Campuchia, Tunisia, Nga, Australia ứng phó với đại dịch Covid-19 và các biến thể

Văn Đỗ, Tâm Hiếu, Ngọc Thạch, Trần Nga, Hữu Tiến, Theo VOV 20:17 17/07/2021

Chính quyền tại các nước Campuchia, Tunisia, Nga, và Australia đều đang khẩn trương thực hiện nhiều biện pháp để ứng phó với đại dịch Covid-19 và các biến thể của virus SARS-CoV-2.

Tại Campuchia, đại dịch Covid-19 đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng chục nghìn người phải nhập viện. Trước tình hình cấp bách hiện nay, Quốc vụ khanh kiêm Phát ngôn viên Bộ Y tế Campuchia bà Or Vandine đã lên tiếng cảnh báo, Campuchia đang đứng trước nguy cơ vượt qua vạch đỏ cảnh báo. Điều này có nghĩa là Campuchia đang đứng trước một thảm kịch về y tế cộng đồng có thể xảy ra trong tương lai.

Đây không phải là lần đầu tiên, một quan chức cấp cao Bộ Y tế Campuchia đưa ra cảnh báo về đại dịch Covid-19. Thông qua mạng xã hội Telegram, hôm nay (17/7), Quốc vụ khanh kiêm phát ngôn viên Bộ Y tế Campuchia bà Or Vandine cho rằng, nếu mỗi người dân, mỗi gia đình không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch thì Campuchia sẽ vượt qua vạch đỏ cảnh báo.

Khi vượt qua vạch đỏ cảnh báo thì sẽ xuất hiện ổ dịch trên diện rộng trong cộng đồng mà không xác định được nguồn lây nhiễm và cũng không thể kiểm soát được tình hình. Tỷ lệ tử vong cũng sẽ tăng cao hơn hiện nay. Khi đó thảm kịch về y tế cộng đồng có thể sẽ xảy ra, tình hình dịch bệnh ngày càng trầm trọng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt của Campuchia trong thời gian dài.

Cảnh báo trên của bà Or Vandin đưa ra sau khi Campuchia phát hiện nhiều trường hợp nhiễm biến thể mới “Delta”, cùng với đó biến thể “Alpha” cũng đang lây nhiễm nhiều tại Campuchia.

Trước nguy cơ lây nhiễm ngày càng cao của dịch Covid-19, đặc biệt là sự xuất hiện của nhiều loại biến thể mới, Bộ Y tế Campuchia tiếp tục kêu gọi người dân cần nâng cao cảnh giác và thực hiện nghiêm các quy định về phòng dịch.

Hôm nay (17/7), Campuchia ghi nhận thêm 836 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 và 24 trường hợp tử vong. Tính đến nay, Campuchia có 66 336 trường hợp bị Covid-19 và 1 076 trường hợp tử vong vì dịch bệnh này.

Trong khi đó, các nhà chức trách y tế Tunisia mô tả tình hình dịch Covid-19 đang bùng phát ở quốc gia châu Phi này là thảm khốc.

Bộ Y tế Tunisia vừa thông báo nước này có 205 trường hợp tử vong do Covid-19 trong vòng 24 giờ qua. Đây là con số tử vong hàng ngày lớn nhất kể từ khi dịch bùng phát ở Tunisia tới nay. Số ca mắc Covid-19 hàng ngày ở Tunisia hiện nay là 6.787 trường hợp nhiễm mới. Tình hình này làm dấy lên lo ngại về khả năng phòng dịch ở Tunisia trong khi các bệnh viện đang quá tải. Trong khi đó, chiến dịch tiêm chủng ở Tunisia diễn ra rất chậm.

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết số người chết hàng ngày ở Tunisia là cao nhất trong châu Phi và các nước Arab. Tổng số người mắc Covid-19 ở Tunisia đã tăng lên hơn 533.000 người, trong đó số người chết tăng lên tới 17.200 người.

