Clip: Nhân viên sở thú liên tục chọc gậy vào mặt hổ, du khách thản nhiên ngồi sau cười cợt chụp ảnh

Minh Phương Spiderum, Theo Thời Đại 14:02 22/12/2017

Gần đây, đoạn video ngắn ghi lại cảnh nhân viên ở sở thú Pattaya (Thái Lan) liên tục dùng gậy cào vào mặt chú hổ, khiến chú phải gầm lên, được chia sẻ rầm rộ trên các trang mạng ở nước này. Được biết hành động của nhân viên trên là nhằm giúp cho khách du lịch có được những bức ảnh tự nhiên và sống động bên chú hổ.

Kể từ khi được đăng tải vào ngày 18-12 vừa qua, đoạn clip này đã thu hút gần 2 triệu lượt xem và gây ra cơn phẫn nộ lớn trong dư luận nước này. Đoạn clip bắt đầu với cảnh, một nhân viên sở thú Pattaya đang dùng gậy chọc vào thân thể chú hổ bị xiềng xích. Trong khi đó, các du khách thay phiên nhau chụp ảnh.

Ông Edwin Wiek, nhà sáng lập Quỹ Những người bạn của động vật hoang dã ở Thái Lan đồng thời cũng là người quay và đăng tải đoạn clip lên Facebook chia sẻ rằng, "Chú hổ này bị chọc cả trăm lần chỉ trong một ngày".

Clip: Nhân viên sở thú liên tục chọc gậy vào mặt hổ, du khách thản nhiên ngồi sau cười cợt chụp ảnh - Ảnh 1.

Đoạn clip bắt đầu với cảnh, một nhân viên sở thú Pattaya đang dùng gậy chọc vào thân thể chú hổ bị xiềng xích. Trong khi đó, các du khách thay phiên nhau chụp ảnh.

Trước làn sóng phản đối gay gắt của dư luận, phát ngôn viên của sở thú cho biết, nhân viên nam đó đã được điều chuyển sang làm công việc khác.

Cô cũng nói thêm rằng, "Chủ sở thú là người yêu quý động vật và ông ấy sẽ không cho phép nhân viên làm tổn thương đến những người bạn đến từ chốn rừng xanh". 

Lâu nay, sức hấp dẫn của mô hình du lịch động vật hoang dã ở đất nước Chùa Vàng nằm ở chỗ, du khách chỉ cần trả tiền là họ có thể thoải mái cưỡi voi, ôm khỉ và cho hổ ăn.

Tuy vậy, các nhóm bảo vệ quyền của động vật vẫn chỉ trích ngành du lịch nước này vì những hành vi nuôi nhốt, ngược đãi, chế độ ăn uống và chăm sóc thú y không đầy đủ. 

Trang web của sở thú Pattaya thường xuyên đăng tải các bức ảnh hổ trắng, gấu, lạc đà, hươu và những loài vật kỳ lạ khác tại các khu vực được quây kín bởi hàng rào. Khu giải trí này cũng hay quảng cáo chương trình biểu diễn: một người đàn ông chiến đấu tay không với những con cá sấu trưởng thành.

Video do ông Wiek, nhà sáng lập Quỹ Những người bạn của động vật hoang dã ở Thái Lan chia sẻ trên trang Facebook cá nhân vào hôm 18-12 vừa qua.

Ông Wiek trả lời báo chí rằng, "Chúng tôi tin rằng, cần phải chấm dứt ngay việc chụp ảnh với động vật hoang dã vì hành động đó sẽ gây nguy hiểm cho chính con người. Mỗi năm, hàng trăm người đã bị các con vật cắn, làm bị thương trong những trường hợp tương tự". 

Vào năm 2016, Thái Lan trở thành tâm điểm đưa tin của báo chí thế giới khi cảnh sát vương quốc này ra lệnh đóng cửa Ngôi đền Hổ vì họ phát hiện ra 40 con hổ chết trong tủ đông tại đây. Ngôi đền này cũng bị nghi ngờ có liên quan đến các đường dây mua bán trái phép động vật hoang dã.

Không những vậy, vấn đề lợi dụng động vật hoang dã cho mục tiêu kiếm lời của du lịch Thái Lan lại được nhắc đến khi ngôi sao nhạc pop Rihanna vô tình đăng tải một bức ảnh cô chụp cùng culi (động vật gần với vượn cáo) ở Phuket vào năm 2013.

Ngoài ra, đầu tháng này, võ sĩ đấm bốc Floyd Mayweather đã ghé thăm Phuket và đăng tải nhiều bức ảnh lên tài khoản Instagram của mình cảnh anh đang cưỡi voi, một trong những hành động đang bị các nhóm bảo vệ quyền lợi động vật kịch liệt lên án.

Nguồn: Straits Times