Clip: Bác sỹ lên tiếng về việc ăn trái cây, uống siro bị "dính" nồng độ cồn

Ngọc Thắng, Theo Trí Thức Trẻ 21:02 03/01/2020

Bác sỹ Trần Anh Thắng - Phó giám đốc trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội cho biết, việc ăn trái cây như chuối, vải, uống siro ho có "dính" nồng độ cồn là không có cơ sở. Hiện tại vẫn chưa có cơ sở khoa học, tổ chức nào chứng minh vấn đề này.

Thực hiện Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt trong hai ngày 2-3/1, CSGT công an thành phố Hà Nội đã ra quân xử lý nhiều trường hợp vi phạm với mức phạt tiền tăng nhiều lần so với trước.

Clip: Bác sỹ lên tiếng về việc ăn trái cây, uống siro bị dính nồng độ cồn - Ảnh 1.

CSGT ra quân xử phạt nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Hiện đang có nhiều thông tin cho rằng, việc người điều khiển phương tiện sử dụng một số loại trái cây, thuốc ho cũng dẫn tới kết quả có nồng độ cồn trong hơi thở, có thể bị CSGT xử phạt lỗi nồng độ cồn.

Clip: Bác sĩ lên tiếng về thông tin ăn trái cây có nồng độ cồn.

Về việc này, đại diện CSGT thành phố Hà Nội khẳng định không có chuyện như vậy. Theo vị đại diện, từ ngày thực hiện theo Nghị định 100, đơn vị chưa bắt gặp trường hợp người dân nào chỉ ăn hoa quả rồi điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà xuất hiện nồng độ cồn trong khí thở.

Clip: Bác sỹ lên tiếng về việc ăn trái cây, uống siro bị dính nồng độ cồn - Ảnh 3.

Nhiều thông tin cho rằng ăn trái cây uống siro là có nồng độ cồn.

Nói ăn trái cây có nồng độ cồn là lý do để chống đối khi vi phạm, sẽ không có cơ quan chức năng nào xử phạt oan về hành vi uống rượu bia.

Trao đổi với PV về vấn đề này, bác sỹ Trần Anh Thắng - Phó giám đốc trung tâm cấp cứu 115 cho biết, việc ăn trái cây như chuối, vải, uống siro ho có nồng độ cồn là không có cơ sở.

Theo ông Thắng, hiện tại vẫn chưa có cơ sở khoa học, tổ chức nào chứng minh vấn đề này. Để khẳng định có hay không cần phải có căn cứ, nghiên cứu làm rõ.

Clip: Bác sỹ lên tiếng về việc ăn trái cây, uống siro bị dính nồng độ cồn - Ảnh 4.

Ông Thắng chia sẻ với PV.

"Để chứng minh thông tin này, mình làm nghiên cứu khoa học đơn giản là cho ba người ăn vải, ổi, chuối rồi đo nồng độ cồn là ra. Tôi khẳng định chưa từng gặp trường hợp nào ăn trái cây uống siro là có nồng độ cồn cả.

Tôi rất ủng hộ việc tăng mức phạt với hành vi cố tình lái xe sau khi đã sử dụng rượu bia. Việc say rượu bia lái xe là rất nguy hiểm, cho bản thân lẫn người đi đường khác. Hiện tại tình trạng lái xe gây tai nạn sau khi sử dụng rượu bia vẫn đang ở mức đáng báo động. 

Hy vọng sau khi triển khai nghị định 100 của chính phủ, tai nạn về rượu bia sẽ giảm", bác sỹ Thắng nói.

Clip: Bác sỹ lên tiếng về việc ăn trái cây, uống siro bị dính nồng độ cồn - Ảnh 5.

Luật sư Thơm chia sẻ với PV.

Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm (đoàn luật sư Hà Nội), CSGT khi xử phạt nồng độ phải căn cứ vào các biểu hiện của người vi phạm như tình trạng tâm lý, diễn biến hành vi, lời nói, cử chỉ, sắc mặt và qua hơi thở khi nói chuyện để có căn cứ xử lý người vi phạm có sử dụng rượu, bia. 

Nếu trường hợp chưa rõ ràng qua hơi thở có nồng độ cồn thì có thể yêu cầu CSGT đưa đi xét nghiệm máu sẽ có kết quả chính xác. 

Việc ăn hoa quả hoặc uống thuốc ho nếu có nồng độ cồn qua hơi thở sẽ khác với việc uống rượu, bia lưu lại trong máu có nồng độ cồn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày