vào khoảng 260 triệu đôla.
 

Nhà hát bên trong sân vận động.
 

1 trận đấu của Bobcats trên sân nhà.