Châu Phi tụt lại phía sau trong cuộc chiến chống biến thể Covid-19

Hồng Nhung, Theo VOV 11:13 06/12/2021

Tình trạng bất bình đẳng về phân phối vaccine đang khiến châu Phi bị tụt về phía sau trong hoạt động phòng chống dịch.

Theo báo cáo, trong số 54 quốc gia châu Phi, chỉ có 5 nước đang trên đà đạt mục tiêu tiêm chủng ngừa Covid-19 đầy đủ cho 40% dân số vào cuối năm 2021 mà Tổ chức Y tế Thế giới đề ra. Cứ 15 quốc gia, mới có 1 quốc gia tiêm vaccine đầy đủ cho người dân. Tỷ lệ này quá thấp so với tỷ lệ 70% dân số ở 7 nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới (gọi tắt là G7) đã được tiêm phòng đầy đủ.

Báo cáo nhận định, sự xuất hiện của biến chủng Omicron là lời nhắc nhớ cho thấy, đại dịch Covid-19 vẫn là mối đe dọa toàn cầu và tiêm vaccine là cách để thế giới tiến về phía trước. Tuy nhiên, thực tế là tình trạng bất bình đẳng về vaccine đang khiến châu Phi bị bỏ lại phía sau.

Báo cáo cũng cho thấy, hiện số lượng vaccine chuyển đến châu Phi đã bắt đầu tăng lên trong những tháng gần đây song hệ thống y tế yếu kém và sự giới hạn về cơ sở hạ tầng là những nguyên nhân làm kìm hãm tốc độ triển khai chiến dịch tiêm chủng ở lục địa này.

Cũng theo báo cáo, đại dịch Covid-19 đã bộc lộ sự yếu kém về năng lực đăng ký hộ khẩu cho người dân ở châu Phi, với chỉ 10% số ca tử vong ở châu lục này được đăng ký chính thức. Các hệ thống quản lý nhân khẩu yếu kém cũng cho thấy, tỷ lệ tiêm chủng ở châu lục này thậm chí còn thấp hơn số liệu thống kê chính thức.

Quỹ Mô Ibrahim kêu gọi tăng cường mạng lưới an toàn xã hội tới từng địa phương để bảo vệ những người dễ bị tổn thương. Theo quỹ này, hiện mức chi tiêu trung bình ở Châu Phi cho phòng chống dịch Covid-19 được tính theo GDP, không bao gồm chi phí chăm sóc sức khỏe là 2,4%, tức là thấp hơn một nửa so với mức trung bình toàn cầu.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày