Đà Lạt: Bắt đầu nghiêm cấm lưu trữ, kinh doanh nông sản ngoài địa phương tại chợ Nông sản Đà Lạt

Quân Bảo, Theo Thời Đại 16:32 15/09/2018

UBND TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) vừa cho biết thành phố đang triển khai xây dựng nội quy quy chế của Chợ Nông sản Đà Lạt theo hướng cấm kinh doanh các mặt hàng nông sản không có xuất xứ tại địa phương.

Theo đó, kể từ hôm nay 15-9, Chợ Nông sản Đà Lạt chỉ cho phép kinh doanh các mặt hàng nông sản có xuất xứ từ Đà lạt, nghiêm cấm mọi hành vi lưu trữ, kinh doanh hàng hóa nông sản có xuất xứ ngoài địa phương để giả mạo thành nông sản Đà Lạt.

Quy chế này nhằm ngăn chặn tình trạng tiểu thương nhập các loại nông sản: khoai tây, cà rốt, hành tỏi… từ Trung Quốc vào Chợ nông sản Đà Lạt sau đó phù phép thành nông sản Đà Lạt đem đi tiêu thụ với giá cao.

Cũng bắt đầu từ hôm nay, các tiểu thương kinh doanh tại chợ phải thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường. Không được rửa, sơ chế các mặt hàng khoai tây, cà rốt… rồi trộn đất đỏ, để "biến" nông sản Trung Quốc thành sản phẩm Đà Lạt.

Kế đó, tại Chợ nông sản Đà Lạt sẽ được lắp 4 camera để giám sát các hoạt động vận chuyển, kinh doanh các mặt hàng nông sản nhằm theo dõi sát sao việc kinh doanh, buôn bán của tiểu thương.

Đà Lạt: Bắt đầu nghiêm cấm lưu trữ, kinh doanh nông sản ngoài địa phương tại chợ Nông sản Đà Lạt - Ảnh 1.

Kể từ ngày 15-9, nông sản có xuất xứ từ nơi khác sẽ không được nhập vào chợ Nông sản Đà Lạt.

Ông Đặng Mậu Nhi, phó ban quản lý chợ Đà Lạt cho biết: từ nhiều ngày qua, các cơ quan chức năng đã tuyên truyền, vận động bà con hạn chế nhập và tiêu thụ hết số nông sản còn tồn đọng trong kho.

Chính thức từ ngày hôm nay, ban quản lý chợ Nông sản Đà Lạt sẽ kiểm soát xe vào. Nếu hàng nhập vào chợ thì phải xuất trình đầy đủ địa chỉ, tên tuổi và số điện thoại người bán, còn không thì chúng tôi sẽ không cho vào chợ.

Theo ông Nguyễn Đức Cứ, trưởng phòng kinh tế TP.Đà Lạt: "Chợ Nông sản Đà Lạt được xây dựng với tiêu chí ban đầu là để hỗ trợ bà con nông dân tiêu thụ sản phẩm nông sản Đà Lạt. Vì vậy đây là biện pháp giúp bảo vệ thương hiệu nông sản Đà Lạt khỏi bị đánh tráo gây thiệt hại cho nông dân và người tiêu dùng. Các hộ kinh doanh tại Chợ Nông sản Đà Lạt cũng đã đồng ý với quy chế trên. Nếu hộ nào vi phạm, chúng tôi sẽ tịch thu nông sản và đem đi tiêu hủy toàn bộ số nông sản vi phạm đó".

Trước đó, trong tháng 8 công an TP. Đà Lạt cùng các cơ quan chức năng đã kiểm tra, phát hiện, lập biên bản xử lý 2 tiểu thương trong Chợ Nông sản Đà Lạt có hành vi trộn đất đỏ Đà Lạt lên vỏ khoai tây Trung Quốc rồi đưa đi tiêu thụ.