Mỹ nữ Trần Hảo bị chê là "quê mùa"

Diệu Linh (Tổng hợp theo Sina), Theo 12:34 10/05/2010

Ngay sau khi những tập đầu tiên của "Tân Tam Quốc" được ra mắt, khán giả đã có dịp chiêm ngưỡng nhan sắc của Trần Hảo trong vai Điêu Thuyền. Thế nhưng, rất nhiều người chê mỹ nhân này là "quê mùa".<img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Điêu Thuyền, một trong tứ đại mỹ nhân của lịch sử Trung Quốc đã được đạo diễn Cao Hy Hy tin tưởng giao cho mỹ nhân “vạn người mê” Trần Hảo. Và điều đáng ngạc nhiên là người hâm mộ đã tỏ ra thất vọng về vai mỹ nhân Điêu Thuyền trong phiên bản mới này khi những tập Tân Tam Quốc đầu tiên lên sóng.



Kể từ khi phim được phát sóng trên các kênh truyền hình của Trung Quốc, đạo diễn Cao Hy Hy khá là bận rộn với các cuộc điện thoại phản hồi của khán giả sau khi xem phim. Khán giả khen nhiều nhưng phàn nàn cũng không ít, và điều gây tranh luận nhiều nhất là vai diễn Điêu Thuyền của Trần Hảo.


Theo đó, Trần Hảo Điêu Thuyền "quê mùa" nhất, già nhất trong lịch sử vai diễn này. Đánh giá của khán giả chỉ đúng một phần. Thiết nghĩ, cuộc đời của Điêu Thuyền vốn đã gập ghềnh, trắc trở nên Điêu Thuyền trở nên già dặn trước tuổi cũng chẳng sai. Hơn nữa, cách hoá trang một nhân vật phải phù hợp từng thời điểm. Ở những tập đầu tiên này, Điêu Thuyền cũng đang chỉ là một cô thôn nữ bình thường, làm những công việc tầm thường như quét dọn, cơm bưng nước rót hầu hạ người khác. Với một thân phận như vậy mà ăn vận, trang điểm nổi bật thì có phải là quá vô lý không?


Để trang điểm cho một mỹ nhân thành một trong những tứ đại mỹ nhân trong lịch sử chẳng hề khó. Rõ ràng đạo diễn Cao Hy Hy đã có lý khi để Trần Hảo “bị” xấu trong những tập đầu tiên này. Trần Hảo cũng  nói thêm: “Phim dài 90 tập cơ, đây mới là một phần mười của phim. Tôi sẽ đẹp hơn ở những cảnh sau, nhất là cảnh phim Điêu Thuyền múa cho Đổng Trác xem. Sẽ rất đáng chú ý đấy.”


Không chỉ thế, Lã Bố đã trở thành “phi công trẻ” của Điêu Thuyền. Về tuổi tác thật thì Trần Hảo kém Hà Nhuận Đông những 4 tuổi, bởi vậy việc Điêu Thuyền già hơn Lã Bố chỉ là do công nghệ trang điểm mà thôi. Đây cũng chính là ngụ ý của đạo diễn: khi cuộc đời Điêu Thuyền từ lúc trẻ đã khá lận đận, đúng như cái tên của mỹ nhân vậy. Cho tới khi được sủng ái thì Điêu Thuyền phải “lấy chăn chiếu làm chiến trường, lấy son phấn làm khôi giáp, lấy mày ngài làm cung nỏ, lấy nước mắt nũng nịu làm tên đạn, lấy lời tình tứ ngọt ngào làm chiến lược mưu cơ”.





Điêu Thuyền
đã chìm đắm trong đủ sự cơ cực, cái tâm không thể trẻ như cái tuổi. Trần Hảo đã thương lượng với đạo diễn rằng cô muốn mình là Điêu Thuyền thật, chứ không phải chỉ có vẻ đẹp của Điêu Thuyền. Bởi vậy nếu Lã Bố có trẻ hơn Điêu Thuyền một chút thì cũng là điều dễ thông cảm.



Khi một bộ phim làm phiên bản mới thì khán giả sẽ có thói quen so sánh với phiên bản cũ và Trần Hảo đã bị so sánh với Trần Hồng ngay trong tập đầu. Đối mặt với vấn đề này, Trần Hảo lên tiếng: “Cùng một nhân vật nhưng diễn viên khác nhau sẽ có những cách diễn khác nhau, tất nhiên sẽ có những điểm nhập vai khác nhau. Tôi không muốn mình chỉ là một 'bình hoa di động' trong phim, tôi muốn thể hiện trí tuệ, tài năng của mình. Tôi đã khổ luyện rất nhiều, tôi muốn thể hiện một Điêu Thuyền khác Điêu Thuyền của Trần Hồng. Và tôi không nghĩ một lúc có thể làm hài lòng tất cả khán giả, vì mỗi người có một “khẩu vị” riêng mà.”







Tân Tam Quốc là bộ phim chuyển thể từ tác phẩm văn học kinh điển của La Quán Trung. Phiên bản năm 1995 do Vương Thừa Lâm làm đạo diễn đã tạo được dấu ấn lớn. Phiên bản năm 2008 của đạo diễn Cao Hy Hy đang được phát sóng tại Trung Quốc.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày