"Smartphone rẻ đang ngày càng tốt, và smartphone tốt đang ngày càng rẻ", chính vì thế nên khi mua những sản phẩm tầm thấp và trung hiện nay người dùng cũng không còn phải 'đau đầu' về những thứ mà chúng thiếu so với smartphone cao cấp.
Tính năng đã được nâng cấp rất nhiều ở các dòng máy tầm trung trong những năm trở lại đây chính là hệ thống chụp hình, từ việc thay đổi phần cứng để bắt kịp với các dòng máy cao cấp đến cả phần mềm được hoàn thiện để đem tới người dùng những tính năng hỗ trợ mới nhất.
Vậy sau đây là 5 mẫu smartphone có giá bán chỉ dưới 7 triệu đồng, nhưng chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng khi sử dụng làm công cụ 'sống ảo'.
Realme 3 Pro
Realme 3 Pro là chiếc smartphone tầm trung mới nhất xuất hiện trên thị trường, nên cũng được sở hữu những tính năng mà các dòng máy trước đây không có. Máy sở hữu 2 camera sau, một camera 16MP f/1.7 (chính là loại camera đã sử dụng trong chiếc OnePlus 6T cao cấp, với giá bán gấp hơn 2 lần) cùng với cảm biến đo chiều sâu 5MP và camera selfie 25MP f/2.0.
Phần cứng của máy đã tốt, nhưng thứ làm 'mê hoặc' người dùng chắc chắn là hệ thống phần mềm, những tính năng độc đáo có mặt trong ứng dụng chụp hình của máy. Đầu tiên ta phải kể đến khả năng chụp Ultra HD, giúp người dùng ghép 4 hình ảnh 16MP lại với nhau để tạo thành một bức hình độ phân giải cao lên tới 64MP.
Ảnh 16MP (trái) và 64MP (phải) từ Realme 3 Pro
Đối với những ai thích chụp đồ vật để sống ảo, thì Realme 3 Pro được trang bị 2 tính năng rất hữu dụng đó là chụp ảnh macro (chụp gần để làm rõ từng chi tiết của chủ thể) và chụp ảnh xóa phông với đồ vật.
Rất nhiều dòng máy trước đây cũng đã được trang bị khả năng chụp xóa phông nhờ vào cảm biến đo chiều sâu, nhưng chỉ giới hạn được ở việc chụp chân dung người, chứ sẽ cấm người dùng sử dụng tính năng với đồ vật, một giới hạn không đáng có.
Tất cả những bức hình được chụp từ Realme 3 Pro đều có thể được làm đẹp bằng tính năng Chroma Boost, sẽ mở camera lâu hơn để thu thập ánh sáng nhiều hơn so với những bức hình thông thường. Sau khi chụp, Chroma Boost sẽ sử dụng thuật toán ghép hình để giữ lại các giá trị sáng tối giống như HDR, cũng như làm đậm các màu sắc có trong ảnh.
Khi gặp trường hợp chụp ảnh thiếu sáng, Realme 3 Pro cung cấp cho người dùng chế độ chụp đêm Night Mode, có thể ghép nhiều bức hình với nhau để làm rõ chi tiết, giảm nhiễu do phải 'kéo' sáng bằng phần mềm như những smartphone khác.
Cảnh giọt nước rơi xuống với tính năng Slo-mo 960fps từ Realme 3 Pro
Tính năng cuối cùng, nhưng cũng không kém phần thú vị đó là khả năng quay phim siêu chậm 960fps, nhằm ghi lại các khoảnh khắc diễn ra quá nhanh mà các máy ảnh hay thậm chí mắt thường không thể nhìn thấy được.
Samsung Galaxy A50
Galaxy A50 được Samsung làm ra để cho sự đa dụng, khi chiếc máy được trang bị tới 3 camera sau và một camera trước. 3 chiếc phía sau bao gồm một camera chính 25MP f/1.7, một camera đo chiều sâu 5MP và camera góc siêu rộng 8MP, góc nhìn 123 độ.
Giống như các dòng máy khác của Samsung, Galaxy A50 có chế độ Scene Optimizer để làm đẹp ảnh một cách thông minh tùy vào từng điều kiện với 20 chế độ khác nhau như chó, núi, biển, chim, thức ăn, người, hoa...
Xiaomi Mi A2
Mặc dù đã có mặt trên thị trường trong một thời gian dài, nhưng Mi A2 vẫn được mọi người đánh giá tốt về khả năng chụp hình. Máy có camera chính độ phân giải 12MP, camera phụ 20MP cho các bức hình có độ nét cao, màu sắc tươi sáng.
Với những ai yêu ảnh selfie thì máy cũng sẽ không gây thất vọng, với camera trước độ phân giải cao 20MP f/2.2 kết hợp với khả năng chỉnh sửa ảnh thông minh bằng trí tuệ nhân tạo và HDR.
Huawei Nova 3i
Cũng có 4 camera như chiếc Galaxy A50 đến từ Samsung, nhưng Huawei Nova 3i lại chia đôi - 2 phía trước và 2 phía sau. Phía sau ta có cụm camera kép 16MP và 2MP (đo chiều sâu), còn phục vụ cho mục đích selfie là bộ đôi 24MP và 5MP.
Nhìn vào thông số, ta có thể biết được rằng đây là một smartphone được thiết kế dành riêng cho những ai yêu chụp hình selfie, với khả năng xóa phông bằng phần cứng ở cả hệ thống chụp hình trước.
Nokia 8.1
Trước khi iPhone cùng những dòng máy Android cao cấp khác ra đời, các dòng máy Nokia được nhiều người khen về khả năng chụp hình. Hiện giờ 'về chung một nhà' với tập đoàn HMD, có vẻ Nokia vẫn giữ được truyền thống này, kể cả những dòng máy tầm trung như Nokia 8.1.
Máy có hệ thống camera kép với độ phân giải 12MP và 13MP, kết hợp với ống kính từ hãng nổi tiếng Đức là Carl Zeiss, nhằm tạo ra các bức hình có tính kĩ thuật rất tốt. Tất cả được kết hợp với phần mềm đơn giản và công nghệ AI camera, chắc chắn sẽ làm chiều lòng những 'tay săn hình smartphone'.