Xu hướng nóng của phim Hàn 2010: “Cặp đôi chị em”

TGĐA online, Theo 00:01 02/02/2010

Điểm qua một vài bộ phim truyền hình đang phát sóng và cả những dự án thời gian tới, khán giả có thể dễ dàng nhận ra xu hướng “Cặp đôi chị em” trong phim truyền hình Hàn Quốc. Vậy đây là nguyên nhân của hiện tượng này? <img src='/Images/EmoticonOng/18.png'>

Điểm danh những cặp đôi "phi công trẻ máy bay bà già” trong phim truyền hình đáng chú ý gần đây có The Woman Who Still Want To Marry của đài MBC, Birth Of The Rich của KBS2 và Oh My Lady của SBS. Ngoài ra còn có cặp đôi Son Ye Jin – Lee Min Ho trong dự án truyền hình đình đám của MBC mang tên Individual Preference. Tuy trong phim, hai nhân vật không phải là một “cặp đôi chị em” nhưng ngoài đời, Son Ye Jin hơn Lee Min Ho tới 5 tuổi.


Son Ye Jin và Lee Min Ho.

Không phải mãi đến bây giờ, các nhà làm phim truyền hình Hàn Quốc mới khai thác đề tài này. Năm 2005, drama Tên tôi là Kim Sam Soon đã thành công vang dội bằng chuyện tình chị em của nàng Sam Soon vừa béo vừa già với chàng giám đốc trẻ tuổi, đẹp trai. Kể từ sau đó, các biên kịch cũng mạnh dạn cho xuất hiện các chàng trai trẻ tuổi si mê các bà chị “hàng băm” như một gia vị cho bộ phim thêm thú vị. Tuy nhiên đến năm nay, đề tài tình yêu chị em đang được khai thác triệt để. Có thể lý giải hiện tượng trên bằng 3 nguyên nhân dưới đây.

Thỏa mãn tâm lý thời đại

Nhân vật Lee Shin Young của Park Jin Hee trong The Woman Who Still Want To Marry tuổi đã ngoài 30 và do nhiều lần thất bại trong chuyện tình cảm nên đã dần mất đi niềm tin vào tình yêu. Đúng lúc cô tin rằng mình đã rơi vào tuyệt vọng thì một người con trai đột ngột xuất hiện. Đó chính là cậu sinh viên đại học nhỏ hơn cô tới 10 tuổi, Ha Min Jae (Kim Bum đóng). Mặc dù cách biệt nhau về tuổi tác nhưng không hiểu sao Lee Shin Young vẫn bị cuốn hút bởi cậu thanh niên ấy, không cách nào gỡ ra nổi.


Cảnh phim The Woman Who Still Want To Marry.

The Woman Who Still Want To Marry là phần 2 của bộ phim truyền hình ăn khách năm 2004 The Woman Who Want To Marry. Cặp nhân vật chính được thay đổi từ đôi bạn thân Myung Se Bin-Yoo Joon Sang thành cặp đôi chị em Park Jin Hee-Kim Bum. Cũng giống như cái tên, phần 2 này có kết cấu và tình huống tương đối giống phần một. Tuy nhiên điểm khác biệt lớn nhất giữa hai phần đương nhiên chính là “cặp đôi chị em”.


Kim Bum và Park Jin Hee.

Biên kịch Kim In Young giải thích: "Đây chính là yếu tố tâm lý của thời đại. Đối với phụ nữ trên 30, những chàng trai trẻ ít tuổi hơn họ luôn rất cuốn hút”. Đạo diện Kim Min Sik cho hay: “Rất khó để làm một bộ phim có kết cấu giống với phim của 4 năm trước. Tuy nhiên yếu tố “cặp đôi chị em” hấp dẫn hơn bất cứ điều gì khác. Những cậu em trai thời nay được phái nữ U30 rất yêu mến. Những người phụ nữ trên 30 tuổi lại là lực lượng khán giả chính của phim truyền hình nên nếu là một tác phẩm lấy đề tài về “cặp đôi chị em” thì có vẻ như sẽ lôi kéo được rất nhiều khán giả”.

Thời đại của các Gold Miss

Gold Miss là thuật ngữ dùng để chỉ những người phụ nữ độc thân lứa tuổi 20-30, tài năng, có tiền bạc và địa vị. Trong Birth Of The Rich, bộ phim sẽ thay thế God Of Study mỗi tối thứ 2-3 trên sóng của KBS2 trong thời gian tới, Lee Bo YoungJi Hyun Woo cũng sẽ trở thành một cặp đôi chị em. Ngoài đời, hai người chênh nhau 5 tuổi. Bộ phim kể về một cô tiểu thư nhà giàu, để giành được quyền thừa kế tập đoàn, phải nỗ lực làm việc nhằm chứng minh năng lực cho người cha thấy.


Lee Bo Young và Ji Hyun Woo.

Kể từ Queen Of The Game ba năm trước, đây là lần trở lại màn ảnh nhỏ đầu tiên của người đẹp Lee Bo Young. Trong phim, Lee Bo Young sẽ vào vai một Gold Miss có tính cách hà tiện. Giàu hơn rất nhiều các cô gái bình thường khác nhưng nhân vật của Lee Bo Young lại chỉ thích ăn đồ tại mấy quầy ăn thử trong siêu thị và thưởng thức những cốc cà phê giá 100 won ở máy bán hàng tự động.



Ý đồ của tác giả là thông qua hình ảnh Gold Miss, bộ phim sẽ phản ánh đời sống thực tế của các cô gái tầm tuổi 20-30 với vấn đề chi tiêu. Chuyên gia văn hóa quần chúng Cho Won Hee phân tích: “Những cô gái độc thân có tiềm lực về kinh tế như Gold Miss đang hình thành một tầng lớp rõ rệt. Phụ nữ ở lứa tuổi 20-30 là lực lượng tiêu dùng chính trong xã hội. Đó là lý do cuộc sống của họ trở thành đề tài cho các bộ phim gần đây”.

Âm thịnh dương suy

Oh My Lady của đài SBS lại là câu chuyện tình yêu khác giữa một phụ nữ trung niên bình thường và một ngôi sao trẻ tuổi. Trong phim, nhân vật của Chae Rim để giành lại quyền chăm sóc con từ người chồng thất nghiệp đã trở thành người quản lý của một ngôi sao hàng đầu, rồi dần dần người phụ nữ ly hôn 1 con ấy đã chinh phục trái tim chàng trai trẻ kiêu ngạo đầy mình. Có thể coi đây là câu chuyện Cinderella phiên bản tuổi 30. Vai “hoàng tử bé” có khả năng sẽ do Choi Shi Won của nhóm nhạc đình đám Super Junior đảm nhận. Bên cạnh việc phản ánh “ảo mộng” về những cậu em trai của giới nữ, bộ phim còn cho thấy khát vọng bình đẳng giới của phụ nữ hiện đại.


Chae Rim và Choi Shi Won.

Cũng có thể giải thích hiện tượng “cặp đôi chị em” trong các phim gần đây liên quan đến tỷ lệ diễn viên nữ tương đối cao hơn so với diễn viên nam. Các đạo diễn có nhiều lựa chọn cho vai nữ nhưng lại thiếu diễn viên nam. Tất yếu họ phải đi tìm những gương mặt mới hơn và trẻ hơn.



Nhà sản xuất Kim Young Sup của đài SBS cho hay: “Lý do gần đây xuất hiện nhiều cặp đôi chị em trên màn ảnh nhỏ là bởi yếu tố thú vị mang tính đề tài và số lượng diễn viên nam ít hơn so với số lượng diễn viên nữ”.