Ngôi sao "nhí" của Narnia muốn trở thành Kristen Stewart

The TGDA, Theo 14:23 17/12/2010

Ngôi sao càng lớn càng xinh đẹp Georgie Henley trong series phim thần tiên "Narnia" đã bộc lộ những suy nghĩ của mình về sự nghiệp diễn xuất trong tương lai.

Georgie Henley trở thành thiếu nữ tuổi 15 vào năm nay, nhưng hàng triệu fan hâm mộ vẫn quen gọi ngôi sao nhí xinh đẹp và tài năng này như là cô em út Lucy trong loạt phim phiêu lưu dành cho thiếu nhi đầy hấp dẫn – Narnia.

Georgie Henley xuất hiện lần đầu tiên trên màn ảnh rộng từ khi 9 tuổi trong loạt phim dành cho thiếu nhi – Narnia. Câu chuyện sử thi pha chất cổ tích trong hai tập đầu của loạt phim: The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch, and the Wardrobe The Chronicles of Narnia: Prince Caspian đều tạo nên cơn sốt toàn cầu và đưa các diễn viên nhí trong phim lên hàng sao đặc biệt là Georgie Henley – người vào vai cô em út Lucy. Hiện tại, phần 3 của bộ phim The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader đang công phá các rạp và chế ngự doanh thu số một tại phòng vé khu vực Bắc Mỹ. Chúng ta hãy lắng nghe ngôi sao nhí hot nhất Narnia tâm sự đôi điều nhé!



Cả bạn và Lucy đều trưởng thành hơn rất nhiều trước khi phần thứ 3 The Voyage of the Dawn Treader bắt đầu. Vậy bạn nghĩ cô ấy đã có thay đổi điều gì giữa tập Prince Caspian và phần thứ 3 này?

Trong phần thứ 3, Lucy sẽ phải trải qua rất nhiều thay đổi và thử thách. Cô ấy phải vượt qua một thời gian vô cùng khó khăn bởi gia đình và những người cô bé yêu quý nhất không thể ở bên cô lúc đó. Trong khi, cha mẹ của cô đang ở Mỹ với Peter Susan thì cô bị “mắt kẹt” tại trường Cambridge với Edmud. Họ cùng ở chung một nhà với những phiền toái nhất, và cả với một người anh họ mà bạn sẽ chẳng bao giờ mong ước có, Eustace Scrubb. Cô bé phải trưởng thành nhanh hơn những gì mà cô bé muốn.

Georgie Henley trong tập phim đầu

Vậy bạn có nghĩ rằng bạn cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều?

Đầu tiên, tôi cảm thấy như thế tôi đã trưởng thành hơn một chút nhưng sau đó tôi lại không thấy như vậy bởi tôi vẫn là thành viên trẻ nhất trên phim trường và vẫn được gọi là “cô bé”.

Những bộ phim có bối cảnh đại dương, biển cả thì nổi tiếng là khó quay. Vậy bộ phim này có khó quay hay không khi bối cảnh là con tàu?


The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader

Thực sự là có nhiều điều mà trước đó chúng tôi chưa từng trải qua. Tuy vậy, tôi thích bộ phim này bởi vì nó đưa Narnia thoát khỏi những khu vực yên bình với đủ mọi thứ. Câu chuyện diễn ra trên tàu, trên những hòn đảo, những địa điểm mà trước đó tôi chưa từng nghe tới. Mặc dù việc quay phim dưới nước hay trên tàu đều khá khó khăn nhưng nó mang đến những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời và thú vị.

Vậy cảnh quay mà trong đó rất nhiều nước tràn qua bức tranh ngay đầu phim thì chắc hẳn khó thực hiện lắm?

Thực sự khá khó khăn khi mà bạn phải diễn trong lúc bạn bị nước “bao vây” và tràn ngập phòng. Bạn phải tìm mọi cách để sống sót và Lucy cũng như thế.


Bạn có bị thương khi quay những cảnh đấu kiếm hay đánh nhau không?

Có chứ nhưng đó là những lỗi khá ngớ ngẩn. Tôi quên cúi người thật nhanh vì vậy đã phải ăn một cú đánh từ một anh rất to lớn. Nó thực sự rất kinh khủng bởi vì anh ấy là người đàn ông hiền lành nhất mà tôi từng gặp trong cuộc đời. Cú đánh từ thanh kiếm ấy khiến mắt tôi bị bầm tím và sưng lên. Ngay lập tức tôi phải vào phòng khám để bôi thuốc.

Sự nghiệp của diễn viên nào mà bạn muốn hướng theo? Cũng giống như bạn nghĩ diễn viên nào đã có những quyết định đúng đắn trong sự nghiệp của họ?

Tôi nghĩ rằng nam tài tử Johnny Depp có một sự nghiệp tuyệt vời bởi vì chú ấy luôn chọn tham gia những thể loại phim khác nhau với diễn xuất đầy biến hóa và thành công. Chú ấy không bao giờ chọn những gì dễ làm. Điều đó khiến tôi rất kính phục và tôi cũng thích làm như vậy. Hay như một số nhà báo thường đưa những tin xấu về chị Kristen Stewart nhưng tôi nghĩ rằng chị ấy đã có những bước chuyển rất tốt từ các vai diễn trong Twilight, The Runaways đến Panic Room. Chị ấy thực sự đã đủ bản lĩnh và là một nữ diễn viên tài năng. Vì vậy tôi cũng sẽ học hỏi rất nhiều từ sự nghiệp của chị ấy.


Trở thành một ngôi sao điện ảnh khi còn rất trẻ vậy điều đó có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của bạn không?

Có chứ. Hiện tại, tôi có hai cuộc sống. Ví dụ như bây giờ tôi đến Los Angeles và cảm thấy rất thích thú khi được nói về bộ phim, xuất hiện tại các buổi công chiếu và được mọi người biết đến. Sau đó tôi về nhà và hàng ngày vẫn đến trường như không có thay đổi gì cả. Tôi vẫn làm những công việc của một cô bé bình thường: dọn phòng, chơi đùa với bạn bè và ở bên gia đình. Riêng về những mặt này thì bạn đã thấy cuộc sống của tôi đã thay đổi nhiều.