Hôm qua (16/7), Nga ghi nhận 799 ca tử vong do Covid-19, cao nhất trong 1 ngày kể từ đầu mùa dịch. Lực lượng đặc nhiệm chống Covid-19 của chính phủ cũng xác nhận trong 24 giờ qua có hơn 25.700 ca mắc mới. Các chuyên gia chỉ ra 2 điểm yếu khiến dịch vẫn bùng phát, đó là biến thể nguy hiểm Delta và tiến độ tiêm chủng còn chậm. Tiến độ tiêm chủng ở Nga vẫn thấp hơn so với nhiều nước phát triển. Tính đến ngày 14 tháng Bảy, mới có khoảng 28,6 triệu người Nga (khoảng 19,5% dân số) đã được tiêm ít nhất 1 liều vaccine.

Chính quyền thủ đô Moscow của Nga hôm qua (16/7) thông báo nới lỏng hạn chế phòng dịch Covid-19 đối với các quán bar, nhà hàng, quán cà phê. Theo Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin, từ ngày 19/7 tới, người dân Moscow khi đến các quán cà phê, nhà hàng và quán bar sẽ không còn phải xuất trình mã QR chứng minh họ đã tiêm vaccine hoặc đã có miễn dịch.

Theo quy định trước đây, từ ngày 28/6, người dân Moscow muốn ngồi trong các cơ sở ăn uống trong thành phố phải xuất trình mã QR chứng minh họ đã tiêm vaccine, xét nghiệm âm tính hoặc có miễn dịch. Riêng không gian ngoài trời ở các địa điểm này vẫn mở cửa đón tất cả mọi người.

Phát biểu trên truyền hình, Thị trưởng Moscow Sobyanini cho biết, quyết định nới lỏng hạn chế được đưa ra là do tỷ lệ tiêm phòng ở thủ đô đã tăng lên đáng kể:

Hơn 2 triệu cư dân Moscow hiện đã được tiêm phòng đầy đủ và 3,8 triệu người đã tiêm liều vaccine đầu tiên phòng Covid-19.

Chính quyền địa phương tại Australia vừa tuyên bố sẽ áp dụng bổ sung một số biện pháp chống dịch cứng rắn nhằm ngăn chặn đà lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng tại 3 khu vực điểm nóng nằm ở phía Tây Nam thành phố Sydney.

Bang New South Wales của Australia ghi nhận thêm 111 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có đến 29 ca dương tính đi ra ngoài cộng đồng trong thời gian mang virus. Cũng trong ngày hôm nay (17/7) cơ quan y tế bang cũng thông báo về trường hợp tử vong thứ 3 trong đợt dịch lần này.

Đứng trước tình hình dịch bệnh Covid-19 chưa hề có dấu hiệu chững lại, chính quyền bang có dân số lớn nhất Australia vừa công bố thêm một số quy định chống dịch cứng rắn và thời gian áp dụng bắt đầu ngay nửa đêm nay. Theo thông báo cập nhật của chính quyền bang New South Wales, lệnh phong tỏa đối với vùng Sydney mở rộng và các khu vực lân cận vẫn sẽ được duy trì.

Chính quyền cũng bổ sung thêm một số quy định mới, bao gồm các công việc liên quan đến xây dựng và sửa chữa nhà cửa sẽ bị cấm; người sử dụng lao động sẽ phải cho phép nhân viên làm việc tại nhà trong trường hợp công việc cho phép, nếu không chấp hành doanh nghiệp sẽ bị phạt 10.000 AUD.

Riêng với ba điểm nóng dịch bệnh gồm Fairfield, Canterbury-Bankstown và Liverpool, người dân chỉ được ra khỏi nhà để mua đồ ăn, chăm sóc sức khỏe hoặc làm việc trong lĩnh vực y tế và dịch vụ khẩn cấp. Các cửa hàng kinh doanh được yêu cầu chuyển sang bán hàng trực tuyến, ngoại trừ một số lĩnh vực thiết yếu bao gồm siêu thị, trạm xăng, hiệu thuốc, ngân hàng...

Cũng liên quan đến tình hình dịch Covid-19, bang lân cận Victoria ngày hôm nay (17/7) cũng ghi nhận thêm 19 ca mắc mới trong cộng đồng và chính quyền địa phương xác nhận hiện có khoảng 10.000 trường hợp tiếp xúc gần với các ca nhiễm.