Khi một nửa dân số Trung Quốc cùng kéo nhau ra đường, đi nghỉ lễ hay tập trung tại bến xe, sân bay chuẩn bị về quê; cái viễn cảnh tắc đường là điều không thể tránh khỏi. Không chỉ Việt Nam với đợt nghỉ lễ 30/4, tuần lễ vàng của Trung Quốc mừng ngày Quốc khách của đất nước vào mỗi dịp tháng 10 và Tết nguyên đán cũng là thời điểm mà mọi nẻo đường đều... tắc!
Đây được coi là thời điểm mà hầu hết các gia đình tại Trung Quốc chọn đi du lịch, đặc biệt là các thành phố lớn. Từ Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân... các gia đình đổ dồn ra các con đường quốc lộ hay sân bay dẫn tới cảnh tượng tắc đường kinh hoàng. Dù năm nào cũng vậy và nhiều người đã có phần ngán ngẩm nhưng với kỳ nghỉ dài như vậy, chẳng ai là muốn ở nhà cả.
Thành ra năm nào cũng vậy; vẫn than tắc đường nhưng vẫn phải về quê và đi chơi thôi!
Du khách xuống nhà ga Hợp Phì, tỉnh An Huy sau đợt nghỉ lễ Tết Nguyên Đán 2017.
Rất đông du khách xếp hàng tại nhà ga thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc để chờ tàu cho kỳ nghỉ lễ Nguyên đán.
Dòng xe cộ đông đúc tại thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.
Một năm có 2 kỳ nghỉ dài tại Trung Quốc là Tết Nguyên Đán và Tuần Lễ Vàng. Trong cả 2 dịp này, rất đông người dân Trung Quốc lại chọn về quê hoặc đi du lịch, dẫn tới tình trạng đông đúc tại các điểm du lịch.
Hành khách lên xe bus tại thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.
Người dân xếp hàng chờ mua vé tàu.
Một bên đường cao tốc tại thành phố Nam Ninh tràn ngập xe ô tô.
Khung cảnh tuyến đường 50 làn xe khổng lồ tại Trung Quốc trong dịp Tuần lễ Vàng.
Hàng nghìn chiếc ô tô nối đuôi nhau rời khỏi thành phố Bắc Kinh trong Tuần lễ Vàng, thời điểm mà hầu hết người dân Trung Quốc đều chọn đi du lịch hay về quê.
Đây là một tuyến đường, chứ không phải một bãi gửi xe...
Tình trạng tắc đường này có thể kéo dài tới vài giờ liền.
Tại Nhật Bản, tuần lễ vàng cũng diễn ra khá trùng với thời điểm dịp nghỉ 30/4 tại Việt Nam; kéo dài từ ngày 29 đến 5/5.
Đây cũng là thời điểm các sân bay tại Nhật Bản đông đúc nhiều hơn thường lệ khi số người đi du lịch tăng cao.
Cũng tương tự như nhiều nước khác, một bộ phận người dân sẽ chọn về nhà nghỉ ngơi sau thời gian học tập và làm việc tại thành phố.
Còn tại Ấn Độ, bất kể ngày nào, những chuyến tàu rời khỏi thành phố cũng đông đúc cả...
Trung bình mỗi ngày có khoảng 23 triệu lượt khách đi tàu tại quốc gia này.
Vào những dịp nghỉ lễ hay mùa hè, con số này còn đông hơn khi lượng học sinh hay người đi làm đổ về quê tăng đột biến.