Đang mưa rất to ở Quảng Bình, nguy cơ lũ chồng lũ

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 10:40 31/10/2016

Các tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Bình Định đang có mưa rất lớn, mực nước trên các sông lên nhanh, hiện một số làng của tỉnh Quảng Bình nước lũ đã tràn vào nhà dân.

Theo ghi nhận, tại tỉnh Quảng Bình, nơi vừa xảy ra cơn lũ lịch sử - đang có mưa rất to, nước sông Gianh lên nhanh. Tại một số huyện như Tuyên Hóa, thị xã Ba Đồn… nước đã tràn vào nhà dân. Tại TP Đồng Hới (Quảng Bình), xe cộ lưu thông trên đường đều phải bật đèn chiếu sáng dù đang là 9h sáng. 

Đang mưa rất to ở Quảng Bình, nguy cơ lũ chồng lũ - Ảnh 1.

Mưa lớn gây ngập nhiều nhà dân, ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống sinh hoạt hàng ngày.

Sáng ngày 31/10, trao đổi với PV, ông Đinh Xuân Thương, Chủ tịch UBND xã Văn Hóa (huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) cho biết: "Hiện nước đã tràn vào nhà dân, hơn 300 hộ nước đã vào nhà. Dự báo tại xã Văn Hóa sẽ có một trận lũ lịch sử mới. Hiện các tuyến đường của xã đã bị ngập sâu từ 1,5 đến 2 mét và nhiều nơi đã bị cô lập hoàn toàn. Tại trụ sở UBND xã, nước cũng đã ngập cao hơn 1 mét, các trường học, trạm y tế nước cũng đã ngập từ 50 m đến 1 mét. 

Hiện chính quyền địa phương đã khẩn trương hỗ trợ người dân di tản đến những ngôi nhà cao hơn để đề phòng lũ tiếp tục dâng cao, còn gia súc và gia cầm cũng đã đưa đến nơi trú ẩn. Trong sáng nay, tôi cũng đã tiếp tục cho thuyền đến từng nhà để hỗ trợ, giúp đỡ người dân đối phó với lũ". 

Theo ông Cao Xuân Ngọc, chủ tịch UBND xã Quảng Hải (thị xã Ba Đồn), hiện trên địa bàn có 3 điểm bị sạc lở tại đê dọc sông Gianh bị lở do đợt lũ trước chưa được khắc phục, hiện nước đã tràn qua và chảy vào các làng. 

Đang mưa rất to ở Quảng Bình, nguy cơ lũ chồng lũ - Ảnh 2.

Nước sông Gianh đang lên cao, có nơi đã sắp tràn bờ.

"Mực nước sông Gianh đang lên rất cao và đã tràn qua đê ở một số nơi, trong đó thôn Tân Thượng là đang bị nặng nhất. Hiện địa phương vẫn đưa mưa rất to, nếu tiếp tục thế này thì chỉ khoảng vài tiếng nữa thôi nước sẽ ngập hầu hết các nhà dân", ông Ngọc nói. 

Ông Nguyễn Văn Hóa, Chủ tịch UBND xã Quảng Trung cho biết: "Đêm qua và rạng sáng nay, trên địa bàn xảy ra mưa rất to, hiện nước đã tràn vào nhà dân ở một số thôn trên địa bàn xã, trong đó thôn Công Hòa là nặng nhất. Hiện nước lũ đang có xu hướng tiếp tục dâng cao, chính quyền địa phương đã tích cực kêu gọi, vận động và giúp đỡ người dân di tán đến những nơi cao hơn để đề phòng những hợp xấu". 

Ông Phạm Quốc Lành, Chủ tịch UBND xã Quảng Tân cho biết: "Ngay trong sáng nay, tôi đã tổ chức họp khẩn để lên các phương án đối phó với tình hình lũ ở địa phương. Hiện chính quyền đang tích cực vận động bà con sẵn sàng di chuyển đồ đạc, tài sản nếu lũ tràn vào làng. Riêng chợ Quảng Tân thì nước đã tràn vào và gây ngập nặng. Hiện mưa mỗi lúc một to, nếu tiếp tục tình hình này thì dự báo đến chiều tối một số nơi trên địa bàn sẽ bị nước lũ tràn vào". 

Đang mưa rất to ở Quảng Bình, nguy cơ lũ chồng lũ - Ảnh 3.

Tại xã Quảng Hải (thị xã Ba Đồn) có 3 điểm bị sạc lỡ tại đê dọc sông Gianh bị lỡ do đợt lũ trước chưa được khắc phục, hiện nước đã tràn qua và chảy vào các làng

Sáng 31/10, Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Trung và Tây Nguyên vừa phát đi thông báo cảnh báo về 1 đợt lũ mới trên các sông ở miền Trung. 

Theo đó, từ tối ngày 29/10 đến sáng ngày 31/10, các tỉnh Quảng Bình đến Khánh Hòa, đã có mưa mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 40-90mm. Hiện nay lũ trên các sông ở Quảng Bình đang lên. Mực nước trên Sông Gianh (Quảng Bình) tại Mai Hóa đạt 6,27m, ở dưới mức báo động 3 là 0,27m. 

Đang mưa rất to ở Quảng Bình, nguy cơ lũ chồng lũ - Ảnh 4.

Nước đã tràn vào nhà người dân ở thôn Văn Hóa (huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) và một số nơi bị ngập sâu hơn 1 mét và bị cô lập hoàn toàn

Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Trung và Tây Nguyên cho biết dự báo lũ trên sông Gianh tiếp tục lên cao. Theo đó, từ ngày hôm nay đến 5/11, trên các sông từ Nghệ An đến Ninh Thuận sẽ xuất hiện lũ. Đợt lũ này có nguy cơ cao xảy ra lũ lớn. Lũ quét trên các sông suối nhỏ có khả năng xuất hiện.

Bên cạnh đó là tình trạng sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ tại vùng trũng, thấp. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế cần đề phòng mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa trên địa bàn.