Cô gái mang món đồ thủ công 5kg đi thẩm định, chuyên gia rùng mình: Mỗi gam đáng giá hàng nghìn USD!

TAMMY, Theo Pháp luật & Bạn đọc 20:15 22/08/2021

Giá trị của bảo vật này tại chợ đen có thể tính theo gam, giá thậm chí còn cao hơn cả vàng.

Truy Tìm Bảo Vật là chương trình kiểm định bảo vật quy mô lớn được đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV sản xuất. Trong mỗi tập phát sóng, các chuyên gia sẽ định giá nhanh những món đồ sứ, đồ ngọc, đồ đồng thư pháp, tranh... trong khoảng thời gian chỉ 5 - 10 phút. Mỗi tập phát sóng có tới 10 món bảo vật xuất hiện.

Trong một tập phát sóng mới đây của chương trình, một cô gái trẻ đã mang tới chương trình một món đồ thủ công lớn có hình dạng như chiếc ngà voi. Cô cho biết mình mua được bảo vật trong một lần đi du lịch, vì thấy tác phẩm này rất đẹp mắt nên đã bỏ số tiền lớn ra mua. Khi được chuyên gia hỏi đây là món đồ gì, cô thừa nhận mình cũng chẳng biết phải gọi nó là gì cho đúng.

Cô gái mang món đồ thủ công 5kg đi thẩm định, chuyên gia rùng mình: Mỗi gam đáng giá hàng nghìn USD! - Ảnh 1.
Cô gái mang món đồ thủ công 5kg đi thẩm định, chuyên gia rùng mình: Mỗi gam đáng giá hàng nghìn USD! - Ảnh 2.

Cận cảnh món đồ lạ mà cô gái mang đến chương trình kiểm định bảo vật (Ảnh: Sohu)

Chuyên gia cầm bảo vật lên quan sát một lúc rồi nói: "Lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy thứ này, nhìn thôi cũng thấy rùng mình. Có lẽ bạn cũng không ngờ đến, nhưng đây là một cái ly uống rượu cực hiếm."

Loại ly này nặng tới 5kg, người uống phải cầm bằng cả hai tay, ly lại không có phần đáy. Một khi rượu đã rót vào ly thì bắt buộc phải uống hết, nếu không uống hết cũng không biết phải làm sao. Vậy nên chiếc ly cổ này được gọi là ly nại hà, với nại hà trong tiếng Trung Quốc có nghĩa là "không biết làm sao".

Chiếc ly này là món đồ cổ từ thời nhà Thanh, bên trên còn chạm khắc hình ảnh những người công nhân ở vùng Quảng Đông dưới thời kỳ này, hình ảnh vô cùng tinh xảo, sinh động.

Cô gái mang món đồ thủ công 5kg đi thẩm định, chuyên gia rùng mình: Mỗi gam đáng giá hàng nghìn USD! - Ảnh 3.

Đường nét chạm khắc tinh xảo trên ly thời nhà Thanh (Ảnh: Sohu)

Về chất liệu, chuyên gia khẳng định chiếc ly này được làm từ sừng tê giác châu Phi, không phải làm bằng ngà voi. Sừng tê giác đã được đưa từ Nam Dương, Hà Nam (Trung Quốc) tới tạo tác ở vùng Quảng Đông qua đường thủy. Loài tê giác châu Phi vốn có hai sừng, sừng lớn của tê giác có thể dài tới 90cm, chiếc ly trong chương trình làm từ sừng nhỏ của con vật.

Tê giác là loài động vật đang trên đà tuyệt chủng, việc buôn bán sừng tê giác hoang dã tại Trung Quốc (mà không phục vụ cho y học) là phạm pháp, tuy nhiên việc này vẫn âm thầm diễn ra tại chợ đen.

Theo các chuyên gia, giá của mỗi gam sừng tê giác châu Phi như thế này ở chợ đen có giá tới hàng nghìn USD. Việc mua bán món cổ vật từ sừng tê giác này chắc hẳn cũng sẽ mang tới rất nhiều rắc rối về pháp lý nên chủ nhân bảo vật nên thận trọng.